Bé gái khổ sở vì bị táo bón hành hạ suốt 5 ngày, bác sỹ chỉ mặt “thủ phạm” ai cũng quen mặt

Quỳnh Trang 2019-06-09 06:45
- Mới đây, một bé gái 14 tuổi ở Trung Quốc đã phải nhập viện, sau khi không thể đi tiêu trong 5 ngày.

Bé gái sống ở tỉnh Chiết Giang phàn nàn rằng em bị táo bón, không ăn được và bị đau bụng suốt 5 ngày. Bố mẹ em cuối cùng đã đưa em đến bệnh viện.

Không thể tìm ra nguyên nhân gây vấn đề tiêu hóa của bé, bác sỹ quyết định chụp CT vùng bụng của bé. Kết quả cho thấy có hình ảnh rất nhiều quả bóng hình cầu khác thường trong bụng bé. Những quả bóng hình cầu đó chính là trân châu đường đen từ món trà sữa mà cô bé từng uống chưa được tiêu hóa hết. Khi được hỏi, cô bé khăng khăng nói rằng em chỉ uống duy nhất một cốc trà sữa trân châu đường trước khi sự cố này xảy ra.

Bé gái khổ sở vì bị táo bón hành hạ suốt 5 ngày, bác sỹ chỉ mặt “thủ phạm” ai cũng quen mặt

Tuy nhiên, bác sĩ Zhang Louzhen- người điều trị cho bé, nghi ngờ rằng cô bé có thể đã che giấu sự thật vì sợ bị bố mẹ phạt. Bác sỹ này cho biết chắc chắn cô bé đã phải uống rất nhiều trà sữa, ăn rất nhiều chân trâu đường đen trong trà sữa thì vấn đề của em mới trở nên nghiêm trọng đến vậy. Bé gái sau đó đã được kê một số loại thuốc nhuận tràng để giảm táo bón.  

Bé gái khổ sở vì bị táo bón hành hạ suốt 5 ngày, bác sỹ chỉ mặt “thủ phạm” ai cũng quen mặt

Một bác sĩ khác cũng cho biết rằng trân châu đường đen trong trà sữa được làm từ tinh bột và là thực phẩm khó tiêu. Ngoài ra, một số cửa hàng trà sữa đã thêm chất làm đặc, chất bảo quản để chân trâu đường đen có thể được sử dụng lâu hơn. Những thành phần như vậy có thể dẫn đến rối loạn chức năng dạ dày- ruột.

Quỳnh Trang/Theo Asiaone

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 bài tập mông đơn giản với dây kháng lực