Nhiều trẻ nguy kịch vì uống nhầm dầu hỏa, chất tẩy gia dụng

2016-07-28 07:01
- Bệnh viện Nhi TW tiếp nhận cấp cứu nhiều trường hợp trẻ uống phải hóa chất gia dụng, thường được cất giữ trong chai nhựa, để ngay trong không gian sinh hoạt của gia đình.

Tối 21/7/2016 khoa Cấp cứu chống độc - Bệnh viện Nhi TW tiếp nhận trường hợp bé Ngọc (16 tháng tuổi, Thạch Thất, Hà Nội) vào cấp cứu do uống nhầm dầu hỏa.

Bố cháu bé cho biết, tối cùng ngày gia đình tổ chức liên hoan. Bé Ngọc chơi với các bạn và trong lúc người lớn không để ý, nắp chai dầu hỏa để trong nhà bị các cháu vặn ra; dẫn tới sự cố bé Ngọc uống phải dầu hỏa.

Bé Ngọc nhập viện trong tình trạng khó thở, tím tái và suy hô hấp. Cháu đã được thở oxy, dùng kháng sinh và sau khi làm xét nghiệm, chụp phim phổi, các bác sỹ chẩn đoán cháu bị viêm phổi nặng do sặc dầu hỏa vào phổi. Sau 2 ngày điều trị, tình trạng cháu đã có cải thiện; đỡ khó thở, tỉnh táo hơn và được xuất viện.

Nhiều trẻ nguy kịch vì uống nhầm dầu hỏa, chất tẩy trong nhà

 Trẻ có nguy cơ uống nhầm hóa chất đựng trong các chai lọ đựng nước uống. Ảnh minh họa.

ThS. Ngô Anh Vinh- khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi TW cho biết, ông đã gặp rất nhiều trường hợp trẻ uống nhầm dầu hỏa - một loại hóa chất thường được sử dụng trong gia đình. Ngoài dầu hỏa, xăng, cồn… cũng là những hóa chất trẻ uống nhầm nhiều nhất. Nguyên nhân chủ yếu là do những hóa chất gia dụng này thường được cất giữ trong chai nhựa, để ngay trong không gian sinh hoạt của gia đình. Khi người lớn bất cẩn trong quá trình trông nom, trẻ rất dễ tò mò, nghịch ngợm và uống phải.

“Rất nguy hiểm khi trẻ uống phải hóa chất gia dụng. Khi uống phải, trẻ thường có biểu hiện ho sặc sụa, tím tái, khó thở, hơi thở nồng nặc mùi hóa chất. Trẻ có nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa, viêm phổi nặng do hơi hóa chất này xâm nhập đường hô hấp. Mức độ tổn thương nặng hay nhẹ tùy vào lượng hóa chất trẻ uống phải và thời gian đưa trẻ đi cấp cứu”, Thạc sĩ Ngô Anh Vinh cho biết.

Vì thế, khi phát hiện trẻ uống nhầm hóa chất, cha mẹ cần lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế, bệnh viện để cấp cứu kịp thời. Không tự ý cho trẻ uống nước để làm loãng dung dịch trong đường tiêu hóa hay gây nôn. Bởi nếu cha mẹ gây nôn có thể khiến trẻ sặc, hóa chất càng có cơ hội tràn vào khí quản lần nữa làm tăng tổn thương phổi cho trẻ.

ThS. Ngô Anh Vinh khuyến cáo: “Số vụ việc trẻ uống nhầm hóa chất, nước tẩy rửa gia dụng là không nhỏ. Cách phòng tránh tốt nhất là từ gia đình. Các loại hóa chất, nước tẩy rửa gia dụng cần phải cất giữ ở nơi riêng biệt, dán nhãn ghi tên trên vỏ chai. Không lưu trữ các loại hóa chất, nước tẩy rửa gia dụng trong các vỏ chai vốn đựng nước uống, nước ngọt, khiến trẻ nhầm tưởng là nước uống được. Cha mẹ không để trẻ chơi một mình, đặc biệt là những gia đình làm nghề liên quan đến hóa chất, dung dịch tẩy rửa tại nhà để tránh những tai nạn đáng tiếc”.

Minh Khang

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vì sao người bị chó dại cắn cứ đến đám tang là phát dại?