4 thói quen thường ngày gây hại khớp xương mà bạn không ngờ tới

2016-11-20 16:40
- Nếu bạn còn trẻ và thường xuyên bị đau khớp mà không rõ nguyên nhân thì có thể do những thói quen không tốt từ chính mình gây nên.

Hệ xương khớp là một bộ phận vô cùng quan trọng bởi nó tạo nên khung làm việc cũng như các hoạt động bổ trợ khác của cơ thể. Khớp xương chính là mối nối giữa các xương lại với nhau, chính nhờ những khớp này bạn mới có thể vận động tự do và linh hoạt hơn.

Thông thường, khi về già người ta thường hay bị đau khớp vì lúc này các chất bôi trơn cho khớp đã bị suy giảm khiến cho việc vận động của bạn khó khăn hơn.

Tuy nhiên, nếu bạn còn trẻ và thường xuyên bị đau khớp mà không rõ nguyên nhân thì có thể do những thói quen không tốt của bạn gây nên.

Dưới đây là 4 việc làm tưởng chừng đơn giản nhưng lại chính là thủ phạm gây nên chứng đau khớp ở nhiều người trẻ tuổi.

Không thay đổi các bài tập thường xuyên

4 việc tưởng chừng đơn giản nhưng gây hại cho khớp của bạn

Không thay đổi các bài tập thường xuyên làm tăng áp lực lên hệ xương khớp.

Nhiều người trong chúng ta có xu hướng chỉ tập một loại hình thể duc từ ngày này qua tháng khác. Ví dụ, chạy hoặc nâng tạ. Thói quen này không tốt và có thể gây áp lực lớn lên các khớp xương của bạn, về lâu dài sẽ khiến cho bạn đi đau khớp. Do đó, các chuyên gia khuyến khích bạn nên thường xuyên thay đổi các bài tập của mình hàng tuần để chia đều áp lực lên các khớp xương trên toàn cơ thể.

Thừa cân

4 việc tưởng chừng đơn giản nhưng gây hại cho khớp của bạn

Thừa cân cũng là nguyên nhân gây nên bệnh đau khớp gối.

Một lý do khác gây tổn thương cho các khớp xương của bạn là vấn đề về cân nặng. Nếu bạn thừa cân hoặc béo phì có thể dẫn đến việc toàn bộ sức nặng của cơ thể sẽ đè lên khớp gối, điều này làm cho chúng yếu và dễ bị tổn thương hơn. Vì vậy, hãy cố gắng giữ một mức cân nặng hợp lý để duy trì sức khỏe của bạn.

Bạn không thường xuyên kéo căng cơ của mình

4 việc tưởng chừng đơn giản nhưng gây hại cho khớp của bạn

Thường xuyên kéo giãn cơ thể có lợi cho xương khớp của bạn.

Hầu hết chúng ta đều không nhận ra rằng, việc không thư giãn và kéo căng cơ của mình, đặc biệt là sau những bài tập nặng có thể làm tổn thương lên khớp xương của bạn. Thậm chí, nếu bạn không làm việc và tập luyện thường xuyên thì cũng nên có những bài tập kéo giãn cơ bắp vài phút mỗi ngày để giúp cơ bắp và các khớp xương được linh hoạt hơn.

Các bài tập quá sức

4 việc tưởng chừng đơn giản nhưng gây hại cho khớp của bạn

Lựa chọn những bài tập vừa sức để cơ thể luôn vận động linh hoạt và hiệu quả.

Một nguyên nhân khác gây ra tình trạng tổn thương khớp mà bạn cần tránh đó là việc tập luyện quá sức. Có một người nào đó đã nói rằng “việc gì quá đều không tốt”. Nếu bạn thường xuyên có những bài tập quá nặng cũng sẽ không tốt cho hệ xương khớp của mình. Vì vậy, hãy luôn chú ý và lựa chọn những bài tập vừa sức hơn để cơ thể luôn vận động hiệu quả và linh hoạt.

Thu Nguyễn (Theo Boldsky)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hướng dẫn cách khóa tài khoản Facebook tạm thời nhanh nhất