Nhiều chị em nghĩ lá ổi chữa viêm nhiễm phụ khoa, đây mới là sự thật không nên mù quáng

2018-09-13 08:05
- Trong lá ổi có thành phần tanin (chất có vị chát) có tác dụng chống nhiễm trùng, se vết thương. Tuy nhiên, nếu tự tiện dùng có thể gây nhiễm trùng vùng kín.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội nhiều chị em chia sẻ “bí kíp” chữa viêm nhiễm phụ khoa hiệu quả bằng lá ổi. Một số chị em chia sẻ lâu này không biết tới hiệu quả thần kỳ của lá ổi, nên đã bỏ qua. 

Theo lời chia sẻ của chị em, khi bị ngứa vùng kín do nấm hay nhiễm vi khuẩn có thể dùng lá ổi đun lấy nước vệ sinh hàng ngày sẽ giúp đánh bay bệnh nhanh chóng. Đặc biệt, những chị em viêm nhiễm phụ khoa dai dẳng chữa lâu ngày không khỏi dùng nước lá ổi rửa vùng kín hàng ngày  thì bệnh sẽ thuyên giảm.

Thậm chí người chia sẻ còn khuyên để phát huy tác dụng, chị em nên chọn lá ổi bánh tẻ rửa sạch với nước muối trước khi nấu. Dùng nước lá ổi rửa và ngâm sẽ có tác giảm sưng nề, ngứa vùng kín.

Lá ổi ít nhiều có tác dụng chữa viêm nhiễm phụ khoa  nhưng không nên kỳ vọng quá nhiều

Lá ổi có tác dụng chống viêm, se vết thương nhưng không thể chữa khỏi viêm nhiễm phụ khoa như chị em đang kỳ vọng, ảnh minh họa.

Đề phòng nhiễm trùng nghiêm trọng?

Th.s Lương y Vũ Quốc Trung, Hội Đông y Việt Nam cho hay trong Đông y lá ổi không được xếp vào vị thuốc, dùng lá ổi điều trị bệnh chỉ là mẹo lưu truyền trong dân gian.

Theo kinh nghiệm dân gian lá ổi có chứa nhiều tanin là chất có tính chất sát trùng sát khuẩn làm se bề mặt các vết thương ngoài da. 

“Lá ổi là loại lá lành tính dùng không gây độc nếu dùng để chữa viêm nhiễm phụ khoa của phụ nữ chỉ các tác dụng nhất định. Tuy nhiên, để chữa bệnh viêm nhiễm phụ khoa bệnh tật gốc bằng lá ổi là rất khó”, Lương y Vũ Quốc Trung nói.

Theo khuyến cáo của Lương y Vũ Quốc Trung không nên quá kỳ vọng vào lá ổi trong việc chữa bệnh phụ khoa phụ nữ. Vì lá ổi chỉ là bài thuốc dân gian với cơ địa người này thì tác dụng tốt còn áp dụng với người khác thì không mang lại hiệu quả. Phụ nữ mắc bệnh không nên e ngại, nên đi khám bác sĩ chuyên khoa để điều trị sớm. Chưa kể nếu không cẩn thận lá ổi có thể khiến cho vùng kín nhiễm trùng gây nguy hiểm.

Ths. Tạ Việt Cường, Bệnh viện phụ sản Hà Nội cho hay chị em khi bị viêm nhiễm phụ khoa không nên dùng các mẹo, thuốc lá điều trị tại nhà sẽ làm cho bệnh càng trầm trọng hơn do điều trị sai cách.

Viêm nhiễm phụ khoa là do sự mất cân bằng môi trường pH trong âm đạo. Môi trường âm đạo thay đổi sẽ khiến cho các loại vi khuẩn, nấm xâm nhập gây ra viêm khó chịu cho người phụ nữ.

“Phụ nữ khi cảm thấy khó chịu, ngứa rát vùng kín, chất dịch màu xám, đau khi quan hệ… nên nhanh chóng đi khám để điều trị sớm. Viêm nhiễm âm đạo hoàn toàn có thể điều trị được nếu điều trị sớm và đúng cách”, bác sĩ Cường nói.

Không chỉ dùng mẹo dân gian trị viêm nhiễm phụ khoa nhiều chị em còn tự ý đặt thuốc điều trị tại nhà. Theo chuyến cáo của chuyên gia sản khoa việc tự đặt thuốc điều trị viêm nhiễm âm đạo tại nhà sẽ rất nguy hiểm dễ gây quá liều hoặc nhờn thuốc khó khăn cho điều trị sau này.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 mỹ nhân Hàn từng bị tố mắc bệnh ngôi sao: Song Hye Kyo yêu sách, Jeon Ji Hyun chảnh chọe