Bị ù tai vội đi khám bác sĩ và phát hiện sự thật kinh hoàng bên trong

Ngọc Huyền 2019-05-17 16:07
- Bị ù tai cậu bé người Mỹ đã đi đến gặp bác sĩ khám và phát hiện ra có con ve chó chui vào màng nhĩ.

Khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện một con ve chó đang cắm sâu cái đầu vào trong màng nhĩ bé trai để ký sinh. Các bác sĩ tin rằng con ve chó đã bò vào tai và sau đó đục thủng màng nhĩ. Cậu bé không có cảm giác đau đớn hay mất thính giác vào thời điểm đó mà chỉ bị ù tai trong nhiều ngày.

Cậu bé 9 tuổi gần như bị mất thính giác chỉ vì có vật ký sinh trên cơ thể vật nuôi chui vào tai

Các ống tai khá ấm và ẩm được xem là nơi sinh sản hoàn hảo cho bọ ve. Nhiều người tin rằng cậu bé có thể nhặt con ve chó lên khi đi chơi ngoài trời.

Ve chó là một loài ký sinh trùng nhỏ sống trên da của chó mèo bằng cách nhai da, hút máu để duy trì sự sống và phát triển. Mặc dù hầu hết các loài côn trùng có thể bị loại bỏ dễ dàng, nhưng loại ve này bám chặt và không thể loại bỏ.

Hai bác sĩ đã cố gắng lấy con ve chó ra khỏi tai cậu bé nhưng không được. Họ cho hay: “Dùng kính hiển vi vẫn không thể loại bỏ được ve chó”.

Màng nhĩ là một bộ phận cực kỳ nhạy cảm của cơ thể và khi màng nhĩ bị xé toạc, sẽ có nguy cơ rách màng nhĩ. Cậu bé sẽ phải chịu đau đớn và có thể mất thính giác. Nhưng các bác sĩ không thể mạo hiểm để ve chó ở trong tai hút máu cậu bé được. Vì vậy, họ đã quyết định phẫu thuật cho cậu bé, gây mê và sử dụng một số dụng cụ để loại bỏ ve chó. Hiện giờ, cậu bé đã hoàn toàn khỏe mạnh và màng nhĩ hoàn toàn nguyên vẹn.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên có một con bọ xâm nhập vào một bộ phận cơ thể con người.

Ngọc Huyền – Theo Thesun

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Được sao Việt lẫn sao Hàn lăng xê nhiệt tình, đây đúng chuẩn là tông màu hot nhất mùa xuân năm nay