Mùa xuân trăm hoa đua nở nhưng không cẩn thận lại dính phải căn bệnh gây ngứa ngáy này chắc khổ sở không nói hết

Thu Hà 2019-02-13 18:30
- Bệnh dị ứng bắt đầu “vào mùa” khi trăm hoa đua nở. Trong đó, bệnh viêm kết mạc chỉ xảy ra vào mùa xuân khiến không ít người khổ sở.

Xuân về trên từng nẻo đường, ngõ xóm, trăm hoa đua nở. Ai cũng bảo đất trời vào xuân khiến lòng người xao xuyến vì quá đẹp. Thế nhưng có một sự thật phũ phàng là với người có cơ địa dị ứng, mùa xuân luôn khiến họ khổ sở.

Nhiều năm điều trị và nghiên cứu về bệnh dị ứng, PGS.TS Nguyễn Văn Đoàn (Giảng viên cao cấp Trường ĐH Y Hà Nội, Tổng thư ký Hội Hen – Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng TP. Hà Nội, Nguyên Giám đốc Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, mùa xuân chính là thời điểm kích hoạt các bệnh dị ứng gia tăng và bùng phát dữ dội.

Ngắm hoa đua nở mùa đẹp nhất trong năm, không ít người “đỏ con mắt”, ngứa dữ dội

Phấn hoa li ti bay trong không khí sẽ khiến người cơ địa dị ứng vô cùng khổ sở. Ảnh minh họa.

Thống kê cho thấy cứ vào thời điểm mùa xuân và giao mùa xuân sang hè, số lượng người bệnh bị dị ứng đến khám, chữa tại Trung tâm Dị ứng – Miễn dịch – Lâm sàng, bệnh viện Bạch Mai tăng lên gấp đôi, gấp ba lần so với ngày thường (ngày thường tiếp nhận từ 30 – 50 bệnh nhân tới khám chữa).

Trong số các bệnh dị ứng, có bệnh viêm kết mạc mùa xuân dễ bị nhưng ít người chú ý tới.

“Nhiều người lầm tưởng da, mũi, họng mới dễ bị dị ứng vào mùa xuân. Còn mắt do luôn có nước mắt “bảo vệ” nên khó nhiễm bệnh. Nhưng trong thực tế, mắt thuộc nhóm cơ quan có nguy cơ cao bị dị ứng cao vào mùa xuân cây cối đâm chồi nẩy lộc, phấn hoa bay trong không khí rất nhiều”, PGS. Đoàn nói.

Theo đó, do phần bên ngoài của mắt luôn ẩm ướt, khả năng bám dính và kích ứng của các kích thích và dị nguyên sẽ tăng lên.

Ở Việt Nam, bệnh viêm kết mạc dị ứng xảy ra dữ dội vào mùa xuân do nhiệt độ lý tưởng, độ ẩm cao, cây cối đâm chồi nảy lộc, phấn hoa bay ra khiến mắt đỏ, ngứa dữ dội. Qua mùa xuân, bệnh tự khỏi.

Làm gì khi “đỏ con mắt” mùa đẹp nhất trong năm?

PGS. Đoàn khẳng định kết hợp với yếu tố giao mùa, môi trường sống tại thành phố càng ô nhiễm thì càng dễ bị bệnh dị ứng.

Ngắm hoa đua nở mùa đẹp nhất trong năm, không ít người “đỏ con mắt”, ngứa dữ dội

Người bệnh cần đi khám để được kê đơn, tránh tự ý dùng thuốc nhỏ mắt kẻo hại mắt có ngày. Ảnh minh họa.

Cảm giác đỏ mắt, ngứa dữ dội sẽ khiến người bệnh tìm mọi cách để điều trị. Trong đó, thói quen phổ biến nhất là ra hiệu thuốc kể bệnh và người bán dù không phải bác sĩ chuyên khoa mắt nhưng vẫn “kê đơn”.

“Tốt nhất người dân cần phải các cơ sở y tế chuyên khoa thăm khám sớm để xác định rõ nguyên nhân gây bệnh. Tuyệt đối không tự ý mua thuốc về điều trị vì không làm bệnh thuyên giảm mà còn hại cho mắt. Bên cạnh việc khám đầy đủ, người bệnh cũng cần tránh các yếu tố dị nguyên để phòng ngừa bệnh tái phát”, PGS Đoàn cho hay.

 

Tránh tái phát bệnh dị ứng bằng ba cách đơn giản:

- Dùng ánh mặt trời tiệt trùng đồ đạc.

- Lau dọn nhà cửa, các ngóc ngách để tránh ẩm mốc. Tránh để bát bẩn trong bồn rửa gây ổ vi khuẩn.

- Bỏ thói quen hút thuốc lá, dùng bếp than, thảm len, hóa chất trong nhà.

 

Thu Hà 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Công Vinh chỉ đích danh CEO: 'Tôi thách chị xác minh 325 tỷ'