Gặp Vân Anh, nhà thiết kế trẻ gợi cảm như người mẫu

Hoàng Lâm 2015-02-06 09:22
- Sinh năm 1991, chưa qua một trường lớp đào tạo nào về thời trang nhưng những mẫu của Vân Anh đã nhận được sự ủng hộ ngày càng lớn của phái đẹp Hà Nội. Hãy cùng Em đẹp trò chuyện với cô gái năng động và xinh đẹp này.

Đơn giản mà đẹp

- Chào Vân Anh, bạn có thể giới thiệu về mình?

- Chào độc giả Em đẹp, mình là Đỗ Thị Vân Anh, mình sinh năm1991, năm nay 24tuổi. Công việc hiện tại của mình là thiết kế thời trang và nội thất.

Cô gái Vân Anh xinh đẹp và quyến rũ

- Vân Anh bắt đầu thiết kế từ lúc nào? Cơ duyên nào đưa Vân Anh đến với nghề thiết kế?

- Mình học nghệ thuật từ nhỏ và bắt đầu vẽ vời từ năm 6 tuổi. Đam mê từ bé nên sau này lớn lên mình thi vào khoa Tạo dáng công nghiệp Viện Đại học Mở Hà Nội, chuyên nghành thiết kế nội ngoại thất. Mặc dù tốt nghiệp ngành nội thất nhưng việc có một cửa hàng thời trang thiết kế nho nhỏ là mơ ước từ rất lâu của mình.

Vân Anh với phong cách đơn giản mà gợi cảm

Là con gái nên việc thích ăn mặc đẹp là chuyện đương nhiên, bắt đầu từ lúc mình đi mua đồ nhưng không thể tìm được cái nào ưng ý, là sinh viên thì không có điều kiện mua sắm hàng hiệu cao cấp rồi, còn mua đồ bình thường thì không thấy thật sự tinh tế và chất lượng tốt cho lắm, mẫu mã cũng không đa dạng. Từ đó, mình ấp ủ mở một cửa hàng riêng đáp ứng nhu cầu của các bạn nữa. Mình chưa bao giờ học về thời trang hay stylist một ngày nào cả, chỉ sử dụng năng khiếu vẽ và gu thẩm mĩ thôi. Kết hợp cả việc lắng nghe nhu cầu, ý kiến xung quanh thật nhiều cùng kinh nghiệm của những người đi trước.

- Phong cách Vân Anh yêu thích nhất? Vì sao bạn thích phong cách này? Và nó ảnh hưởng như thế nào đến công việc hiện tại của Vân Anh?

- Phong cách đơn giản và pha chút cổ điển chính là điều mình thích nhất. Đơn giản, ít họa tiết và màu sắc. Trong nghệ thuật hay bất cứ cái gì cũng vậy, đơn giản luôn là đẹp nhất và lâu lỗi mốt.

Phong cách đơn giản pha chút cổ điển của Vân Anh.

- Còn phong cách Vân Anh đang theo đuổi?

- Phong cách mình định hướng ngay từ đầu là đơn giản và pha chút cổ điển, vẫn có sự hiện đại lẫn sang trọng, gợi cảm.

- Giờ nếu cho Vân Anh ba từ để miêu tả về phong cách của mình và những mẫu thiết kế của bạn, ba từ đó sẽ là…?

- Chắc là Đơn giản - Táo bạo - Gợi cảm.

- Nhà thiết kế mà Vân Anh ấn tượng nhất? Vì sao?

- Mình thích bộ đôi Domenico Dolce và Stefano Gabbana hay Elie Saab với những bộ váy trong mơ. Cả Marc Jacobs nữa. Họ là những cái tên tuổi của làng mốt thế giới đang vinh danh và đáng ngưỡng mộ. Đó là điều mà ai cũng biết... Nhưng để nói về nhà thiết kế gần gũi và trong nước, thì mình thích nhất NTK Đỗ Mạnh Cường. Mình ủng hộ những nhà thiết kế trẻ Việt Nam cả về ý tưởng, phong cách và cách sống đều thú vị. Chính anh là người nâng tầm thời trang Việt Nam lên rất nhiều trong những năm vừa qua. Show diễn nào cũng táo bạo và thời thượng từ ý tưởng hay đường may, chất liệu, kiểu dáng. Lý Quý Khánh hay Kelly Bùi nữa... cũng là những nhà thiết kế tài năng đáng tự hào của Việt Nam.

