Xót thương bé 5 tháng tuổi mới chào đời đã bị màng bọc kín cả 2 mắt

2017-04-02 06:50
- Sinh ra là cô bé xinh xắn, trắng trẻo nhưng đôi mắt của bé Lệ lại không nhìn thấy gì do bị khuyết tật bẩm sinh màng bọc mắt có nguy cơ mù vĩnh viễn nếu không được phẫu thuật kịp thời.

Trước đó, sẵn có cảm tình với nhau nên anh Hà Văn Huỳnh và chị Hà Thị Dựa đã quyết định nên duyên vợ chồng. Gia đình anh chị trú tại thôn Hạ, xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Ngày 16/10/2016, cả gia đình anh Huỳnh đã rất vui mừng khi chị Dựa hạ sinh một con gái da trắng trẻo, xinh xắn. Đó chính là bé Hà Nhật Lệ.

Gia đình kêu cứu cháu bé bị màng bọc mắt có nguy cơ mù nếu không được phẫu thuật

Bà nội của bé Lệ trước căn nhà tồi tàn của con trai .

Nhưng ngay từ khi mới sinh, còn chưa kịp mừng vui vì vợ đã mẹ tròn con vuông, vợ chồng trẻ này bàng hoàng khi phát hiện trên cơ thể lành lặn của bé Lệ là đôi mắt bất thường. Hai mắt của bé Lệ có màng bọc khiến bé không nhìn thấy gì.

Không có tiền cho con đi viện nên anh chị đành ngậm ngùi để bé mang trên mình khiếm khuyết này. Nhưng ngặt nỗi, càng lớn, màng bọc trên mắt càng kéo khít lại khiến mắt bé Lệ như bị mù.

Gia đình kêu cứu cháu bé bị màng bọc mắt có nguy cơ mù nếu không được phẫu thuật

Bé Lệ với đôi mắt đang cần được phẫu thuật gấp.

Bố mẹ bé Lệ là người dân tộc Tày. Do không học hành nên họ không có việc ổn định. Quanh năm anh chị cũng chỉ loanh quanh với vài sào ruộng nên kinh tế gia đình rất khó khăn.

Ngoài ra, theo như lời bà Hà Thị Mừng - bà nội bé Lệ cho biết, bố mẹ bé Lệ cũng có vấn đề về thần kinh nên nhận thức không được nhanh nhạy như người bình thường.

Gia đình kêu cứu cháu bé bị màng bọc mắt có nguy cơ mù nếu không được phẫu thuật

Căn nhà của anh Huỳnh, chị Dựa không có vật dụng gì giá trị.

5 tháng sau khi bé Lệ chào đời, vợ chồng trẻ này mới quyết tâm đưa cháu đi bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để điều trị. Tại đây, bé được các bác sỹ điều trị một tuần nhưng không đỡ nên sau đó bé được chuyển xuống bệnh viện mắt Trung ương để tiến hành phẫu thuật.

Bà nội bé cho biết: "Chi phí phẫu thuật cho đôi mắt của bé Lệ rất lớn. Khi bé nhập viện gia đình đã phải chạy vạy để nộp số tiền 30 triệu đồng cho ca phẫu thuật này của bé. Hiện tại, bé Lệ đang điều trị tại P209, tòa B, bệnh viện mắt Trung ương".

Gia đình kêu cứu cháu bé bị màng bọc mắt có nguy cơ mù nếu không được phẫu thuật

Kể từ ngày anh chị bế con đi bệnh viện, căn nhà càng trở nên cô quạnh.

Trao đổi với trưởng thôn Hạ, ông Hà Văn Than cho biết gia đình anh Huỳnh là một gia đình có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt khó khăn. Hai vợ chồng ít học, nhận thức kém nên kinh tế không đủ ăn quanh năm. Chính vì vậy, ngôi nhà anh chị ở cũng chỉ là cái lán che bạt, tường bao quanh là những tấm phên đan lại. Giờ lại thêm đứa con bạo bệnh cần khoản tiền lớn phẫu thuật thì chắc chắn họ cũng không xoay kịp. 

Gia đình kêu cứu cháu bé bị màng bọc mắt có nguy cơ mù nếu không được phẫu thuật

Căn nhà của vợ chồng anh Huỳnh, chị Dựa

Dương Tuệ Mẫn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chì kẻ mày “quốc dân” mua đi mua lại không biết chán luôn