Đây là lý do mẹ hốt hoảng ra hiệu thuốc mua kháng sinh cho con uống khi ho vào mùa đông là sai lầm cần bỏ ngay

2017-12-15 06:45
- Thời tiết lạnh là nguyên nhân cho nhiều trẻ bị ho. Tuy nhiên, phụ huynh chớ vội mua kháng sinh cho trẻ để uống.

Bác sĩ chuyên khoa nhi Vũ Vân Anh (Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội) cho biết: “Ho là cơ chế tự nhiên của cơ thể nhằm bảo vệ bộ máy hô hấp trước những sự tấn công của vi khuẩn, nấm, virus”.

Ho cũng giúp tống các dị vật đường thở ra ngoài một cách nhanh nhất. Với kiểu thời tiết lạnh và môi trường ô nhiễm, trẻ dễ bị mắc các phải các bệnh về đường hô hấp với triệu chứng như viêm họng sau đó là ho.

Nhiều cha mẹ nghĩ rằng, khi trẻ mới bắt đầu ho nên uống kháng sinh ngay để trị dứt điểm bệnh ho cho trẻ. Tuy nhiên, trẻ bị các bệnh viêm đường hô hấp thường gặp như: ho, cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản, viêm xoang... có thể tự khỏi sau 5-6 ngày hoặc lâu hơn một vài tuần. Đây là khoảng thời gian cần thiết để hệ miễn dịch của trẻ hội đủ điều kiện tiêu diệt vi trùng gây bệnh mà không cần dùng kháng sinh.

Bác sĩ chuyên khoa nhi Vũ Vân Anh phân tích nếu trẻ bị ho do bị lạnh bởi thời tiết thì không quá nguy hiểm, chỉ cần điều chỉnh cách chăm sóc trẻ, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ thì bệnh sẽ nhanh khỏi. Với những trẻ bị ho bình thường do thời tiết, các mẹ có thể cho trẻ uống kết hợp các bài thuốc từ: mật ong chanh đào.

Đây là lý do mẹ hốt hoảng ra hiệu thuốc mua kháng sinh cho con uống khi ho vào mùa đông là sai lầm cần bỏ ngay

Cách đề phòng trẻ không bị ho

Mặt khác, theo bác sĩ Vũ Vân Anh, khi trẻ bị ho sẽ có biểu hiện đau rát họng nên lười ăn hơn. Vì vậy, các mẹ nên cho con ăn những món ấm, mềm và dễ nuốt, chia bữa ăn thành nhiều bữa ăn. Với trẻ dưới 6 tháng tuổi, thức ăn tốt nhất vẫn là sữa mẹ và sữa bột công thức. Trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên đã bắt đầu ăn dặm thì mẹ nên nghiền thức ăn thật nhuyễn hoặc nấu thành súp để bé thưởng thức, cho bé uống nước nhiều hơn đặc biệt nước cam, nước chanh để tăng sức đề kháng. Bệnh có thể tự khỏi sau 7 - 10 ngày và không ảnh hưởng nhiều đến trẻ.

Cha mẹ cần tránh cho trẻ những thức ăn lạnh, nguội vì chúng sẽ kích thích cổ họng, dễ làm bạn ho nhiều hơn, tuyệt đối không cho trẻ đến nơi có nhiều khói thuốc lá.

Hiện nay, thời tiết đang lạnh và tới đây có những đợt không khí lạnh tăng cường, cha mẹ lưu ý khi cho trẻ chơi ngoài trời phải giữ ấm đúng cách cho trẻ, nhất là những vùng dễ bị nhiễm lạnh như lòng bàn chân, bàn tay, mỏ ác (thóp) và ngực , đeo khẩu trang để trẻ tránh bụi, gió và hít phải khí lạnh. Phụ huynh lưu ý dọn dẹp phòng bé sạch sẽ nhất là các vận dụng như chăn, mền, gối nằm của trẻ nên được vệ sinh cẩn thận, hạn chế cho trẻ tiếp xúc với các đồ vật có khả năng nhiễm khuẩn như điều khiển tivi, điện thoại...

Phúc Linh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 cung hoàng đạo sẽ kết hôn vào năm 2021, phước lộc đầy nhà, hạnh phúc viên mãn