Trẻ 3 tuổi học làm CEO ở Trung Quốc

2016-08-24 15:08
- Trong một khóa học đặc biệt, những em bé vừa biết nói sẽ luyện kỹ năng lãnh đạo, thậm chí còn được học cưỡi ngựa và chơi golf....

Trong môi trường cạnh tranh học tập khá khốc liệt, các gia đình trung lưu ở Trung Quốc tấp nập đăng ký cho con học lớp tập làm CEO ngay từ khi còn rất nhỏ, với mong muốn con cái mình sẽ có sự khởi đầu thuận lợi để thành công trong sự nghiệp.

Kỳ lạ khóa học tập làm CEO cho trẻ 3 tuổi ở Trung Quốc

Theo trang tin tức CRI, rất nhiều công ty cung cấp các khóa học như "khóa học cưỡi ngựa cho trẻ”, “khóa học chơi golf cho trẻ em”. Các khóa học dạng này đều hướng tới tầng lớp trung lưu. Nhưng độc đáo và “ngông” hơn cả là có một số khóa học tập làm CEO cho trẻ mới chỉ 3 tuổi ở Quảng Châu. Khóa học có chi phí 50.000 nhân dân tệ (khoảng 166 triệu đồng) cho một năm.

Kỳ lạ khóa học tập làm CEO cho trẻ 3 tuổi ở Trung Quốc

Theo báo cáo của Global Times, chương trình học của khóa tập làm CEO cho trẻ 3 tuổi có các hoạt động xây dựng khả năng lãnh đạo. Các bé được học theo nhóm nhỏ từ 3-8 trẻ, mỗi nhóm có 1 giáo viên. Những hoạt động này được thiết kế để hỗ trợ các bé trở thành “nhà lãnh đạo quyền lực, mạnh mẽ”, các công ty cung cấp khóa học cho biết.

Không chỉ học về kỹ năng lãnh đạo, các khóa học còn dạy các bé về các kỹ năng khác, điển hình là chơi golf – môn thể thao quý tộc phổ biến trong giới CEO. Ở Quảng Châu cũng có một số câu lạc bộ golf thiết kế khóa học đào tạo golf cơ bản kéo dài 5 ngày cho trẻ em trên 3 tuổi. Với khóa này, các bậc phụ huynh sẽ phải chi 1.000 nhân dân tệ mỗi ngày. Nếu học một tháng, học phí là 20.000 nhân dân tệ.

Kỳ lạ khóa học tập làm CEO cho trẻ 3 tuổi ở Trung Quốc

Các chuyên gia lý giảỉ, sở dĩ nở rộ trào lưu phụ huynh cho con đi học làm CEO tại Quảng Châu là do cha mẹ quá áp lực về việc nuôi dạy con cái. Một phụ huynh, người đã từng chi 8.800 nhân dân tệ cho một khóa học tiếng Anh cho con gái hai tuổi của mình, giải thích rằng cô và các bạn của cô đều mong muốn đăng ký càng nhiều khóa học cho con càng tốt, vì không muốn con mình bị “tụt hậu”.

Các chuyên gia cũng cho rằng hiện tượng này có thể do những gia đình tầng lớp trung lưu muốn được “nở mày nở mặt” khi con mình thành đạt, cụ thể là trở thành những CEO giỏi giang.

Dẫu vậy, nhiều người cũng hoài nghi về chất lượng của các khóa học này. Theo CRI, Hiệp hội Người tiêu dùng Trung Quốc (CCA) đã nhận được 2.626 khiếu nại về lĩnh vực dịch vụ giáo dục và đào tạo trong 6 tháng đầu năm 2016. Hầu hết những khiếu nại liên quan đến các khóa học tập làm CEO cho trẻ 3 tuổi, đa phần phàn nàn rằng nó “chẳng hơn gì một cơ sở trông trẻ”.

Trẻ 3 tuổi học làm CEO ở Trung Quốc

Ngoài ra, một số tổ chức cung cấp khóa học làm CEO cũng không đáp ứng đủ các yêu cầu về an toàn, thiết bị dạy học và trình độ quản lý, đặc biệt với những chương trình học chơi golf hay cưỡi ngựa.

Chuyên gia nhận định, các khóa học dạng này suy cho cùng không hề phục vụ lợi ích của cá nhân đứa trẻ, mà chỉ có tác dụng thỏa mãn lợi ích của phụ huynh. Các chuyên gia kêu gọi phụ huynh Trung Quốc hãy cho con trẻ có thời gian vui chơi, thư giãn, được có một tuổi thơ đúng nghĩa, chứ không phải  gò mình vào những khóa học tập làm CEO quá sức như vậy.

Việt Hà (Theo Shanghaiist)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sao Việt diện váy xếp tầng công chúa: Hari Won ngọt ngào, Hương Giang lại quyến rũ sang chảnh