2 nguyên liệu làm khoai lang bọc đường quá dễ, quá ngon

2016-06-29 17:00
- Chỉ với 2 nguyên liệu vô cùng dễ kiếm là khoai lang và đường, dường như ai cũng có thể dễ dàng làm món này.
Thành phần:
+ Khoai lang: 2 củ
+ Đường
+ Nước
+ Dầu ăn
Cách làm khoai lang bọc đường:
Bước 1:
Khoai lang gọt vỏ, cắt miếng nhỏ, dùng nước rửa qua.
Bước 2:
Cho nhiều dầu vào chảo, đun đến khi dầu sôi cho khoai vào, vặn lửa nhỏ đi.
Bước 3:
Rán cho đến khi khoai có màu vàng nâu, có thể dùng đũa xuyên qua dễ dàng, ta để ra đĩa.
Bước 4:
Tận dụng dầu vừa rán khoai lang, cho nước và đường trắng vào. Cho lửa to hơn 1 chút, rồi khuấy đường tan chảy, lúc này cho nhỏ lửa lại tiếp tục đảo. Ta nhớ cho nhiều đường để đủ bọc khoai lang, tỉ lệ nước và đường từ 1:2 trở lên.
Bước 5: 
Khuấy đến khi đường sánh lại một chút, ta đổ khoai lang đã rán ở bước trước vào đảo đều, tiếp tục đảo sao cho lớp đường bọc bên ngoài bề mặt khoai.
Bước 6:
Sau khi khoai lang đã được bọc lớp đường trắng bên ngoài, đổ khoai lang ra đĩa là hoàn thành.
2 nguyên liệu làm khoai lang bọc đường quá dễ, quá ngon
Chú ý: 
- Dầu khi rán khoai lang nên cho nhiều một chút, khoai sẽ chín ngon hơn.
- Đường tuy ngọt nhưng vẫn phải cho nhiều một chút. Nếu nấu đường lâu có thể kết thành sợi tơ, tạo thành dạng khoai lang sợi tơ cũng rất ngon miệng. 
Chúc các bạn thành công nhé!
Khánh An
(Nguồn: MS)
Xem thêm:
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trên đời có 2 loại đàn ông