Bất ngờ nam giới làm việc này thường xuyên giúp tránh ung thư tuyến tiền liệt

Ngọc Huyền 2017-07-07 14:30
- Theo các nhà nghiên cứu, đàn ông xuất tinh ít nhất 21 lần trong một tháng làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Harvard đã tiến hành phân tích trên 31.925 người đàn ông khỏe mạnh về tần số xuất tinh của họ từ năm 1992. Nghiên cứu dựa trên tần số xuất tinh hàng tháng của nam giới trong độ tuổi 20-29, 40-49 và năm trước khi nghiên cứu được hoàn thành.

Tất cả những người tham gia nghiên cứu được theo dõi cho đến năm 2010. Phân tích này không phân biệt việc đàn ông xuất tinh do quan hệ tình dục hay thủ dâm. Có 3.839 người tham gia nghiên cứu đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Kết quả rằng xuất tinh ít nhất 21 lần trong một tháng làm giảm đáng kể nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới trong độ tuổi 20 đến 29 và 40-49 tuổi.

xuất tinh

Kết quả này được so sánh với những người có tần suất xuất tinh chỉ 4 đến 7 lần một tháng.

Các nhà nghiên cứu cho biết: “Chúng tôi phát hiện ra rằng những người đàn ông xuất tinh nhiều hơn ở tuổi trưởng thành ít có khả năng mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt”. 

Những phát hiện này được công bố trên tạp chí y khoa có uy tín European Urology. Các nhà nghiên cứu đã không suy đoán về lý do tại sao xuất tinh giúp nam giới tránh khỏi bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, các nghiên cứu trước đó khẳng định xuất tinh giúp loại bỏ các chất gây ung thư và bệnh nhiễm trùng. 

Xuất tinh cũng có thể giúp giảm viêm tuyến tiền liệt - một trong những nguyên nhân gây bệnh ung thư. 

Ngọc Huyền – Theo Dailymail

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Không phải Trấn Thành - Tóc Tiên, Hoa hậu Phạm Hương và Hồ Ngọc Hà mới như song sinh