Đưa trẻ đi du xuân đầu năm tới chỗ đông người, nếu bé bị ngất xỉu cần làm gì?

2018-03-04 11:00
- Theo TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng viện y học ứng dụng Việt Nam, khi đưa trẻ đi tới lễ hội, đền, chùa có nơi đông người cần cần ý thức được các nguy có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ nhỏ.

Những nguy cơ trẻ dễ gặp phải

Sau Tết, đi lễ hội, đền chùa lễ hội là thói quen của nhiều gia đình Việt Nam. Nhiều gia đình có con nhỏ, do không có người trông con, hoặc muốn cho con cùng đi.

Theo TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng viện y học ứng dụng Việt Nam, khi đưa trẻ đi tới lễ hội, đền, chùa có nơi đông người cần cần ý thức được các nguy có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ nhỏ.

Khi trẻ đến nơi đông người bị ngạt, ngất sơ cứu như thế nào?

Trẻ đi chơi lễ hội đền, chùa đối mặt với rất nhiều nguy hiểm.

Lễ hội thường là nơi đông người do vậy không tránh khỏi việc chen chúc. Đối với những trẻ quá nhỏ, việc đến những nơi quá đông người có thể sẽ khiến trẻ hoảng sợ, ảnh hưởng về tâm lý. Nguy cơ bị dẫm đạp, đè do chen chúc sẽ gây hậu quả lớn hơn so với người lớn.

“Tình trạng đông người khiến cho không khí không được thoáng đãng, có thể khiến trẻ khó thở, thậm chí là ngạt, đặc biệt là nếu tình trạng đông người xảy ra tại những nơi thắp hương, thờ cúng, có nhiều hương khói. Nguy cơ bị lạc cũng cần được chú ý đến. Tại các lễ hội tâm linh có thắp hương, thờ tự, hóa vàng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, bỏng cũng rất nguy hiểm với người cao tuổi và trẻ nhỏ”, TS. Sơn lưu ý.

TS. Sơn khuyến cáo thêm, đưa trẻ nhỏ đến những nơi đông người giữa thời tiết nắng nóng hay lạnh giá cũng là việc làm không nên. Sức đề kháng của trẻ em không thể so sánh với người lớn, sự mệt nhọc khi chen chân kết hợp với thời tiết khắc nghiệt có thể làm trẻ ốm khi trở về sau kì nghỉ.

Trẻ bị ngạt do đông người sơ cứu như thế nào?

Khi trẻ bị ngạt hay ngất xỉu, TS. Sơn cho hay nguyên tắc đầu tiên là phải hồi phục hơi thở cho trẻ một cách đầy đủ nhất. Nếu được, hãy nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi nơi đông người đó. Nếu quá đông không thể đưa trẻ ra ngoài cần yêu cầu mọi người xung quanh tản bớt ra, tạo không khí trong lành và thoáng mát cho trẻ. Nếu trẻ bị bất tỉnh, cần kiểm tra nhịp thở và mạch của trẻ rồi chuẩn bị hô hấp nhân tạo nếu cần thiết.

Cách sơ cứu cho trẻ cần thực hiện như sau:

Đặt trẻ nằm ngửa, xoay đầu trẻ nghiêng về một phía để lấy hết đờm dãi trong mồm trẻ (nếu có). Để đảm bảo lưu thông khí đạo trong đường hô hấp, nên đặt trẻ nằm ngửa ra sau, dưới gáy kê gối tròn hoặc cho trẻ gối tay, nới rộng quần áo của trẻ

Tiếp đó đặt một tay lên trán trẻ, tay kia kéo cằm lên phía trước để tạo không gian cần thiết cho không khí vào đường hô hấp trên.

Một tay bịt mũi trẻ, tay kia kéo hàm dưới xuống để trẻ mở miệng ra, ngậm chặt miệng trẻ rồi thổi một hơi với trẻ em dưới 8 tuổi, sau đó để lồng ngực tự xẹp xuống rồi lại thổi tiếp. Với trẻ dưới 1 tuổi, khi hà hơi, miệng của người lớn sẽ trùm cả miệng và mũi của bé, do vậy, chỉ thổi vào miệng trẻ 2 hơi nhỏ. Không nên thổi quá nhiều ôxy vì phổi của trẻ rất nhỏ so với người lớn. Khi thổi, bạn có thể nhìn thấy ngực trẻ sẽ phồng lên.

Người lớn và trẻ em trên 8 tuổi, mỗi phút phải thổi ngạt 20 lần. Trẻ dưới 8 tuổi, mỗi phút phải thổi ngạt 20 - 30 lần. Nếu sau khi sơ cứu, trẻ vẫn không thở lại được thì cần phải gọi cấp cứu, trong quá trình chờ cấp cứu tiếp tục sơ cứu.

“Chỉ hô hấp nhân tạo cho trẻ nếu tim trẻ còn đập. Trường hợp tim trẻ ngừng đập cần kết hợp hô hấp nhân tạo với kỹ thuật hồi sức tim phổi CPR”, TS. Sơn cho biết.

Lưu ý của chuyên gia khi đưa trẻ đi chơi lễ hội

- Không để trẻ chơi ở những nói thắp nhang, hóa vàng rất dễ bị bỏng.

- Luôn giám sát để tránh trẻ bị lạc do đông người.

- Chọn quán ăn đảm bảo vệ sinh khi ăn tại hàng quán.

- Khi trẻ có dấu hiệu mắc bệnh cần theo dõi và đưa trẻ đi khám bác sĩ, không để tình trạng bệnh nặng và biến chứng.

Ngọc Minh

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chăm chỉ thực hiện 4 động tác này vai to đến mấy cũng trở nên thon gọn