"Thiết kế của tôi chính là Ngô Thái Bảo Loan"

Dương Linh 2014-11-27 20:34
- “Tôi dành trọn đam mê, thời gian và năng lượng cho thời trang. Tôi gọi các thiết kế của mình bằng chính cái tên Ngô Thái Bảo Loan” - Nhà thiết kế trẻ Ngô Thái Bảo Loan chia sẻ.
Talk tuần này của chúng ta là Ngô Thái Bảo Loan. Cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhà thiết kế trẻ tài năng và xinh đẹp. 
 
Thành công từ bộ sưu tập Thu Đông 2014 tại Đẹp Fashion Runway vừa qua đã giúp Ngô Thái Bảo Loan khắc họa rõ phong cách của mình. Tiến một bước dài so với hình ảnh một nhà thiết kế 9X lọt vào Top 5 cuộc thi Project Runway Vietnam mùa đầu tiên, Ngô Thái Bảo Loan của ngày hôm nay gắn liền với những đường cắt tối giản, kỹ thuật 3D ấn tượng và sự liên tưởng đặc trưng từ các hình khối đa diện trong kiến trúc.
 

 
Thiết kế của Ngô Thái Bảo Loan - Cuộc đối thoại với những hình khối
 

- Chào Bảo Loan! Hình khối, cầu thang trong các tòa nhà và các đường thẳng dường như là nguồn cảm hứng có phần mạo hiểm cho việc tạo nên thiết kế cho phái nữ. Tại sao không phải là hình tượng nào đó mềm mại, nữ tính hơn? Lựa chọn này của bạn là để cái tên Ngô Thái Bảo Loan khẳng định điều gì?

 

Con người tôi khá phóng khoáng, sống theo cảm tính, yêu thích sự đơn giản nhưng lại đề cao chiều sâu nội tâm và tính thực tế. Tôi gặp điều đó ở những hình khối đa diện trong kiến trúc. Các hình khối mang tới một không gian thoáng, rộng nhưng ít khi thừa thãi. Với tôi, mỗi sự vật luôn tồn tại một cách độc lập nhưng không đơn lẻ, khoảng không cầu thang hoàn toàn có thể tạo nên cảm nhận mềm mại, sâu lắng dưới một vạt nắng chiều nghiêng. Góc cạnh đa chiều, sắc thái đa diện của hình khối cho phép ai yêu thích nó có được nguồn cảm hứng sáng tạo vô hạn. Bên cạnh đó, cách lựa chọn chất liệu cũng là yếu tố quan trọng giúp tôi “làm mềm” các thiết kế.
 
Trên sàn diễn, đó là một Ngô Thái Bảo Loan không giống với bất kì ai, có sắc thái, chiều sâu và sự nổi loạn riêng biệt. Còn bước vào cuộc sống, tôi đã và đang cùng kỹ thuật 3D và các hình khối tạo nên những sản phẩm thời trang cá tính nhưng có tính ứng dụng cao.
 
 

- Tại Đẹp Fashion Runway vừa qua, Loan có cách xử lý khá đặc biệt khi tạo nên các thiết kế đậm chất 3D nhưng không còn khó di chuyển, “đóng hộp” và cồng kềnh. Bạn có thể chia sẻ thêm về điều này?
 
Ở Việt Nam, các nhà thiết kế chưa sử dụng nhiều chi tiết 3D. Và đây là cách tôi chọn để tạo điểm nhấn cho sản phẩm. Tôi thích các đường cắt 3D bởi nó có khả năng mang tới chiều sâu rất lớn cho sản phẩm mà không cần nhiều chi tiết rườm rà, phức tạp. Nhưng bên cạnh đó, tôi muốn tiết chế tối đa sự nặng nề thường gặp ở những sản phẩm sử dụng kỹ thuật này. Rất vất vả với hàng giờ làm việc, suy nghĩ về chất liệu cũng như việc ứng dụng kỹ thuật, tôi đã tìm ra cách xử lý 3D của riêng Ngô Thái Bảo Loan.

“Tôi gọi các thiết kế của mình bằng chính cái tên Ngô Thái Bảo Loan - bởi đó là cách để những năm tháng quyết liệt cùng thời trang không bao giờ dừng lại”
 

Sở hữu 2 dòng sản phẩm: B’Los và NTBL, phong cách toát ra từ các thiết kế của Ngô Thái Bảo Loan có ảnh hưởng rất lớn từ nội tâm của cô gái trẻ này. Chưa bao giờ tạo ra những thiết kế ôm sát, khoe gợi đường cong, các thiết kế B’Los hay NTBL là sự nữ tính ẩn mình dưới cảm nhận phóng khoáng, cá tính pha đôi chút nổi loạn.

- Không tạo ra thiết kế theo thị hiếu số đông, khá “liều” khi áp đặt chính cá tính riêng vào các thiết kế, bạn có cảm thấy lo lắng rằng mình sẽ khó được chấp nhận ở thị trường thực tế, nơi người dùng đề cao mạnh mẽ các trào lưu?
 
