Khi chị em "đánh đu" với sức khỏe vì mê mốt quần bó sát

2016-06-11 18:58
- Quần bó sát là món đồ thời trang và hợp mốt không thể thiếu trong tủ của hầu hết quý cô. Nhưng không phải ai cũng biết thói quen thường xuyên diện đồ bó sát tiềm ẩn nhiều nguy hại đến sức khỏe ra sao.
Nóng rát, tê bì chân chỉ vì thói quen mặc quần bó sát
Theo quan niệm của giới trẻ hiện đại, đã mặc quần bò là phải mặc thật bó, thật sát mới đẹp. Vậy nên họ không ngại ngần mặc những chiếc quần bó chẽn, thậm chí mua size quần nhỏ hơn để mặc thật ôm vào cơ thể. Bạn Hoàng Lan (sinh viên năm 2, đại học Kinh tế quốc dân – Hà Nội) là một fan cuồng của đồ bó. Lan kể: “Em mặc quần chỉ cần hơi rộng 1 chút là thấy khó chịu và mất tự tin lắm. Đã mặc quần là phải mặc thật sát nó mới trẻ trung”.
Chính vì suy nghĩ như vậy nên Lan sẵn sàng chọn size quần nhỏ hơn với size của mình. Cô gái cho biết việc mặc size nhỏ hơn như thế đôi lúc cũng thấy khó chịu, nhất là lúc ngồi nhưng nghĩ chỉ mặc lúc ra ngoài thôi nên không sao. Nào ngờ, chỉ vì cái thói quen ấy mà Lan đã bị tê bì chân, ngứa rát và có lúc còn thấy 2 chân nóng ran, rất khó chịu.
Vô sinh có ngày nếu thường xuyên kết thân với loại quần bó sát
Việc mặc quần bó sát vô tình gây áp lực cho đôi chân và phần hông của bạn. Từ đó làm ảnh hưởng quá trình lưu thông máu trong cơ thể, thậm chí máu bị ách tắc, gây ra hiện tượng tê bì chân như trường hợp của Lan.  
Không những làm cho chân bị tê bì, nóng rát mà mặc quần quá bó còn khiến phần hông bị hạn chế cử động, ảnh hưởng đến cột sống. 
Mặc quần quá chật còn làm rối loạn hệ tiêu hóa, dẫn đến chứng ợ hơi, khó tiêu, chướng bụng… Bởi chiếc quần bó chẽn đó sẽ tạo áp lực lên dây thần kinh, làm ảnh hưởng tới ruột và hệ tiêu hóa nói chung. Mặt khác, với một chiếc cạp quần không vừa size sẽ làm bạn lúc nào cũng cảm thấy khó chịu, nhất là khi ngồi xuống. Vùng bụng bị nén, ép, làm ảnh hưởng tới phổi và làm giảm lượng oxy cần thiết vào trong cơ thể. Đó chính là lý do nhiều người cảm thấy khó thở khi mặc quần bó sát. 
Vô sinh có ngày nếu thường xuyên kết thân với loại quần bó sát
Ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản 
Ngoài những hệ lụy cho sức khỏe kể trên, việc mặc quần bó sát còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của cả nam lẫn nữ. 
Đối với nữ giới
Bộ phận sinh dục của nữ là nơi ẩm ướt, rất dễ bị vi khuẩn xâm nhập. Chính vì vậy, việc các bạn nữ thường xuyên chọn những chiếc quần bò bó chẽn sẽ tạo cơ hội cho vi khuẩn phát triển mạnh. Chị Thu Hiền (Bà Triệu – Hà Nội) cũng là người chuộng mốt quần bó thật sát. Chị chia sẻ: “Tôi rất thích mặc đồ bó sát, tôi thấy nó thật năng động và giúp tôi thật tự tin trước mọi người. Nhưng không ngờ nó lại là thủ phạm làm tôi bị mắc bệnh phụ khoa”.
Chỉ vì sở thích đó mà chị Hiền đang phải khốn khổ chạy chữa bệnh viêm âm đạo mấy tháng nay. Chị kể, sau khi kê đơn thuốc, bác sĩ có dặn chị rất kỹ việc tuyệt đối không được mặc quần bó sát. Vì những chiếc quần quá chật đó sẽ làm cho bộ phận sinh dục bị ức chế, toát ra nhiều mồ hôi mà hơi ẩm lại không thoát được ra ngoài. Từ đó, tạo môi trường ẩm ướt cho nấm và vi khuẩn phát triển mạnh. 
Khi chị em 'đánh đu' với sức khỏe vì mê mốt quần bó sát
Nếu chị em phụ nữ bị các bệnh phụ khoa như viêm âm đạo, nhiễm nấm, viêm đường tiết niệu… mà không được chữa trị dứt điểm sẽ có nguy cơ bệnh lan rộng và làm ảnh hưởng tới chức năng sinh sản, dẫn đến khó thụ thai, sảy thai, thậm chí vô sinh. 
Đối với nam giới
Mặc quần bó chẽn sẽ làm cho họ cảm thấy khó chịu, thậm chí đau tức ở bộ phận sinh dục. Mặc quần chật sẽ làm cho nhiệt độ tăng lên ở tinh hoàn. Vậy nên để quá trình sinh tinh được diễn ra bình thường thì nhiệt độ da bìu luôn phải thấp hơn nhiệt độ cơ thể từ 2 đến 3 độ. Nếu tình trạng tăng nhiệt này thường xuyên diễn ra có thể làm giảm chất lượng cũng như số lượng tinh trùng của nam giới. 
Lưu ý khi mặc quần bó để không ảnh hưởng sức khỏe
Đầu tiên, bạn nên thấy được tác hại của việc quần bó sát để hạn chế mặc nó. Nếu bạn có thói quen mặc thường xuyên “mốt” đó thì bạn nên bắt đầu tìm cho mình một phong cách khác đẹp hơn mà lại không làm ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khi chọn đồ, bạn tuyệt đối không được chọn size nhỏ hơn so với size thông thường của mình. 
Chọn chất liệu thoáng mát, đúng size để tạo cảm giác thoải mái khi mặc.
Đặc biệt là đồ lót, bạn cần lưu ý mua đồ được làm bằng chất liệu cotton, mềm mỏng, chuẩn size. 
Khi có bất cứ biểu hiện bất thường nào trên cơ thể, bạn cần đi khám bác sĩ ngay, không được tự mua thuốc về nhà điều trị. Tránh trường hợp bệnh không khỏi mà còn lâm vào tình trạng nặng hơn. 
Hạnh Vân

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giận thì giận mà thương thì thương