Vụ thai phụ nâng ngực tử vong: Bác sĩ nâng ngực có chuyên môn răng hàm mặt

2017-08-09 11:02
- Bước đầu Thanh tra Sở Y tế xác định vị bác sĩ thực hiện phẫu thuật nâng ngực cho cô gái trẻ có chuyên môn trong lĩnh vực răng hàm mặt. Sở Y tế đang làm rõ phạm vi chuyên môn được cấp phép và các vấn đề liên quan.

Bước đầu Thanh tra Sở Y tế xác định vị bác sĩ thực hiện phẫu thuật nâng ngực cho cô gái trẻ có chuyên môn trong lĩnh vực răng hàm mặt. Sở Y tế đang làm rõ phạm vi chuyên môn được cấp phép và các vấn đề liên quan.  

Sau thông tin cô gái trẻ đang mang thai đi nâng ngực gặp biến chứng dẫn tới tử vong đăng trên Dân trí, chiều 8/8, TS Bùi Minh Trạng, Chánh thanh tra Sở Y tế, TPHCM cho hay đơn vị này đã bước đầu nắm được những vấn đề liên quan.     

Vụ thai phụ nâng ngực tử vong:

Nạn nhân vắn số đã không qua được nguy kịch sau khi có biểu hiện sốc nhiễm trùng.  

Theo đó, vị bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân S.B.T. (22 tuổi) Lê Tấn H. hiện đang công tác tại bệnh viện Răng Hàm Mặt, TPHCM. Được biết, sau khi tư vấn cho bệnh nhân bác sĩ Tấn H. đã đưa B.T. sang bệnh viện Vạn Hạnh thực hiện cuộc phẫu thuật đặt túi ngực.  

Trước vấn đề một bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt đi phẫu thuật nâng ngực, TS Bùi Minh Trạng cho rằng, lâu nay bác sĩ chuyên khoa nào thì sẽ làm đúng chuyên môn của mình. Với bác sĩ H. chuyên môn là về răng hàm mặt (phạm vi từ cổ trở lên) nhưng đi phẫu thuật nâng ngực, đây là vấn đề chúng tôi sẽ tập trung làm rõ.  

Mặt khác, ngay cả những bác sĩ thuần thục về chuyên môn của mình nhưng chưa chắc đã nắm được chuyên môn khác để kịp thời xử lý trong trường hợp có những rủi ro trong phẫu thuật hoặc quá trình hậu phẫu. Cụ thể, trường hợp của bệnh nhân B.T. nâng ngực khi đang mang thai là các vấn đề liên quan đến nội khoa và sản khoa.  

Chánh thanh tra Sở Y tế cho biết đã gửi thư khẩn yêu cầu BS Lê Tấn H. có mặt tại Sở Y tế vào ngày mai (9/8) để giải trình chi tiết quá trình tác nghiệp, quy trình phẫu thuật cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Y tế cũng đã đề nghị các bệnh viện có liên quan gồm Bệnh viện Vạn Hạnh, Nhân Dân 115, Đa khoa khu vực Hóc Môn báo cáo thông tin liên quan đến vụ việc.  

Trước mắt, gia đình nạn nhân chưa có khiếu nại gửi đến Sở Y tế, tuy nhiên vụ việc xảy ra liên quan đến những vấn đề chuyên môn, ảnh hưởng đến dư luận xã hội nên Sở Y tế sẽ rốt ráo xử lý. Dự kiến đến ngày 14/8 các thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân sẽ được công bố đầy đủ.  

Theo Vân Sơn/Dân Trí 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những điều cần lưu ý khi tắm vào mùa lạnh