Từ hôm nay 1/2/2016 bắt đầu xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông.

2016-02-01 09:51
- Từ hôm nay, Công an Hà Nội sẽ xử phạt người đi bộ đi không đúng làn đường, không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, ...
Từ năm 2013-2015,Hà Nội đã phạt hơn 500 người đi bộ sai quy định. Người đi bộ cũng được xác định là tác nhân quan trọng gây nhiều tai nạn giao thông.
Tuy nhiên quy định này cũng đang gây xôn xao dư luận vì hiện nay, đường sá chật chội, vỉa hè bị chiếm dụng, người đi bộ muốn đi đúng luật đôi khi cũng khó!
Hình ảnh người đi bộ vi phạm luật nhan nhản trên các tuyến phố Hà Nội:
Từ hôm nay 1/2/2016 bắt đầu xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông.
Thản nhiên bách bộ giữa lòng đường tuyến phố Cầu Giấy đoạn qua bến trung chuyển xe buýt gần cổng trường Đại học Giao thông.
Từ hôm nay 1/2/2016 bắt đầu xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông.
Cảnh chui rào sang đường diễn ra hàng ngày trên đường Giải Phóng.
Từ hôm nay 1/2/2016 bắt đầu xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông.
Dù cầu dành cho người đi bộ chỉ cách chừng trăm mét nhưng hiện tượng chui rào sang đường vẫn phổ biến trên đường Giải Phóng đoạn qua cổng Bệnh viện Bạch Mai.
Từ hôm nay 1/2/2016 bắt đầu xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông.
Thong dong hàng 3 giữa lòng đường Hoàng Quốc Việt.
Từ hôm nay 1/2/2016 bắt đầu xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông.
Trên tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường người đi bộ thường lấy lòng đường làm nơi đi lại. 
Từ hôm nay 1/2/2016 bắt đầu xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông.
Với tình trạng xe máy, hàng hóa để ken kín vỉa hè thế này trên phố Hà Trung thì người đi bộ chỉ còn cách đi lại dưới lòng đường.
Từ hôm nay 1/2/2016 bắt đầu xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông.
Rất nhiều tuyến phố ở khu phố cổ, người đi bộ chỉ có cách đi dưới lòng đường do vỉa hè đã bị các hộ kinh doanh chiếm giữ làm nơi trưng bày hàng hóa. (Ảnh chụp ở phố Hàng Quạt).
Từ hôm nay 1/2/2016 bắt đầu xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông.
Tuyến phố Hàng Cân, Lương Văn Can nhiều đoạn không còn chỗ cho người đi bộ trên vỉa hè.
Từ hôm nay 1/2/2016 bắt đầu xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông.
Bách bộ trên phố Hàng Quạt chỉ có cách đi dưới lòng đường.
Từ hôm nay 1/2/2016 bắt đầu xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông.
Cũng như nhiều tuyến phố ở Hà Nội, hạ tầng phố Yên Thái hoàn toàn không có vỉa hè dành cho người đi bộ.
Từ hôm nay 1/2/2016 bắt đầu xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông.
Người đợi xe buýt tại hàng chục bến đợi dọc tuyến quốc lộ 1A cũ (qua các huyện Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên) phải đứng đợi dưới lòng đường.
Từ hôm nay 1/2/2016 bắt đầu xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông.
Thói quen đi bộ dưới lòng đường ở Hà Nội tồn tại từ lâu. (Ảnh chụp trên đường Giải Phóng).
Người đi bộ là tác nhân gây nhiều tai nạn
Năm 2015 có 112 vụ (chiếm 6,6% tổng số vụ tai nạn) làm 81 người chết , 53 người bị thương.
Mức phạt đối với một số hành vi vi phạm của người đi bộ:
- Phạt tiền từ 50.000 - 60.000 đồng nếu đi không đúng phần đường quy định; không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường; Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, người kiểm soát giao thông.
- Phạt tiền từ 60.000 - 80.000 đồng nếu mang vác vật cồng kềnh gây cản trở giao thông; Vượt qua dải phân cách; Đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không đảm bảo an toàn; Đu bám vào phương tiện giao thông đang chạy.
- Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng đối với người đi bộ đi vào đường cao tốc, trừ người phục vụ việc quản lý, duy trì đường cao tốc.
Theo Vietnamnet.vn
Thí sinh Got Talent giả giọng đạo diễn Lê Hoàng khiến giám khảo phấn khích

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trịnh Sảng sống chật vật ở Mỹ, bị kiện đòi bồi thường hàng trăm tỷ đồng