Chứng bệnh lạ khiến người phụ nữ đau đớn phải cắt đi từng phần của ngón tay suốt 6 năm ròng

Quỳnh Trang 2019-05-25 08:00
- Sarah Cox được chẩn đoán mắc bệnh Raynaud ác tính, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu đến tay và chân, khi cô 17 tuổi. Người mẹ 32 tuổi cũng mắc bệnh xơ cứng bì và Lupus.

Sarah đã buộc phải cắt bỏ hầu hết các ngón tay và ngón chân của mình, thậm chí từ bỏ công việc của mình. Bác sỹ đã cảnh báo rằng Sarah sẽ không thể có con vì những biến chứng có thể xuất hiện trong thai kỳ có thể ảnh hưởng đến tính mạng cô. Nhưng Sarah đã bất chấp tất cả để kết hôn, gia nhập lực lượng cảnh sát và có một đứa con.

Chứng bệnh lạ khiến người phụ nữ đau đớn phải cắt đi từng phần của ngón tay suốt 6 năm ròng

Nhớ lại hành trình điều trị bệnh của mình, Sarah chia sẻ: “Tay tôi bỗng nhiên chuyển sang màu tím khi trời chuyển lạnh. Bạn tôi thấy vậy đã khuyên tôi đến bệnh viện để được kiểm tra. Sau một thời gian khám và xét nghiệm, các bác sỹ nói tôi mắc bệnh Raynaud, bệnh xơ cứng bì và Lupus. Tôi đã được tiêm steroid theo đường tĩnh mạch để giúp giảm đau khớp ở đầu gối và cổ tay và phải nằm viện trong 2 tuần.”  

Ngay khi xuất viện, Sarah vượt qua nhiều khó khăn, tiếp tục trở lại trường để học tập. Sau khi tốt nghiệp, Sarah bắt đầu hẹn hò với Rob- người chồng hiện tại của cô bây giờ. Năm 2008, Sarah bất chấp hiểm nguy để mang thai con trai. Thật may mắn, bé James chào đời khỏe mạnh vào tuần thứ 36 của thai kỳ.

Sarah và chồng kết hôn năm 2011. Tuy nhiên, sức khỏe của cô tiếp tục xấu đi. Cô phải trải qua 30 ca phẫu thuật để loại bỏ từng ngón tay, ngón chân của mình sau khi các mô xung quanh bị nhiễm trùng.

Chứng bệnh lạ khiến người phụ nữ đau đớn phải cắt đi từng phần của ngón tay suốt 6 năm ròng

Bà mẹ 32 tuổi cho biết cô sống tích cực hơn, lạc quan hơn sau mỗi ca phẫu thuật và luôn tự nhắc nhở bản thân đừng tuyệt vọng. “Tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng tôi còn có gia đình, tôi còn có người thân. Miễn là tôi tiếp tục cố gắng thì mọi thứ sẽ ổn thôi”, Sarah chia sẻ.

Chứng bệnh lạ khiến người phụ nữ đau đớn phải cắt đi từng phần của ngón tay suốt 6 năm ròng

Hiện tại, Sarah đã có thể sinh hoạt bình thường với sự giúp đỡ của chồng và con trai James, 10 tuổi. Sarah mới trải qua một đợt hóa trị kéo dài sáu tháng nhằm giảm bớt các triệu chứng của bệnh xơ cứng bì. Hiện cô đang làm việc ở tổ chức từ thiện Scleroderma và Raynaud's UK (SRUK) nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về căn bệnh Raynaud.

Quỳnh Trang/Theo Dailymail

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trẻ sinh giờ này, phúc lộc vô biên, bé trai thông minh, tài giỏi, bé ngoan ngoãn, hiếu thảo