Ẩn họa đằng sau “cơn lốc” nữ trang 10.000 đồng

2016-07-14 15:59
- Những món trang sức giả vàng, giả bạc đang được bày bán khắp nơi với giá siêu rẻ, khiến chị em mê mẩn. Nhưng hãy coi chừng, đằng sau vẻ đẹp lấp lánh của những món đồ trang sức giá bèo đó là ẩn họa cho sức khỏe của bạn!

22 giờ đêm, chợ sinh viên Dịch Vọng (Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn mua bán náo nhiệt. Nơi đây được biết tới như một “thiên đường” mua sắm những món đồ quần áo, mỹ phẩm, trang sức với giá siêu rẻ. 

Biết “tiêu” nhưng vẫn dùng!

Chúng tôi dừng chân trước một quầy trang sức đông khách ở gần cổng chợ. Chị chủ quầy hàng trẻ măng, gương mặt bự phấn gần như bị “quây” giữa một rừng khách hàng, chủ yếu là các bạn học sinh, sinh viên. Người đeo thử, người hỏi giá, người trả tiền mua hàng khiến cho chị và cô bé nhân viên không phút nào ngơi tay.

Không chỉ có nữ giới mà ngay các bạn nam cũng hào hứng với những món trang sức này. Chỉ với vài chục ngàn là các “thượng đế” tậu được bộ nữ trang khá đầy đủ từ vòng cổ, vòng tay, nhẫn, khuyên tai… với giá chỉ từ 5000 – 10.000 đồng/sản phẩm. Ngoài nguyên liệu bằng kim loại còn có trang sức bằng nhựa. Tư vấn cho khách hàng, người chủ sạp hàng bày mẹo bôi lên nữ trang thuốc mỡ Tetracyline mỗi ngày nhằm “không phai bạc và không bị ngứa 100%”. Khi chúng tôi thắc mắc tại sao hàng xịn mà lại phải bôi thuốc mỡ để bạc không phai, hay đây là hàng Trung Quốc thì người bán phẩy tay nói: “Hàng Sài Gòn đấy, chữ đó là chữ… Hàn Quốc”, rồi lờ đi. 

Ẩn họa đằng sau “cơn lốc” nữ trang 10k

Thực chất khi mua hàng, các khách hàng nữ “biết tỏng” chất lượng của những món đồ rẻ tiền này. Thế nhưng, họ vẫn mua về sử dụng vì giá rẻ và mẫu mã đẹp. Thu Ngọc (sinh viên ĐH Thương Mại) bộc bạch: “Là con gái cũng muốn điệu đà nhưng tiền bố mẹ chu cấp mỗi tháng có hạn, chúng mình chỉ có thể mua những mặt hàng này thôi. Khuyên tai hay nhẫn có giá chỉ từ 5.000-20.000, mỗi tháng mình mua hai đôi khuyên tai hết hai ba chục ngàn là cùng, đi sinh nhật cũng thấy tự tin hơn. Trong khi đó để mua cả bộ nữ trang xịn phải mất hàng triệu”.

Chất cực độc bên trong nữ trang 10.000 đồng

Trang sức giá rẻ, tiện thì có tiện nhưng khi được hỏi về sự an toàn đối với sức khỏe thì hầu như người bán hàng lẫn người mua đều lắc đầu hoặc không mấy ai quan tâm bởi lý do: “Đeo vào chết ngay đâu mà sợ!”

Ẩn họa đằng sau “cơn lốc” nữ trang 10.000 đồng

Theo PGS.TS Trần Hồng Côn (khoa Hoá, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) những trang sức quý giá như vàng, bạc luôn có quy chuẩn trong việc chế tạo. “Còn trang sức giá rẻ thường không có tiêu chuẩn, chính vì thế chúng được làm từ thành phần gì, công nghệ phủ màu, mạ nhuộm ra sao thì chỉ có người sản xuất mới biết”, GS Côn nói. "Tuy nhiên, trong thành phần của chất nhuộm thường có một hàm lượng chì và Cadimi với mục đích làm cho sản phẩm có màu bóng đẹp. Cadimi là nguyên tố không có ích lợi gì cho cơ thể con người. Nguyên tố này và các dung dịch hợp chất của nó là những chất cực độc thậm chí chỉ với nồng độ thấp và nó có thể tích lũy trong cơ thể. Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy, các loại nữ trang rẻ tiền của Trung Quốc đều chứa các thành phần kim loại như chì, thủy ngân và cadimi vượt quá giới hạn cho phép, có thể gây dị ứng, ngộ độc”.

Thực tế đã từng có những trường hợp phải tới bệnh viện da liễu vì bị dị ứng, viêm da tiếp xúc do dùng trang sức rẻ tiền. Tuy nhiên, theo các bác sĩ chuyên khoa thì con số này chưa phổ biến, có lẽ vì lý do đó mà không mấy chị em quan tâm đến mối nguy hại lâu dài ẩn trong những thứ có vẻ đẹp lấp lánh kia. Nhưng để bảo vệ mình, chị em cần đặc biệt cẩn trọng khi mua những loại nữ trang có giá rẻ bất thường mà không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đặc biệt, với trẻ nhỏ, chúng ta cũng không nên cho các em đeo nữ trang vì làn da mỏng manh của bé rất dễ bị dị ứng, cũng như chịu các tác hại lâu dài khác.

Minh Khang

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm đàn bà khổ lắm, nếu có kiếp sau xin được làm đàn ông