Vân Anh với gam màu trắng thanh lịch

- Mình đang rất tò mò về tủ đồ của một cô gái yêu thời trang, làm về thời trang như bạn? Vân Anh có thể tiết lộ cho bạn đọc Em đẹp?

- Mình mặc cực kì đơn giản, quần jeans và áo sơ mi trắng hay áo phông trắng là cái mình thích nhất. Cả tủ đồ thường có 2 màu trắng và đen. Ngoài ra còn có rất nhiều váy áo do mình thiết kế, mỗi mẫu mình thường giữ lại từ 1-2 chiếc để đó. Đồ thì rất nhiều nhưng mặc quen thứ gì mình thường mặc mãi. Đi event hay party thì mình mặc váy áo make up cầu kì nhưng đi làm, chạy qua chạy lại mình chỉ thích quần jeans, quần da và áo phông cổ rộng trắng tinh. Vừa năng động, vừa thoải mái.


- Những món đồ không thể thiếu trong túi xách của Vân Anh?

- Con gái thì thường nhiều mỹ phẩm hay nước hoa, phụ kiện. Ngoài mấy thứ đó thì túi mình lúc nào cũng có quyển sổ nhỏ để ghi chép hay vẽ ra ý tưởng. Làm nghệ thuật nên nhiều khi trong đầu tự nhiên lóe lên ý tưởng nào đó lại phải ghi chép vào ngay, theo cảm hứng mà, cái này ai trong nghề cũng hiểu.

Phụ nữ ở độ tuổi nào cũng đẹp

- Những mẫu thiết kế của Vân Anh hướng tới đối tượng khách hàng nào?             

- Mình hướng đến lứa tuổi từ 18-25 và "dân" công sở từ 25-35 tuổi. Hầu hết bây giờ phụ nữ hiện đại thường biết chăm sóc bản thân và nhan sắc nên rất khó đoán tuổi. Mình có những khách hàng quen 30-40 tuổi nhưng vẫn trẻ trung và mặc đồ táo bạo. Nói về tuổi phụ nữ thì ...khó vô cùng. Khi họ đi làm có thể rất bình thường trong bộ quần áo đồng phục nhưng ngoài giờ thì họ lại trở về nét quyến rũ hay gu thời trang cá tính của mình. Ngay cả các ngành nghề nhiều người nghĩ là khô khan như cảnh sát, bác sĩ... vậy mà họ rất am hiểu thời trang và biết ăn mặc rất đẹp là đằng khác. Mình ngưỡng mộ lắm, có nhiều bà mẹ con lớn rồi hay 2-3 con vẫn như gái đôi mươi. Điều ấy chứng tỏ phụ nữ dù lứa tuổi, ngành nghề nào cũng yêu cái đẹp cả.

Chưa từng qua một trường lớp đào tạo về thời trang nhưng những thiết kế của Vân Anh rất được lòng phái đẹp Hà Nội.

- Điểm mạnh trong những thiết kế của Vân Anh?

- Đó là số đo. Mình nghiên cứu và thay đổi linh động theo từng mẫu để tạo form dáng ôm sát tốt nhất mà vẫn che được nhiều khuyết điểm. Chất vải cũng được lựa chọn kĩ càng và dựng mẫu "test" rất cẩn thận. Mình luôn luôn thay đổi để khách hàng có nhiều sự lựa chọn nhất có thể và cập nhật những xu hướng mới nhất. Để có những mẫu cut-out táo bạo thì ngoài ý tưởng và nghiên cứu form dáng, chất liệu ra thì mình cũng may mắn có những người thợ tay nghề giỏi và tâm huyết. Đó là điều mình trân trọng nhất. Không ai có thể thành công một mình được. Mình không học về thời trang một ngày nào cả nên để có sự thành công như hôm nay cần rất nhiều sự chỉ bảo cũng như ý kiến từ những người thợ hay bạn bè xung quanh.

Vân Anh cũng chính là người mẫu cho những thiết kế của mình.

- Đâu là sự khác biệt trong các thiết kế của Vân Anh so với các thương hiệu đang có trên thị trường?

