Trộm quần áo, người phụ nữ H’mông có thai bị cô gái Hà Giang trói và đánh dã man

2018-06-01 09:29
- Người phụ nữ H’mông bị trói tay chân và đánh dã man đến tóe máu vì chống trả sau khi trộm đồ.

Sự việc xảy ra cách đây hai tuần tại chợ Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Cô gái Hà Giang tên H từ miền xuôi lên chợ Yên Minh bán quần áo đồng giá 39 ngàn. H thuê thêm ít người phụ việc bán buôn, trông coi hàng quần áo.

Một người phụ nữ dân tộc H’mông (tạm gọi là C) có tính ăn cắp vặt, nhiều lần lấy đồ ở chợ. Hôm đó, C trộm đồ của H và bị phát hiện nên giữa hai bên xảy ra xô xát.

H ban đầu bị yếu thế hơn nhưng nhờ có mấy anh làm thuê nên khống chế được C. Cô gái Hà Giang trói chân tay, đánh tới tấp vào mặt C đến tóe máu và còn đập đầu vào thân cây, sau đó cột tóc treo lên mặc cho người dân hết lời khuyên giải.

Trộm quần áo, người phụ nữ H’mông có thai bị cô gái Hà Giang trói và đánh dã man

Đánh đấm chán tay, H trói C thêm vài tiếng rồi mới thả cho về. Được biết, C đang có thai.

Hiện rộ tin C đã tử vong song chưa rõ nguyên nhân và thông tin này đang được kiểm chứng.

Từ đêm qua, cộng đồng mạng đã lan truyền clip trên và hầu như ai cũng phẫn nộ với hành vi đánh người dã man của H.

Cộng đồng mạng hiện rất bức xúc trước sự việc này. Rất nhiều người lên án hành động đánh đập dã man của cô gái Hà Giang, họ cho rằng cô gái dân tộc nhận thức còn kém nên mới làm như vậy, nếu đánh cũng chỉ vài bạt tai cảnh cáo thôi chứ đánh thế này thì quá độc ác.

Trộm quần áo, người phụ nữ H’mông có thai bị cô gái Hà Giang trói và đánh dã man

Trộm quần áo, người phụ nữ H’mông có thai bị cô gái Hà Giang trói và đánh dã man

Trộm quần áo, người phụ nữ H’mông có thai bị cô gái Hà Giang trói và đánh dã man

Anh Thơ (TH)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bánh ngô kiểu mới ngon giòn hết nấc, bé ăn mãi vẫn thèm