Chùm ảnh: 10 bệnh nhân trong tai biến y khoa ở Hòa Bình lưu luyến tạm biệt bác sĩ về nhà

Ngọc Minh 2017-06-08 12:31
- Hơn 10 ngày được chăm sóc tại Bệnh viện Bạch Mai, 10 bệnh nhân đều nhận được sự chu đáo của các y bác sĩ..

Sau 10 ngày điều trị, các bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định và trở về chế độ chạy thận như thường quy. Trong thời gian nằm viện, bệnh nhân được hỗ trợ toàn bộ viện phí, cung cấp chế độ ăn miễn phí.

10 bệnh nhân trong sự cố y khoa Hòa Bình lưu luyến khi chia tay bác sĩ

(Ảnh bệnh viện cung cấp)

Bác sĩ Nguyễn gia Bình, Trưởng khoa Cấp cứu Hồi sức (A9 - Bệnh viện Bạch Mai) cho biết: “Ngay khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ nhằm giảm bớt thiệt hại về người. Tình trạng của 10 bệnh nhân gặp phải hiếm có trong y văn thế giới nên chúng tôi cũng không có tài liệu để tham khảo. Những triệu chứng của các bệnh nhân gặp phải gần giống với sốc phản vệ. Các trường hợp nặng phải lọc máu liên tục, và  phối hợp tất cả các khoa (thận tiết niệu, hồi sức cấp cứu, chống độc, dinh dưỡng, tim mạch….) để cứu sống cho các bệnh nhân. Hiện tại, các bệnh nhân có thể trở lại cuộc sống bình thường”.

TS Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết thêm: "Tại thời điểm cao điểm, bệnh viện Bạch Mai đã có 6 kíp chuyên gia cấp cứu trực liên tục để cứu sống bệnh nhân nặng tại Hòa Bình. Chúng tôi hi vọng sẽ có phép màu với bệnh nhân. Nhưng bệnh nhân chạy thận lâu nên sức khỏe suy yếu, ngừng tim nhiều lần, 6 tạng bị suy. Bệnh nhân sống thêm được 6 ngày cũng là kỳ tích của y khoa".

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám Chữa bệnh (Bộ Y tế), sự cố y khoa tại Hòa Bình là một đại thảm họa chưa từng có trong y văn thế giới. T

10 bệnh nhân trong sự cố y khoa Hòa Bình lưu luyến khi chia tay bác sĩ

“Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các bệnh nhân đã tử vong ở Hòa Bình. Vui mừng khi thấy 10 bệnh nhân đã khỏe trở lại. Chúc 10 bệnh nhân trở về Hòa Bình sẽ giữ gìn sức khỏe, tiếp tục chạy thận”.

Chị Bùi Thị Lan (29 tuổi, Cao Phong Hòa Bình), bệnh nhân chạy thận đã có 4 năm gắn bó với khoa Chạy thận Nhân tạo (BVĐK Hòa Bình) cho biết, hôm xảy ra sự việc, khi vừa chạy thận được 30 phút thì cảm thấy cơ thể phù nề, ho và khó thở, đau bụng… Sau khi được chữa trị tại Bạch Mai, hiện tại sức khỏe của chị Lan đã khỏe mạnh, ổn định và mong muốn về Hòa Bình điều trị.

Anh Nguyễn Hồng Quân (sinh năm 1985, Tu Lý, Đà Bắc, Hòa Bình) nhớ lại, hôm xảy ra sự việc thấy toàn thân nóng ran nhưng may mắn không gặp nguy hiểm.

“Lúc đó tôi rất tỉnh táo chứng kiến mọi người vật vã, bác sĩ nhanh chóng sơ cứu. Lúc đó, tôi không sợ hãi nhưng khi biết có bệnh nhân tử vong mới lo lắng", anh Quân nói.

Một số hình ảnh tiễn bệnh nhân về Hòa Bình:

10 bệnh nhân trong sự cố y khoa Hòa Bình lưu luyến khi chia tay bác sĩ

10 bệnh nhân trong sự cố y khoa Hòa Bình lưu luyến khi chia tay bác sĩ

10 bệnh nhân trong sự cố y khoa Hòa Bình lưu luyến khi chia tay bác sĩ

Các bệnh nhân chia tay y, bác sĩ ra về

10 bệnh nhân trong sự cố y khoa Hòa Bình lưu luyến khi chia tay bác sĩ

10 bệnh nhân trong sự cố y khoa Hòa Bình lưu luyến khi chia tay bác sĩ

Các y tá, bác sĩ tiễn bệnh nhân ra xe.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Có những mối tình rồi cũng trở thành hồi ức đẹp