Cậy khỏe mạnh, chống chịu lạnh tốt, nhiều người hốt hoảng không nhận ra mình trong gương do căn bệnh thường gặp mùa đông

2017-12-21 18:04
- Thời tiết lạnh kéo dài khiến cho số ca bệnh bị liệt dây thần kinh ngoại biên số 7 điều trị tại Bệnh viện châm cứu trung ương tăng lên.

Ca bệnh méo miệng tăng

Sau một đêm ngủ dậy, chị Hà Thúy Quyên (32 tuổi) đột nhiên bị méo miệng. Bản thân chị Thúy Quên cho rằng cơ thể khỏe mạnh nên không sợ gặp phải những vấn đề về sức khỏe.

Đêm trước đó, chị Quyên đi làm về muộn, cơ thể hơi mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng tắm. Sau khi tắm xong, chị Quyên thấy người lạnh toát, phải xoa dầu cho ấm cơ thể. Khi ngủ dậy, chị soi gương thì phát hiện miệng méo và mặt vênh.

Bé Minh (4 tuổi, Bắc Ninh) cũng được mẹ phát hiện miệng bị méo. Tuy nhiên mẹ của bé nghĩ chỉ là do bị nẻ hoặc da co vì trời hanh heo. Sáng hôm sau, bé Minh méo hẳn mặt sang một bên.

Đừng cậy sức khỏe ăn mặc phong phanh “méo miệng” như chơi

Theo Ths.BS Dương Văn Tâm, Trưởng Đơn vị điều trị Liệt vận động và Ngôn ngữ trẻ em, Bệnh viện châm cứu Trung ương, thời tiết lạnh kéo dài khiến cho số ca bệnh bị liệt dây thần kinh ngoại biên số 7 điều trị tại Bệnh viện tăng. Tại khoa Liệt vận động, mỗi ngày tiếp nhận từ 4-5 trường hợp bệnh nhân trẻ em tới điều trị, toàn bệnh viện có khoảng 20 người đến điều trị.

Liệt dây thần kinh ngoại biên số 7 có thể gặp ở mọi đối tượng, không phân biệt tuổi tác, bệnh gặp quanh năm ngay cả mùa hè do mở điều hòa quá lạnh. Tuy nhiên, hiện tượng này gặp nhiều khi thời tiết chuyển lạnh hoặc gặp lạnh đột ngột.

Vì sao dễ bị méo miệng khi lạnh?

“Lạnh gây tổn thương dây thần kinh, chèn ép dây thần kinh chạy trong xương đá ảnh hưởng dẫn truyền thần kinh trung ương gây ra méo miệng, mắt mở trừng trừng nhắm không kín, rãnh mũi má mờ hoặc mất, bệnh nhân không hút, thổi lửa được. Khi bệnh nhân ăn uống, thức ăn đọng bên má bị liệt. Một số trường hợp bị liệt dây thần kinh ngoại biên số 7 còn có dấu hiệu bị đau nửa đầu”, bác sĩ Tâm nói.

Bác sĩ Tâm cho biết thêm, trong Tây y, khi điều trị liệt dây thần kinh số 7 sẽ dùng kháng sinh, thuốc chống sưng phù nề, thuốc chống viêm…Ngoài ra, bệnh nhân sẽ chụp CT để xem có tổn thương bên trong não hay không.

Trong Đông y, để điều trị liệt dây thần kinh số 7, bệnh nhân được chẩn đoán bằng cách điện cơ mặt, thăm dò sự dẫn truyền dây thần kinh để biết mức độ bệnh liệt nặng hay nhẹ.

“Đông y điều trị bằng cách khu phong tán hàn thông kinh, hoạt lạc, châm xuyên huyệt kinh dương ở mặt. Sau điện châm, bệnh nhân sẽ được thủy châm huyệt mặt và dùng thuốc bổ thần kinh. Sau đó, bác sĩ sẽ xoa bóp bấm huyệt và chiếu đèn ôn ấm huyệt vị vùng mặt và cấy chỉ cagut và huyệt để đả thông. Ngoài việc kết hợp điều trị theo phác đồ của bác sĩ, bệnh nhân cũng cần phải tự tập vận động cơ mặt bằng cách nhai kẹo cao su”, bác sĩ Tâm chia sẻ.

Theo bác sĩ Tâm, cách phòng bệnh liệt mặt, méo miệng tốt nhất là cần phải giữ ấm cơ thể, không nên mặc phong phanh, không tắm nước lạnh và tắm quá muộn. Trước khi khi đi ngủ, mọi người cần phải kiểm tra các cửa sổ đóng kín cửa để tránh gió lùa vào phòng.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm danh 6 món chè thanh mát mùa hè mẹ đảm không thể bỏ qua