8 nơi bẩn nhất trên cơ thể không ngờ tới

Thụy Du 2015-08-16 06:03
- Không chỉ hậu môn mới là bộ phận chứa nhiều vi khuẩn có hại, ngay cả ở mặt, mắt, mũi, tai của con người cũng được liệt kê vào danh sách những nơi bẩn nhất trên cơ thể.
Bạn nghĩ rằng hậu môn là nơi bẩn nhất trên cơ thể con người. Tuy nhiên, theo nghiên cứu, hậu môn chưa chắc đã bẩn bằng một số bộ phận khác của cơ thể. Các nhà khoa học tại trường Nha khoa Harvard đã phát hiện hơn 615 loại vi khuẩn khác nhau sống trong miệng, lưỡi và cổ họng, biến chúng thành những nơi bẩn nhất trong cơ thể con người. Tương tự như vậy, ngay cả các móng tay cũng chứa rất nhiều vi khuẩn mà mắt thường không thể nhìn thấy. 
Dưới đây là 8 nơi bẩn nhất trên cơ thể mà bạn có thể tìm hiểu, từ đó có những biện pháp giữ vệ sinh cụ thể.
Hậu môn 
Đây chắc chắn là bộ phận đầu tiên không thể bỏ qua trong danh sách này. Hậu môn là nơi để phân được đẩy ra ngoài, do đó nó có nhiều loại vi khuẩn khó chịu. Đây vốn là nơi mà ít ai muốn động vào. 
Rốn ở bụng
Bạn có biết rằng rốn cũng là một trong những nơi bẩn nhất trên cơ thể. Rốn bụng chứa nhiều vi khuẩn mà người ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Khuôn mặt 
Khuôn mặt có thể trông sạch sẽ khi bạn nhìn thấy mình trong gương. Nhưng theo các chuyên gia đó là nơi bẩn nhất nhất trên cơ thể của bạn. Vi trùng đi từ điện thoại di động sẽ di chuyển tới khuôn mặt của bạn và các vi trùng này thậm chí có thể gây hại nếu bạn đang có vết thương hở.
Tai 
Tai cũng là một bộ phận chứa nhiều vi khuẩn. Khi chúng ta cố gắng làm sạch tai, nó có thể vô tình gây ra tổn thương cho bộ phận này.
Mắt 
Các khóe mắt của chúng ta có chứa rất nhiều vi khuẩn. Lông mi cũng là phần khá bẩn trên cơ thể vì chúng tập trung nhiều bụi bẩn giúp bảo vệ mắt khỏi bị nhiễm trùng. Khi bạn bị nhiễm trùng ở mắt, đừng bao giờ chạm vào nó vì có thể gây hại cho cơ thể của bạn.
Miệng 
Các nhà khoa học đã phát hiện hơn 615 loại vi khuẩn khác nhau sống trong miệng. Do đó, bạn nên súc miệng và đánh răng 2 lần/ngày để có thể làm giảm vi khuẩn có hại.
Mũi 
Đôi khi bạn có cảm thấy ngứa ở mũi. Trong những tình huống như thế này, hãy dừng ngay động tác gãi mũi do có thể dẫn đến nhiễm trùng vì mũi là một trong những nơi bẩn nhất trên cơ thể.
Móng tay
Móng tay của chúng ta mang theo rất nhiều vi trùng có thể khiến bạn sợ đến chết. Vi khuẩn rất thích vùng da dưới móng tay của bạn vì chúng dễ sinh sản và khó bị loại bỏ khi nấp ở đó.
 
 
Thụy Du – (Dịch theo BS)
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách làm pudding xoài tươi và 10 món từ xoài ngon chảy nước miếng