Mất 20 triệu cắt bao quy đầu ở phòng khám tư, nam thanh niên hốt hoảng khi xuất hiện triệu chứng không ngờ

2018-07-05 16:30
- Sau khi cắt bao quy đầu tại một phòng khám tư nhân, nam bện nhân 22 tuổi không ngờ gặp phải biến chứng phù nề nghiêm trọng.

Mới đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận trường hợp bệnh nhân Hà Văn Anh (22 tuổi) gặp biến chứng khi cắt bao quy đầu tại phòng khám tư. Bệnh nhân Anh cho biết, bản thân bị hẹp bao quy đầu từ lúc mới sinh ra nhưng chưa có điều kiện đi cắt.

Để thực hiện cắt bao quy đầu, thay vì đến bệnh viện, anh Anh đã tìm tới một phòng khám tư nhân tại Hà Nội để thực hiện thủ thuật. Trước khi cắt, anh đã phải đóng cho phòng khám số tiền lên tới gần 20 triệu đồng. Anh cũng được nhân viên tại đây tư vấn làm thêm thủ thuật..

Sau khi thực hiện xong thủ thuật, anh Anh bị sưng nề bao quy đầu, dịch và máu thấm băng khiến anh đi lại khó khăn. Do ảnh hưởng tới sinh hoạt và lo sợ cho cậu nhỏ, anh Anh đã đã tìm đến Bệnh viện Da liễu Trung ương để được thăm khám và chữa trị.

Mất 20 triệu cắt hẹp bao quy đầu tại phòng khám tư nam thanh niên sưng nề dương vật chảy máu và dịch nhiều

TS. BS. Phạm Cao Kiêm, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, bệnh nhân vào viện trong tình trạng bị sưng nề vùng cắt bao quy đầu, đi lại khó khăn, máu và dịch vẫn thấm băng. Với trường hợp bệnh nhân này cần phải được điều trị chống nhiễm khuẩn, chống phù nề và rút dịch giải phóng chèn ép do phù nề.

Bác sĩ Kiêm khuyến cáo, cắt bao quy đầu chỉ là một tiểu phẫu nhưng do thực hiện tại vùng dương vật là khu vực rất nhạy cảm liên quan đến sinh lý tình dục, sinh lý tiểu tiện, tinh thần và tâm lý. Vì vậy, mọi người nên đến cơ sở uy tín thực hiện để đảm bảo an toàn, người dân không nên đến các cơ sở y tế chui, không được cấp phép để khám và làm các thủ thuật, phẫu thuật.

Theo bác sĩ nam khoa, hẹp bao quy đầu là tình trạng bao da của quy đầu dương vật không thể lộn được về phía gốc dương vật hoàn toàn hoặc chỉ lộn được một phần của bao quy đầu. Hẹp bao quy đầu có thể là do bẩm sinh, bao quy đầu nhỏ hẹp hoặc do mắc phải bệnh lý như nhiễm trùng tiết niệu, viêm dính do cặn nước tiểu. Để chẩn đoán hẹp bao quy đầu cần phải khám lâm sàng. 

Với trẻ nhỏ bị hẹp bao quy đầu chỉ cần phải nong tách miệng bao quy đầu. Nhưng ở tuổi thiếu niên, trưởng thành mới có thể tiến hành cắt, chích rạch vòng xơ bao quy đầu.

Lưu ý sau khi cắt bao quy đầu cần phải chăm sóc rất cẩn thận để tránh viêm dính trở lại. Người bệnh sẽ được điều trị bằng kháng sinh đường uống, chống viêm giảm đau, giảm phù nề, chống cương cứng dương vật. Ngoài ra, sau 2 tuần, bệnh nhân cần phải tuân thủ tái khám theo đúng chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

(Tên bệnh nhân đã được thay đổi)

Ngọc Minh

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 thói quen xấu ngăn cản bạn tìm được người yêu