Cuối tuần bố mẹ hay đưa con đến địa điểm này vui chơi nhưng thực tế vô số vi khuẩn 'ẩn náu' bên trong

2017-06-16 14:06
- Theo các nhà nghiên cứu, trẻ em có thể mắc những căn bệnh kinh hoàng do chơi trong nhà bóng.

Một công ty ở Anh đã tuyên bố rằng 99% nhà bóng là nơi chứa đầy vi trùng, vi khuẩn gây bệnh cho trẻ nhỏ. Họ đã tiến hành các cuộc phỏng vấn với hàng chục nhân viên vệ sinh. Những nhân viên này đã thú nhận rằng sau khi trẻ chơi xong, nhà bóng được bao phủ bởi nước trái cây, bãi nôn mửa của trẻ và một loạt các vi khuẩn khác.

Mặc dù công ty không có nghiên cứu khoa học về đề tài này nhưng các nghiên cứu trước đây đã khẳng định nhà bóng chứa vi khuẩn có hại trong mọi ngõ ngách.

nhà bóng bệnh tật

Thậm chí Mark Hall – một ông bố đưa con mình tới nhà bóng cho biết: “Tôi đã nhìn thấy bọn trẻ dẫm chân lên đồ vật bẩn hay cả phân. Vi khuẩn có ở khắp mọi nơi mà chúng tôi không hề hay biết”.  

Trước đó, các chuyên gia Virgina đã tiến hành một cuộc nghiên cứu từ năm 1999 về an toàn vệ sinh ở khu vui chơi. Họ đã thu thập mẫu vật từ khắp nơi trong nhà bóng và sàn đệm. Kết quả là vi khuẩn có trong những nơi này.

Đã có trường hợp bé trai 10 tuổi ở Boston (Mỹ) bị nhiễm khuẩn tụ cầu nghiêm trọng sau hai ngày đi chơi nhà bóng về. Nhà bóng không được vệ sinh sạch sẽ và mồ hôi của hàng trăm trẻ con ở đó khiến cậu bé bị nổi vết phồng đỏ lốm đốm khắp cơ thể, dẫn đến loét và mưng mủ.

Nhiễm khuẩn tụ cầu là căn bệnh nguy hiểm. Một khi vi khuẩn xâm nhập vào bên trong cơ thể, di chuyển vào máu sẽ gây nhiễm trùng máu, sốc nhiễm trùng hay thậm chí tử vong nếu không phát hiện kịp thời.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ, cha mẹ hãy cẩn thận lựa chọn điểm vui chơi cho con. Sau khi đi chơi về, hãy khử trùng và vệ sinh sạch sẽ cho trẻ ngay.

Ngọc Huyền – Theo Dailymail

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách phối đồ 'xịn đét' với áo sơ mi oversize cho nàng tham khảo