Vụ cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong: ‘Ngôi nhà không có lối thoát nào để cứu được dù chỉ 1 người’

2017-07-13 16:33
- Ông Tuấn, một người dân khác cũng cho rằng, do ngôi nhà chỉ có một cửa độc đạo nên người dân mãi mới phá được cửa ra. Ngoài ra trong nhà không còn lối thoát nào khác nên khi cháy xảy ra người dân cố cứu nhưng bất thành.

Vào khoảng 2h50 ngày 13/7, tại số 37, ngõ 205/53, đường Xuân Đỉnh, P. Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy nhà dân 4 tầng khiến 4 người tử vong.

Dù được Cảnh sát PC&CC thành phố đã điều động lực lượng, phương tiện gồm 4 xe cùng gần 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhưng đến 3 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt.

Vụ cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong: ‘Ngôi nhà không có lối thoát nào để cứu người’

Vụ cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong: ‘Ngôi nhà không có lối thoát nào để cứu người’

Vụ cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong: ‘Ngôi nhà không có lối thoát nào để cứu người’

Trong quá trình tổ chức cứu chữa, lực lượng Cảnh sát PCCC tập trung tìm cách cứu người bị nạn gồm 4 người trong gia đình ngủ tại tầng 3. Tuy nhiên khi phá được cửa và tiếp cận được phía trong thì cả 4 người gồm: ông Văn Trọng Bộ - chủ nhà (SN 1966), vợ là bà Hoàng Thị Hoa (SN 1968), con trai: Văn Trọng Hoàng (SN 1992), con gái Văn Thảo Nga (SN 2000) đã tử vong trước đó, nhiều khả năng do bị ngạt khói.

Vụ cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong: ‘Ngôi nhà không có lối thoát nào để cứu người’

Ông Tuấn, một người dân khác đang kể về vụ việc

Chia sẻ với Thời Đại, ông Lã Công Bình, người dân sinh sống trong ngõ cho biết, ngay sau khi ngọn lửa bùng phát không lâu thì lực lượng PCCC cũng đã có mặt để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn cũng như dập tắt đám cháy. Người hàng xóm này cho biết, nhiều người dân đã nỗ lực phá cửa nhưng không được.

Ông Tuấn, một người dân khác cũng cho rằng, do ngôi nhà chỉ có một cửa độc đạo nên người dân mãi mới phá được cửa ra. Ngoài ra trong nhà không còn lối thoát nào khác nên khi xảy ra người dân cố cứu nhưng bất thành.

Vụ cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong: ‘Ngôi nhà không có lối thoát nào để cứu người’

Ông Lã Công Bình, người dân sinh sống trong ngõ.

Vụ cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong

Vụ cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong: ‘Ngôi nhà không có lối thoát nào để cứu người’

Vụ cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong: ‘Ngôi nhà không có lối thoát nào để cứu người’

Vụ cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong: ‘Ngôi nhà không có lối thoát nào để cứu người’

Theo người đàn ông này kể, một số người đã cố đập cửa sổ của gia đình ông Bộ ở gần nhà bên cạnh nhưng không được. Vì thế, người dân đã không thể cứu được dù chỉ 1 người.

Bà Đỗ Thị Nhạn, Tổ phó tổ dân phố Trung Dân 2, phường Xuân Đỉnh cũng cho hay, do đám cháy quá lớn nên dù có rất nhiều người dân xung quanh đã có mặt để đập cửa cũng như cứu người đều không thành.

Đến lúc 6 giờ sáng thì lực lượng chức năng đã đưa thi thể của 4 người trong gia đình đến nhà tang lễ Bệnh viện E.

Được biết, gia đình vợ chồng ông Bộ dọn về đây ở được gần 10 năm nay. Tại khu phố, vợ chồng ông Bộ khá hòa nhã với nhiều người dân xung quanh.

Vụ cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong: ‘Ngôi nhà không có lối thoát nào để cứu người’

Trả lời trên Dân Trí, theo Đại tá Cao nhận định ban đầu, các nạn nhân tử vong là do ngạt khói khí độc. Hiện vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Minh Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu tóc xoăn retro thời thượng biến mặt O-line núng nính thành mặt V-line đẳng cấp