Tự làm mũ mạng che mặt dự tiệc cưới xuân

Eve Nguyễn 2015-02-26 08:53
- Hòa cùng trào lưu mũ mạng che mặt kiểu quý tộc vẫn chưa hết sức nóng từ các tuần lễ thời trang cao cấp đầu năm nay.

Từ sau Tuần lễ thời trang cao cấp (Haute Couture) hồi đầu năm, xu hướng đội mũ mạng che mặt đã trở thành một trào lưu phụ kiện được nhiều cô gái yêu phong cách mê mẩn. Bạn có thể muốn thêm chút nhấn nhá cho diện mạo đường phố của mình giống như các siêu mẫu hay các fashionista, hoặc bạn muốn trở thành tâm điểm của các buổi tiệc, sự kiện giống như các ngôi sao hạng A ở Hollywood với những chiếc mũ này. Và đặc biệt là dành riêng cho các cô dâu của mùa xuân, bạn sẽ muốn trở nên thêm quyến rũ và yêu kiều dưới lớp lưới mạng e ấp, thậm chí muốn cả đội hình phù dâu của mình cũng trở thành những cô nàng xinh đẹp thơ mộng nhất. Đừng phải lo tìm kiếm ở khắp các cửa hàng thời trang, phụ kiện với chi phí đắt đỏ, bạn có thể tự làm cho mình những chiếc mũ mạng cài tóc đúng chuẩn tiểu thư đài các, kiêu sa. 

1. Mũ lưới mạng trắng cho cô dâu

Thay vì kiểu voan dài cài tóc đi kèm với váy cưới kiểu thông thường, bạn có thể tạo sự khác biệt với chiếc mũ cài tóc có phần lưới che qua một phần mái tóc và khuôn mặt, nhưng không hề khiến bạn kém đi phần nào xinh đẹp hay nổi bật. Chiếc mũ này sẽ khiến bạn sang trọng hơn, rạng rỡ hơn và lãng mạn hơn, đồng thời là thứ phụ kiện giúp bạn luôn xinh đẹp trong các tấm ảnh chụp ở mọi góc độ.

Nguyên liệu:

+ Một bông hoa giả màu trắng, bạn có thể tận dụng từ hoa cài tóc hay quần áo cũ, cùng một số đồ trang trí kèm như lông vũ, hạt cườm đồng màu. 

+ Vải lưới màu trắng: Bạn có thể mua ở hàng chuyên bán giấy gói hoa/ đồ cắm hoa
+ Khoảng 30cm dây kẽm mảnh

+ Một miếng vải mếch (hoặc vải thật dày) cắt thành hình oval nhỏ hơn bông hoa giả

+ Một chiếc lược cài tóc

Thực hiện:

- Khâu thêm một vài sợi lông vũ màu trắng vào mặt sau của bông hoa giả để trang trí thêm.

- Bạn có thể xâu hạt cườm trắng thành nhụy hoa hoặc rút ra từ một bông hoa giả cũ khác.

- Dùng dùi xuyên một lỗ qua phần giữa của bông hoa giả.

- Luồn phần nhụy hoa qua bông hoa rồi khâu hoặc dán lại bằng keo.

- Uốn sợi dây kẽm quanh mép miếng vải mếch hình oval rồi khâu cố định lại bằng mũi zig zag.

- Cắt dây kẽm khi đã khâu hết hết phần mép của miếng vải mếch, uốn gập phần đầu dây thừa xuống và lại khâu cố định bằng mũi zig zag để dây thép không bật ra.

- Khi đã khâu xong, bạn có thể uốn cho miếng vải mếch hơi cong, có độ ôm sát với đầu bạn.

- Khâu phần mép của chiếc lược cài tóc với một mép của miếng vải mếch và dây kẽm.

- Gập đôi miếng vải lưới, tỉa cho hai góc bên trên thành đường cong.

- Dùng kim chỉ khâu túm hai mép còn lại của miếng vải lưới để tạo độ phồng.

- Đặt phần vải lưới đã túm lên miếng vải mếch rồi khâu cố định lại.

- Khâu bông hoa trắng lên trên để che đi đường khâu giữa miếng vải lưới và đế bằng mếch là bạn đã có chiếc mũ hoàn chỉnh.

 

Giờ thì bạn đã trở thành cô dâu đẹp nhất và rạng rỡ nhất rồi!

Chiếc mũ cài này có thể phù hợp với mọi kiểu váy cưới, kể cả váy cưới hiện đại, gợi cảm lẫn kiểu váy cưới cổ điển, váy cưới ngắn, váy cưới màu sắc, váy voan, váy ren hay váy lụa trắng. 

 

2. Mũ mạng hoa lá sắc màu

Nếu bạn không phải là cô dâu, thì vẫn có nhiều lựa chọn khác cho chiếc mũ mạng cài tóc của bạn. Bạn có thể chọn làm một chiếc mũ sắc màu từ các loại hoa giả hoặc hoa khô, lá khô, hợp tông màu với chiếc váy của bạn, hoặc cùng chủ đề với bữa tiệc mà bạn tham dự. Đặc biệt, đây sẽ là gợi ý phụ kiện lý tưởng cho các nàng phù dâu năng động, trẻ trung.

Tự làm mũ mạng che mặt dự tiệc cưới xuân
 

Chiếc mũ mạng cài tóc này có phần mềm mại hơn, lại nổi bật hơn, chắc chắn sẽ giúp bạn có một buổi tiệc đáng nhớ.

Bạn sẽ không thua kém bất cứ thành viên Hoàng tộc nào trên các tạp chí thời trang đâu nhé!

Eve Nguyễn

Tổng hợp từ DIY, Style

(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách tạo kiểu tóc tết đuôi cá dành cho nàng vụng về