Con to béo, tăng cân ầm ầm, bố mẹ chưa kịp vui thì tai họa ập xuống

2018-07-17 11:00
- Con to béo khiến bố mẹ an tâm nhưng lại có thể dẫn đến nhiều nguy cơ khôn lường.

Bé A. đang nằm ở Bệnh viện Nhi Trung Ương đang ở trong tình trạng hôn mê có nhiễm trùng máu, suy đa tạng. Theo các bác sĩ, tiên lượng của bé A. là rất dè dặt khiến cho gia đình hết sức lo lắng.

Theo anh Nguyễn Văn Đức (bố của bệnh nhân A.), con gái sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, nặng 3,3kg, ăn tốt và ngoan. Sau khi sinh, bé A. bú sữa mẹ hoàn toàn tháng đầu. Bé tăng gần 2kg khiến cho gia đình rất vui mừng vì biết con khỏe mạnh, ăn tốt. 

Bố mẹ vui mừng con to béo không ngờ bé lại nguy kịch tới sức khỏe

Bé Thảo đang nguy kịch do thừa cân nặng.

Trong 7 tháng đầu, mỗi tháng bé tăng trung bình từ 1,5 -1,7 kg. Lúc con được 1 tuổi, cân nặng đã được gần 20kg. Nhận thấy con tăng cân nhanh bất thường anh Đức có đưa con đi khám bác sĩ kết luận bé bị béo phì khuyên gia đình điều chỉnh lại chế độ ăn và không cho thuốc uống. Thấy con to béo nhưng vẫn ngoan khỏe mạnh nên gia đình anh Đức cũng không đưa con đi tái khám lại.

“Con từ khi sinh ra chỉ bú sữa mẹ tôi không hiểu sao con lại tăng cân nhanh tới như vậy”, anh Đức nói.

Anh Đức cho hay cách đây 2 tháng mẹ cháu quyết định cai sữa, sợ con bị đói nên có mua thêm sữa bột bổ sung thêm. Ngày đầu tiên sau khi bé A. uống sữa cháu bị tiêu chảy, sang ngày thứ hai cháu bị nôn chớ nhiều gia đình phải đưa tới bệnh viện Lào Cai điều trị. Thời gian ở viện con có vết xước da do lấy ven điều trị không thể lành nên được chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trẻ béo phì dễ phải đối mặt với nguy cơ tai biến

Bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương cho hay, bệnh nhi A. là trường hợp bệnh nhân điển hình gặp phải nhiễm trùng do ven không lành. Trước khi vào khoa, bệnh nhi đã được điều trị tại khoa truyền nhiễm. Khi bệnh chuyển biến nặng có những dấu hiệu suy đa tạng đã được chuyển lên khoa hồi sức tích cực để chăm sóc.

“Cách đây vài phút, bố bệnh nhi có thắc mắc với tôi “tại sao con to khỏe, tự dưng bệnh lại chuyển biến nặng tới vậy?”. Gia đình bệnh nhi không nghĩ trẻ béo phì có rất nhiều yếu tố nguy cơ”, bác sĩ Tuấn nói.

Bác sĩ Tuấn cho biết thêm, bệnh nhi vào viện chỉ có vết xước nhỏ, sau đó bệnh tiến triển nặng dẫn tới suy thận, suy gan, nhiễm khuẩn huyết. Nguyên nhân gây ra tình trạng nặng của bé cần phải cấy kháng sinh, bác sĩ nghĩ nhiều tới bệnh nhi bị nhiễm tụ khuẩn cầu hoặc trực khuẩn mủ xanh.

Hiện nay, không ít gia đình vẫn có tâm lý thích con to béo, mọi người không lường trước được trẻ béo phì sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Béo phì là một yếu tố nguy cơ không khác gì ở người lớn có nguy cơ bệnh tim mạch, huyết áp... 

 “Phụ huynh khi chăm sóc trẻ sơ sinh mà thấy bé tăng cân một cách bất thường, nên đưa trẻ đi khám sớm để tìm ra nguyên nhân. Với trẻ béo phì sẽ được tư vấn chế độ dinh dưỡng và cách chăm sóc hợp lý, phòng biến chứng”, bác sĩ Tuấn nói.

Tên nhân vật đã được thay đổi

Ngọc Minh

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 bài tập cực dễ tại nhà giúp bạn gái có được vòng eo mỏng dính, bắp đùi săn chắc