Mắc căn bệnh hiếm gặp, người đàn ông 2 con đạt cực khoái 200 lần/ngày

Ngọc Huyền 2017-06-30 15:10
- Người đàn ông hai con phải chịu 200 lần “lên đỉnh” trong một ngày nhưng may thay sau khi anh chuyển giới con số ấy chỉ còn 8 lần.

Christine Decker đến từ bang Wisconsin (Mỹ) mắc rối loạn kích thích bộ phận sinh dục dai dẳng (PGAS) sau khi bị tai nạn vào tháng 9/2012. Khi đó những cử động nhẹ nhàng cũng đủ làm Christine đạt cực khoái. Xương chậu liên tục co thắt khiến anh phải chịu đựng những cơn đau dai dẳng. Có những ngày anh “lên đỉnh” đến 236 lần.

Mắc căn bệnh hiếm gặp, người đàn ông 2 con đạt cực khoái 200 lần một ngày

Sau khi được chẩn đoán là mắc bệnh PGAD, Christine đến gặp các bác sĩ khác nhau để điều trị. Cuối cùng, anh tìm thấy một bác sĩ chuyên khoa sàn chậu và nắn khớp xương để nhận sự giúp đỡ. Sau một thời gian chữa bệnh, Christine có thể ra khỏi nhà nhưng không thể đùa nghịch, chạy nhảy bên các con.

Năm 2014, Christine đã trở thành người đàn ông đầu tiên lên tiếng về căn bệnh PGAD nhằm có được sự giúp đỡ và nâng cao nhận thức về tình trạng bệnh hiếm gặp này. Tuy nhiên anh bị mọi người chế giễu và xa lánh. Christine suy sụp mất thời gian dài.

Sau đó, vào tháng 6/2015, Christine được mời đến nói chuyện về tình trạng của mình tại Hiệp hội Mỹ về Tình dục giáo dục, tư vấn viên, và trị liệu (AASECT). Sau nhiều năm âm thầm chiến đấu với bệnh tật và nhận thấy sự thay đổi trong tâm hồn, Christine quyết định chuyển giới và công khai sự thật với mọi người. Christine chia sẻ: “Tôi đã nói dối với bản thân mình quá lâu. Trong nhiều năm qua tôi biết tôi là phụ nữ nhưng tôi không sẵn sàng để chấp nhận và công bố sự thật. Trong khoảnh khắc duy nhất, cuộc sống của tôi đã thay đổi. Thật không tin được, tôi nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt”.

cực khoái

Sau đó, Christine bắt đầu điều trị hormone để chuyển giới. Kỳ diệu thay, testosterone giảm đã giúp Christine giảm số lần đạt cực khoái từ 100 xuống 8 lần. Christine rất vui vẻ và cô hiện có kế hoạch phẫu thuật chuyển giới hoàn toàn.

Nguyên nhân mắc bệnh PGAS là do có liên quan đến tình trạng đau đớn, một loạt các chấn thương tâm lý, chấn thương thể thao hay không thỏa mãn khi quan hệ tình dục trước đó. Cho đến nay, trên thế giới chưa có cách nào chữa trị tận gốc căn bệnh này.

Ngọc Huyền – Theo Thesun

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 mẹo trang điểm hoàn hảo cho ngày nắng nóng