Kinh hãi người đàn ông mắc khối u mắt chỉ vì căn bệnh cực hiếm

Ngọc Huyền 2017-06-05 14:30
- Người đàn ông Indonesia đang phải chiến đấu với căn bệnh quái ác, phá hoại tầm nhìn do mang một khối u khổng lồ trên mắt.

Khối u này đã biến anh chàng 34 tuổi Herdi Firmansyah từ làng Wanakerta (Indonesia) trở thành một người ẩn dật và bị mọi người chế giễu, xa lánh. Anh cũng không thể nói chuyện hay ăn đúng cách. Khối u hình thành trên mí mắt Herdi khi anh mới chỉ 3 tháng tuổi. Sau 5 lần phẫu thuật, khối u lại mọc lại và lan sang các khu vực khác như mặt, lưng, tay, bụng, ngực và bàn chân của Herdi. Mắt phải của Herdi không thể nhìn thấy được.

Người đàn ông 34 năm sống chung với khối u mắt vì căn bệnh hiếm quái ác

Mariah – mẹ của Herdi Firmansyah cho biết: “Herdi sinh ra là một đứa trẻ bình thường. Nhưng khi mới 3 tháng tuổi, một khối u nhỏ phát triển trên mí mắt phải của Herdi. Khối u được gỡ bỏ sau 6 lần phẫu thuật nhưng nó lại mọc trở lại. Chúng tôi đang lo lắng cho tính mạng của Herdi. Herdi phải bỏ học vì bị bạn cùng lớp nhạo báng và trêu chọc”.

Người đàn ông 34 năm sống chung với khối u mắt vì căn bệnh hiếm quái ác

Ông Ace Suganda – cha của Herdi chia sẻ: “Gia đình tôi bỏ hết toàn bộ tiền để điều trị cho Herdi, thậm chí là bán một trong những căn nhà của mình. Nhưng tình trạng bệnh tật của Herdi không được cải thiện. Khối u hiện nay đã lan ra các phần khác của cơ thể. Chúng ta thiếu khoản tiền lớn để điều trị bằng phương pháp y tế tiên tiến. Chúng tôi rất buồn khi thấy Herdi phải chịu đau đớn như vậy. Herdi đã mất thị lực rồi và bây giờ chúng tôi chỉ muốn nó giữ được mạng sống”.

Người đàn ông 34 năm sống chung với khối u mắt vì căn bệnh hiếm quái ác

Ông Ace Suganda cũng nói thêm gia đình ông vẫn chưa nhận được bất kỳ sự giúp đỡ từ chính phủ. Nhưng gia đình vẫn hy vọng có thể được hỗ trợ chi phí điều trị. Ông nói: “Chúng tôi hy vọng Chính phủ Indonesia sẽ giúp đỡ chúng tôi đưa con trai ra nước ngoài chữa bệnh Herdi có thể có một tương lai tốt đẹp hơn”.

khối u mắt

Herdi Firmansyah bị mắc u nguyên bào võng mạc. Đây là một dạng ung thư hiếm gặp thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi. U nguyên bào võng mạc có thể ảnh hưởng đến một hoặc cả hai mắt. Căn bệnh này là do di truyền hoặc không di truyền. Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất của u nguyên bào võng mạc là đồng tử trắng, có hiện tượng như mắt mèo ban đêm, suy giảm thị lực, đau mắt đỏ hoặc lác. Các khối u nhỏ thường có thể được điều trị bằng laser hoặc điều trị đóng băng. Khối u lớn hơn phải trải qua hóa trị hoặc phẫu thuật. 

Ngọc Huyền – Theo Dailymail

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mỗi ngày dành 15 phút thực hiện 4 động tác, bụng dưới hay đùi đầy mỡ sẽ thon gọn ngay