Cách trị ho làm nóng bàn chân được các mẹ truyền tai mấy ngày nay, phụ huynh cần lưu tâm điều này kẻo hối không kịp

2017-12-27 10:25
- Dùng dầu làm nóng ở gan bàn chân không được áp dụng với trẻ nhỏ và chỉ có tác dụng hỗ trợ chứ không phải điều trị.

Chị Hồng Thái (CT8, khu đô thị Đại Thanh) chia sẻ: “Vào mùa lạnh, không hiểu vì sao con tôi thường ho vào ban đêm, nhiều lúc rất sốt ruột. Có người bạn khuyên trước khi đi ngủ nên bôi dầu nóng vào gan bàn chân, sống lưng và ngực sẽ giảm được ho, nhưng không biết có tác dụng hay không".

Theo bác sĩ chuyên khoa nhi Vũ Vân Anh (Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội), ban ngày là thời điểm trẻ hay vận động, các chất nhầy tiết thoát ra ngoài một cách dễ dàng. Còn ban đêm, khi ngủ, lúc này trẻ nằm yên nên các chất nhầy không thoát được mà ứ đọng trong cổ gây kích thích ho, đờm nhớt sẽ làm trẻ nghẹt thở, khó chịu không ngủ được. Ngoài ra, trẻ ho về đêm cũng có thể do bị cảm lạnh, bị viêm mũi xoang nên đờm nhầy từ mũi xoang chảy xuống họng kích thích gây ho khi ngủ. Trẻ bị hen cũng hay ho về đêm do đường thở có khuynh hướng tăng nhạy cảm, dễ kích ứng.

Bác sĩ Vũ Vân Anh phân tích: “Bản chất các loại dầu thường nóng, không được bôi trực tiếp lên da của trẻ đặc biệt là trẻ sơ sinh. Do da trẻ nhạy cảm, nếu bôi có thể làm trẻ bỏng rát rất nguy hiểm. Thay vào đó các mẹ có thể bôi lên cổ áo với lượng ít để trẻ có thể được ấm cổ họng".

Với người lớn, khi bôi dầu nóng vào gan bàn chân có tác dụng tạo cảm giác lưu thông khí huyết, nhằm hỗ trợ giảm ho, chứ không phải phương pháp điều trị bệnh.

Khi trẻ bị ho, nhất là ho lâu ngày vào ban đêm phải được khám chuyên khoa để xác định nguyên nhân. Trong trường hợp chắc chắn trẻ bị ho do nhiễm lạnh, việc dùng dầu xoa nóng gan bàn chân cũng phải hết sức cẩn thận và nhẹ nhàng. Chỉ nên dùng cho trẻ lớn tuổi, không dùng cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh và dùng lượng vừa phải.

Không nên lạm dụng

Bác sĩ Vũ Vân Anh cho biết:  “Khi sử dụng dầu nóng cho trẻ lớn, các mẹ phải chấm dầu lên bàn tay của mình với lượng vừa phải rồi mới thoa cho trẻ để xem trẻ có dị ứng gì hay không. Bởi vì một trong những chống chỉ định của dầu nóng là trẻ có thể dị ứng với bất kỳ thành phần nào của dầu. Hai vùng dễ dị ứng nhất là vùng mắt và vùng thóp. Ngoài ra, lưu ý không được để trẻ cầm lên tay vì có thể dính vào mắt, tuyệt đối không được uống dầu vì có thể gây ảnh hưởng niêm mạc bên trong cơ thể.

Việc dùng dầu nóng tốt nhất phải do bác sĩ chỉ định và tư vấn. Phụ huynh tuyệt đối không nên tự tiện dùng để tránh gây hậu quả với trẻ. Việc dùng không chỉ đòi hỏi phải tuân theo hướng dẫn mà không bôi quá mức lên da khiến ảnh hưởng làn da của bé. 

Ngoài ra, tránh lối suy nghĩ hễ con bị ho là dùng dầu nóng bôi lên mũi, bên ngoài cổ họng sẽ dẫn đến lạm dụng gây ảnh hưởng đến trẻ và có thể gây bỏng.

                                                                                          Phúc Linh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 xu hướng tóc Hàn Quốc 'hot nhất' chị em nên thử ngay trước khi hết năm