- Đó có lẽ là cổ điển mà vẫn táo bạo, cut out nhiều và tôn dáng, các mẫu thay đổi và sản xuất liên tục để các bạn gái có nhiều sự lựa chọn nhất có thể. Một thương hiệu phát triển là không ngừng cho ra sản phẩm mới và chất lượng phục vụ, chăm sóc khách hàng tốt. Mình hay lắng nghe ý kiến khách hàng để thay đổi và rút kinh nghiệm. Một người thợ giỏi là người biết lắng nghe khách hàng của mình nhiều nhất.

Các bản phác thảo của Vân Anh.

- Dự định sắp tới của Vân Anh?

- Mình đang có rất nhiều kế hoạch phát triển trong tương lai, về mảng dạ hội cũng như công sở, hay đồ nam. Phân khúc và định hướng rõ ràng. Trước khi làm việc gì mình đều cân nhắc và nghiên cứu rất kĩ nhu cầu cũng như thị hiếu của mọi người một cách chu đáo. Bởi vì khi một cơ hội đến điều tồi tệ nhất không phải là tuột mất nó mà là khi có cơ hội tốt nhất đến nhưng mình không đủ kiến thức hay điều kiện, bản lĩnh, kĩ năng để nắm bắt nó.

- Còn Xuân Hè 2015 này, theo Vân Anh xu thế nào sẽ lên ngôi?

Năm 2015 có lẽ là năm hứa hẹn nhiều sự bùng nổ và phá cách vè thời trang. Thay vì những gam màu nóng bỏng, nổi bật và phong cách sexy táo bạo như năm ngoái, Xuân Hè 2015 sẽ là mùa mốt của các họa tiết kẻ Gingham, màu sắc cũng nhã nhặn và đơn giản hơn như trắng, đen, xanh tím than, hồng nhạt, màu kem... cùng chất liệu như lụa, da, da lộn...
Trong năm nay, xu hướng váy buộc eo, váy cắt họa tiết laser, chân váy xẻ cao hay đính khóa, kim loại cũng sẽ trở nên phổ biến. Phong cách xuyên thấu cũng là "hot trend" cho năm nay. Nhiều bạn gái nghĩ nó hơi mạo hiểm vì có thể để lộ những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể nhưng thực chất chúng được sắp xếp và may nhiều tầng, rất lịch sự và gợi cảm chứ không hề hở hang...
Năm nay, các nhà mốt lớn cũng lược bỏ đi rất nhiều các chi tiết phức tạp để cho các bạn gái có thể dễ mặc hơn. Trên sàn diễn thời trang ít xuất hiện các bộ cánh khó ứng dụng nữa mà thay vào đó là các mẫu thiết kế dáng suông, đơn giản và thoải mái cho người mặc. Một sự tham khảo thêm nữa là phong cách váy tua rua, cầu tua, những sợi dây vải được kết thật nhiều ở phần ngực hay chân váy để tạo điểm nhấn, sự mềm mại, uyển chuyển như vũ công hút mắt người đối diện. Phong cách này cũng đang tràn ngập trên khắp các đường phố tại Paris, New York...
Những gam màu nhã nhặn như hồng nhạt sẽ là chủ lực tronng mùa thời trang   Xuân Hè 2015.
- Và một vài lời khuyên cho các bạn nữ nổi bật hơn?
Ngoài những phong cách trên, Xuân Hè 2015 với phong cách thể thao, tự do, phóng khoáng cũng thật sự rất "hot". Việc kết hợp cùng các đôi giày thể thao đế cao, vừa gọn nhẹ lại không bị nhược điểm là thấp như các bạn vẫn thường nghĩ, các hãng thời trang vừa rồi đã cho ra mắt rất nhiều những mẫu giày này. Vừa đem lại chiều cao cho người đi, vừa mang lại sự khỏe khoắn mà không bị đau, mỏi chân, bó sát như giày cao gót. Đây thật sự là những ưu điểm vượt trội cho phong cách này.
Gặp Vân Anh, nhà thiết kế trẻ gợi cảm như người mẫu
Xuân Hè 2015 sẽ là mùa mốt của phong cách phóng khoáng, tự do.

Cám ơn bạn về cuộc trò chuyện!

 

PROFILE

Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Anh

Sinh năm: 1991

Phong cách: Đơn giản - Táo bạo - Gợi cảm

NTK yêu thích: Dolce&Gabbana, Elie Saab, Marc Jacobs

Bài: Hoàng Lâm 

Ảnh: NVCC

(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những đôi chân cực phẩm của showbiz Việt: Thanh Hằng đỉnh cao, Bích Phương - Bảo Anh không kém cạnh