Con bị đau mắt, mẹ không đưa lên bệnh viện mà dùng cách chữa trị phản khoa học này khiến bé có thể thủng giác mạc

2017-11-08 09:07
- Một bà mẹ nghe theo mẹo dân gian, tự nhỏ sữa mẹ vào mắt khiến bé phải nhập viện trong tình trạng loét, thủng giác mạc.

Sau 2 ngày sinh ra, bé T. 16 ngày tuổi, sống ở Sơn La bị đau mắt. Mẹ bé T. nghe theo mọi người áp dụng phương pháp dân gian dùng sữa mẹ nhỏ vào mắt sẽ giúp hết đau mắt nên làm theo. Sau 2 lần dùng sữa mẹ nhỏ mắt và rửa mắt cho con thì tình trạng đau mắt của bé càng trở nên nặng. Bé T. phải chuyển xuống bệnh viện mắt điều trị trong tình trạng tiên lượng rất xấu.

Chị Đinh Thị Sinh (19 tuổi, tại xã Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) gần như chết lặng khi tiên lượng về 2 mắt của con gái rất xấu. Bé sẽ phải chuyển sang bệnh viện Nhi để đều trị toàn thân. Bé T.sinh ra ở tuần 37 và nặng 2,5kg.

Theo lời chị Sinh, lúc mới chào đời, bé bú sữa mẹ và mở mắt được. Tới ngày thứ 3, chị Sinh thấy mắt con có nhiều rỉ nên đưa đến khám tạiTrung tâm y tế Phù Yên. Tại đây, bác sĩ kê cho bé 2 lọ nước muối sinh lý và một lọ thuốc điều trị đau mắt.

Loét, thủng giác mạc vì dùng sữa mẹ điều trị đau mắt cho con

Hình ảnh bé T. được mẹ và bà ngoại chăm sóc tại Bệnh viện Mắt trung ương.

Chị Sinh điều trị theo thuốc bác sĩ kê, sau 7 ngày thấy mắt con sưng phù nề, có nhiều rỉ, hai mắt khép không mở được. Tình trạng đau mắt của con ngày một nặng, thay vì đưa con đi khám, chị Sinh nghe theo lời mách của mọi người nhỏ sữa mẹ vào mắt con.

“Ở quê tôi, các cụ vẫn thường khuyến khi trẻ bị đau mắt thì dùng sữa mẹ nhỏ vào mắt trẻ sẽ khỏi. Nhiều bà bà mẹ ở chỗ tôi khi con bị đau mắt dùng sữa mẹ chữa đã khỏi, chị Sinh tâm sự.

Nghe theo thời mọi người, hàng ngày, chị Sinh nhỏ 3-4 giọt sữa mẹ vào mắt con.“Tôi nhỏ sữa vào mắt con được 2 ngày thì mắt con sưng hơn, chảy mủ trong nhiều. Khi thấy con bị nặng hơn, tôi đưa con lên trạm y tế xã, sau đó được bác sĩ giới thiệu xuống Trung tâm y tế huyện Phù Yên. Sau khi điều trị được 2 ngày, mắt con tôi  nổi bong bóng, bác sĩ nói mắt sắp hỏng phải lên bệnh viện tuyến trên điều trị”, chị Sinh nói.

Bé T. vào Bệnh viện mắt Trung ương hôm 5/11. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bé T. có nguy cơ bị thủng giác mạc.  Chị Sinh hối hận vì không đưa con đi khám bệnh viện chuyên khoa sớm mà tin theo mẹo truyền miệng.

Giác mạc loét, thủng vì viêm nhiễm nặng

ThS. BS Trần Thu Hương, Khoa mắt Trẻ em, Bệnh viện Mắt Trung ương cho hay bệnh nhi T. nhập viện trong tình trạng mắt không thể mở, có dấu hiệu loét, thủng giác mạc. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng loét thủng giác mạc của bệnh nhi  này là do nhiễm trùng nặng, gia đình không hiểu biết nên làm theo mẹo truyền miệng.

“Mọi người vẫn nghĩ sữa mẹ là tốt, có kháng thể chữa được rất nhiều bệnh trong đó có đau mắt. Nhưng thực tế khi nhỏ sữa mẹ vào mắt trẻ là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển mạnh. Đối với các bệnh nhi bị bệnh ở mắt, nếu nhỏ sữa mẹ vào làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và diễn biến bệnh nặng rất nhanh”, bác sĩ Thu Hương nói.

Theo bác sĩ Trần Thu Hương, bệnh nhi T. sẽ được chuyển tới Bệnh viện Nhi trung ương điều trị toàn thân và mắt. Bệnh nhi yếu, cân nặng chỉ 2,5kg. Bác sĩ Hương tiên lượng dè dặt về tình trạng của bé T.

TS. Nguyễn Xuân Tịnh, Trưởng khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện mắt Trung ương khuyến cáo thêm, nhỏ sữa mẹ để điều trị đau mắt là một phương pháp phản khoa học. Bệnh viện đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp chỉ vì nhỏ sữa mẹ vào mắt con đã dẫn tới viêm nhiễm nặng. Trường hợp các mẹ cho rằng trẻ khỏi đau mắt nhờ sữa mẹ nhưng thực tế là do miễn dịch của cơ thể khỏe lên.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô gái ạ!