Với tôi, trở thành một nhà thiết kế là phải có được “chất” riêng - cái khiến bất cứ ai cũng nhận ra. Có vậy, sản phẩm của Ngô Thái Bảo Loan mới không chìm lẫn giữa vô vàn thiết kế khác. Nhưng có một yếu tố nữa khiến tôi tự tin với quyết định này chính là đam mê vô cùng lớn với thời trang. Đam mê đó khiến việc thiết kế của tôi chưa bao giờ đi vào lối mòn. Vẫn là phóng khoáng, những sản phẩm rộng rãi mang hơi hướng menswear mạnh mẽ, nhưng mỗi bộ sưu tập lại là một góc nhìn riêng biệt.

Khách hàng ngày nay không còn chạy theo trào lưu một cách đơn thuần. Họ sẽ bị cuốn hút khi có được thiết kế toát lên chính tinh thần muốn có. Có những người đến với Ngô Thái Bảo Loan bởi hợp gu, thấy tôi giống họ. Nhưng cũng có rất nhiều chia sẻ nói rằng thiết kế của tôi “khoác” lên cho khách hàng đúng “chất” họ cần. Hơn nữa, với các thiết kế ứng dụng, tôi luôn chú trọng để khả năng kết hợp của từng sản phẩm ở mức cao nhất có thể. Dù là người trẻ hay đang ở giai đoạn sâu sắc hơn, bạn vẫn có thể đồng cảm cùng các thiết kế như vậy.
 

'Thiết kế của tôi chính là Ngô Thái Bảo Loan'

- Với hướng đi khá rõ ràng ở mảng thời trang ứng dụng, cửa hàng thiết kế cá nhân sẽ là mục tiêu đầu tư, phát triển của bạn trong tương lai?
 
Đúng vậy, trong thời gian tới đây, trên các sàn diễn cũng như tại cửa hàng cá nhân, tôi sẽ đẩy mạnh tính ứng dụng trong các thiết kế. Khi Project Runway 2013 kết thúc, tôi quyết định trở thành nhà thiết kế độc lập và mở cửa hiệu riêng. Tuy nhiên, tôi chưa thể tập trung hoàn toàn vào việc phát triển thương hiệu bởi lúc đó cái tên Ngô Thái Bảo Loan hoàn toàn chưa tạo được ấn tượng gì ngoài danh hiệu Top 5 Project Runway Vietnam. Tôi cần phải tạo nên những bộ sưu tập sàn diễn có kỹ thuật và thẩm mỹ nghiêng về cảm nhận thời trang để khắc họa rõ nét về phong cách của mình. Phải sau sự thành công tại Đẹp Fashion Runway 2014, tôi mới cảm nhận rõ ràng đây là thời điểm cần thật sự tập trung cùng thương hiệu cá nhân.
 
Góc nhỏ cho thương hiệu Ngô Thái Bảo Loan.
 
- Được thiết kế xinh xắn nhưng có diện tích khá nhỏ tại 26 Trương Hán Siêu, bạn có cảm thấy cửa hiệu hiện tại là hơi khiêm tốn so với cái tên Ngô Thái Bảo Loan hiện tại?
 
Hoàn toàn không. Tôi muốn mọi thứ đến với mình theo cách tự nhiên và chân thật nhất. Bắt đầu ước mơ với số vốn ít ỏi, vẫn tại vị trí này nhưng tôi chỉ có thể ở trên tầng 2 của ngôi nhà. Một phần vì kinh phí, nhưng quan trọng hơn là nơi đây tạo cho tôi cảm hứng thiết kế rất tốt. Chậm nhưng chắc, tôi đã có những người khách đầu tiên như thế. Hiện tại, 2 tầng của ngôi nhà đã được thống nhất để tạo thành góc riêng cho thương hiệu Ngô Thái Bảo Loan.
 

Tầng 2 của cửa hàng - nơi Bảo Loan dành cho công việc thiết kế của mình.
 
Tính cách tôi khá nội tâm nhưng cách sống lại hoàn toàn cảm tính. Có thể bạn ngạc nhiên nhưng tôi không cần phải ra ngoài để tìm cho mình cảm hứng. Phần lớn thời gian trong ngày là ở tại tầng 2 - khu thiết kế hiện tại của tôi, đắm chìm trong những suy nghĩ về chất liệu, kiểu dáng… Tôi yêu thời trang và chỉ cần cuộc sống có thời trang. Vậy là đủ.
 
Cùng xem một vài thiết kế gây ấn tượng gần đây của Nhà thiết kế Ngô Thái Bảo Loan:
 

 
 
Profile
Họ và tên: Ngô Thái Bảo Loan 
Nickname: B'Los
Năm sinh: 1990
Ngoài vai trò là nhà thiết kế, hiện cô đang làm chủ thương hiệu cá nhân với 2 dòng sản phẩm B'Los và NTBL. 
Từng lọt Top 5 Projec Runway Vietnam 2013 
 
Dương Linh
Ảnh: Nhân vật cung cấp
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hờn ghen là chuyện đàn bà - Thấu hiểu được mới là đàn ông