Vụ bệnh nhân tử vong khi gây mê cắt amidan: "Chồng chạy xe ôm, vợ buôn thúng, bán bưng"

2016-12-26 10:00
- "Động viên mãi con tôi mới đến viện khám và quyết định cắt amidan, không ngờ lại xảy ra cơ sự này", bố anh Hoàng Văn Trấn, một trong hai bệnh nhân tử vong khi gây mê nói.

Liên quan đến vụ việc hai bệnh nhân tử vong khi đang gây mê tiến hành phẫu thuật, đến chiều tối ngày 25/12, tại Bệnh viện đa khoa Trí Đức (219 Lê Duẩn, Hà Nội), vẫn rất đông lực lượng công an đang túc trực trong ngoài bệnh viện.

Chúng tôi đã cố gắng liên hệ nhưng nhân viên Bệnh viện từ chối trả lời các thông tin có liên quan. Các số máy của lãnh đạo Bệnh viện này cũng không liên lạc được.

Còn tại nhà xác Bệnh viện Bạch Mai, rất đông người nhà đang tập trung tại khu vực này.

Ông Hoàng Văn Chiến (66 tuổi), bố của anh Hoàng Văn Trấn (sinh năm 1982, một trong hai bệnh nhân tử vong) ở xã Hồng Thái, Phú Xuyên, Hà Nội cho biết, ngày 24/12 anh Trấn và vợ là chị Vũ Hà Giang cùng nhau đi đến Bệnh viện đa khoa Trí Đức để khám vì ho và rát cổ họng.

Tại đây các bác sĩ chỉ định cắt amidan và hẹn sáng ngày hôm sau đến để làm thủ thuật.

Theo ông Chiến, sáng nay hai vợ chồng anh Trấn mới chỉ vào phòng chưa mổ xẻ gì mới chỉ gây mê xong thì lập tức con trai ông phải chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

"Khi đó khoảng hơn 10 giờ, con dâu tôi thông báo, tôi vội vàng bắt xe từ quê lên bệnh viện, đến viện là khoảng gần 12h30’, khi đó con tôi đã tử vong và đang làm thủ tục chuyển xuống nhà xác", ông Chiến đau buồn nói.

Theo ông Chiến, con trai ông từ trước đến nay hoàn toàn khỏe mạnh, dù biết bị amidan nhưng do anh Trấn rất sợ dao kéo nên không đến viện để cắt.

"Động viên mãi con tôi mới đến viện khám và quyết định cắt amidan, không ngờ lại xảy ra cơ sự này", ông Chiến nói.

Vụ bệnh nhân tử vong khi gây mê cắt amidan: Chồng chạy xe ôm, vợ buôn thúng, bán bưng

Thi thể chị Phương được chuyển xuống nhà xác Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Q.T

Theo ông Chiến, từ khi xảy ra sự việc đến giờ, phía Bệnh viện Trí Đức chưa có ý kiến gì, hiện mới chỉ có phía công an lấy lời khai.

Ông Chiến cũng đau buồn nói, hiện tại gia đình ông ở nhà xác bệnh viện Bạch Mai túc trực để đợi kết quả khám nghiệm tử thi, còn mẹ và vợ của Trấn ngất lên, ngất xuống đã được đưa về nhà và có bác sĩ túc trực ngay tại nhà.

Ông Chiến mong muốn cơ quan chức năng làm sáng tỏ sự việc về cái chết bất ngờ của con trai ông.
Một người thân cho biết, gia đình anh Hoàng Văn Trấn vô cùng khó khăn, do không có công việc ổn định, cả hai vợ chồng lên Hà Nội thuê nhà làm ăn.

"Chồng thì chạy xe ôm, vợ thì buôn thúng, bán bưng. Hai vợ chồng có 4 đứa con, đứa nhỏ nhất mới 2 tháng tuổi, đứa lớn 12 tuổi, giờ xảy ra sự việc thế này, không biết cuộc sống vợ con nó sẽ như thế nào", ông Đỗ Hữu Quyền, chú anh Trấn cho biết.

Còn theo thông tin, nữ bệnh nhân tử vong là chị Quách Thị Mai Phương (38 tuổi, ở Hồng Hà, Tân Ấp, Long Biên) hiện đang làm ở Cục Xuất nhập cảnh cũng đến viện để cắt amidan, sau đó bị sốc phản vệ đưa và Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu và tử vong.

Vụ bệnh nhân tử vong khi gây mê cắt amidan: Chồng chạy xe ôm, vợ buôn thúng, bán bưng

Người thân của bệnh nhân tử vong đang chờ khám nghiệm thi thể.

Thượng tá Nguyễn Thành Tín, Phó trưởng Công an quận Hai Bà Trưng xác nhận đã tiếp nhận vụ việc để lập hồ sơ điều tra làm rõ việc 2 bệnh nhân tử vong.

Theo thượng tá Tín, hiện cơ quan pháp y đang tổ chức khám nghiệm, phục vụ công tác điều tra. Các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố Hà Nội phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng điều tra, làm rõ sự việc. Hồ sơ bệnh án cùng những vật chứng liên quan đã được cơ quan công an thu giữ.

Dừng toàn bộ hoạt động phẫu thuật, thủ thuật của Bệnh viện đa khoa Trí Đức

Cũng liên quan đến vụ việc này, chiều nay, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế Lương Ngọc Khuê cho biết bước đầu tạm đình chỉ công tác phẫu thuật của toàn bộ kíp phẫu thuật.

Đồng thời dừng toàn bộ hoạt động phẫu thuật, thủ thuật của bệnh viện, yêu cầu bệnh viện báo cáo toàn bộ hoạt động và phối hợp với gia đình nạn nhân, các cơ quan liên quan để làm rõ nguyên nhân hai ca tử vong.

Theo báo cáo ban đầu từ bệnh viện, bệnh nhân Phương sau khi được tiêm thuốc gây mê đã có các biểu hiện sốc phản vệ như khó thở, tụt huyết áp, trụy mạch, nhận thức lơ mơ...
Nguyên nhân ban đầu được nghĩ đến nhiều, ngoài nghi ngờ do thuốc, còn nghĩ đến căn nguyên sốc phản vệ sau gây mê.

Theo Trí Thức Trẻ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập to mông không to đùi (Phần 2)