Cha mẹ cứ mải mê đổ tiền mua thuốc cho con minh mẫn trước kỳ thi nhưng lại bỏ qua điều quan trọng sau

2018-06-10 22:03
- Không ít gia đình tìm mua các sản phẩm bổ não để tăng cường trí nhớ giúp sĩ tử ghi nhớ và minh mẫn hơn.

Tìm mua thuốc giúp con minh mẫn

Theo lời quảng cáo trên mạng, chị Hà Thu Hà (Từ Liêm, Hà Nội) đã mua sản phẩm thuốc tăng cường trí nhớ để cho con trai uống trong thời gian ôn thi sắp tới. Số tiền chị Hà bỏ ra mua loại thuốc trên cũng không hề rẻ gần 600.000đ/hộp. Tuy nhiên, chị Hà chia sẻ  không hề thấy tiếc khi biết sản phẩm này giúp cho con minh mẫn sáng suốt và ghi nhớ tốt khi học.

Không chỉ có chị Hà mà rất nhiều phụ huynh khác có con đang chuẩn bị bước vào kỳ thi sắp tới tìm các sản phẩm xuất xứ nước ngoài, có chứa các chiết xuất tự nhiên... với mong muốn con tăng cường trí nhớ học và thi tốt.

Mùa thi bố mẹ rủ nhau mua thuốc tăng cường trí nhớ giúp sĩ tử minh mẫn

Không nên tự ý mua các loại thuốc bổ não để cho trẻ uống khi không có chỉ định của bác sĩ, ảnh minh họa.

TS.BS Trần Thị Hồng Thu, Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương cho hay thi cử áp lực là không thể tránh khỏi. Áp lực là yếu tố cần phải có để cho trẻ cố gắng học hành. Quá trình ghi nhớ và tiếp thu kiến thức của trẻ cần phải có thời gian học hành và ôn luyện. Tuy nhiên, bố mẹ cũng không nên tạo sức ép nên con quá lớn nhất là sự kỳ vọng. Ngoài thời gian học tập nên tạo điều kiện cho trẻ thời gian nghỉ ngơi hợp lý để lấy lại sức.

Còn theo TS. BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng viện y học ứng dụng  cho hay, tới nay chưa có sản phẩm và loại thuốc nào giúp tăng cường trí nhớ hay tăng cường khả năng tiếp thu trong học tập. Việc dùng thuốc bổ sau một vài tuần để giúp con có kiến thức là rất khó vì kiến thức có được là do quá trình học tập và ôn luyện.

Không tùy tiện dùng thuốc khi chưa có chỉ định

Bác sĩ Sơn khuyến cáo cha mẹ tuyệt đối không nên sử dụng nhóm thuốc kích thích thần kinh có chứa nicotine, caffeine. Các loại chất kích thích này làm tăng nồng độ dẫn truyền thần kinh trung ương, khiến ức chế não bộ, tạo sự tỉnh táo tạm thời nhưng không tốt sức khỏe của sĩ tử. Một số nhóm thuốc nhóm racetam có tác động lên một số chất dẫn truyền thần kinh như acetylcholin, noradrenalin, dopamin... chỉ được dùng khi có chỉ định của bác sĩ.

Ngoài ra, việc dùng nhâm sâm hay thực phẩm chức năng để tăng cường khả năng học tập của sĩ tử chuyên gia lưu ý chỉ dùng như một thực phẩm bổ sung không nên lạm dụng dùng quá nhiều. Không nên dùng bất cứ loại thuốc nào cho trẻ ngoại trừ do thiếu hụt dinh dưỡng.

Thay vì mua các loại thuốc bổ não cho con thì cha mẹ nên quan tâm nhiều hơn tới vấn đề dinh dưỡng trong giai đoạn con học thi.

“Tăng cường bổ sung vitamin nhóm B vì loại vitamin này có tác dụng làm gia tăng quá trình methyl hóa, làm tăng khả năng hoạt hóa các synap thần kinh. Vitamin nhóm B còn có tác dụng làm giảm nồng độ hormon cystein, một chất làm cản trở quá trình nhớ. Các loại thực phẩm giàu vitamin nhóm B có thể kể tới là các loại ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh lá đậm. Ngoài ra, nên tăng cường chất béo Omega-3. Đây là chất dinh dưỡng cần thiết cho não bộ phát triển. Omega-3 có nhiều trong cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi”, bác sĩ Sơn nói.

Theo bác sĩ Sơn, trong trường hợp cha mẹ muốn bổ sung vitamin dang thuốc cho con thì nên tư vấn bác sĩ về liều lượng thích hợp. Việc dùng vitamin dạng tổng hợp không nên sử dụng kéo dài sẽ gây ra những tác hại không mong muốn cho sức khỏe.

Cha mẹ cần lưu ý nhắc nhở con ngủ đủ giấc, giấc ngủ được coi là thần dược đơn giản giúp bổ não. Ngoài ra, các gia đình cần phải có chế độ ăn thích hợp bổ sung thêm các dưỡng chất cho trẻ trong giai đoạn ôn thi.

Ngọc Minh

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bật mí độ tuổi thật trong tâm hồn của các chòm sao, Thiên Bình trẻ trung, ngây thơ nhất!