Tháng 3 về, người Hà Nội lại bỏ tiền triệu chơi hoa lê trắng thanh tao

2018-03-10 09:00
- Từ đầu tháng ba, cành lê nở hoa trắng muốt được chuyển về Hà Nội từ các tỉnh miền núi phía Bắc để phục vụ nhu cầu chơi hoa sau Tết của người dân Hà Nội.

Sau dịp Tết Nguyên đán, khi mà những cành đào gốc quất đã tàn thì cũng là lúc những cành hoa lê trắng trẻo, tinh khiết xuất hiện trên triền đê Nghi Tàm hay dọc đường Lạc Long Quân. Những cành lê cổ kính phủ mốc, điểm lên đó là những bông hoa lê trắng tinh đã tạo được sự chú ý của nhiều người đi đường.

Người Hà Nội thanh tao chơi hoa lê trắng điểm sau Tết

Từ đầu tháng ba, cành lê nở hoa trắng muốt được chuyển về Hà Nội từ các tỉnh miền núi phía Bắc, phục vụ nhu cầu chơi hoa sau Tết của người dân Hà Nội. Hàng chục gốc lê được xếp dài ở cổng chợ Quảng Bá được nhiều người đến thưởng lãm và trả giá.

Theo lời người bán, một gốc lê đẹp có thể có giá cả triệu đồng, những cành hoa be bé dùng để cắm lọ trưng trong nhà cũng có giá từ 100.000 - 300.000 đồng. 

Người Hà Nội thanh tao chơi hoa lê trắng điểm sau Tết

Chị Ngọc - một người bán hoa lê tại phố Lạc Long Quân cho hay: "Các năm trước, phải cuối tháng 3 hoa lê mới nở, nhưng năm nay hoa lê nở sớm hơn một chút. Không khí cũng ấm áp nên lộc trên cành lên cũng nhiều, tuy nhiên không ảnh hưởng gì đến chất lượng của hoa. Đợt này tôi nhập 50 cành lê từ Điện Biên, các năm trước còn nhập về từ Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu..."

Người bán này cũng cho biết, năm nay lượng khách đến mua hoa lê tạm ổn định nhưng không được nhiều như các năm trước. Nhu cầu chơi hoa chủ yếu là những cành bé cắm được trong nhà, những cành giá từ 5 triệu đổ lên rất ít người hỏi mua.

"Cách đây khoảng 2 - 3 năm, lúc "mốt" chơi hoa lê mới rộ thì nhiều người mua lắm, cành lê cổ giá chục triệu cũng có người đặt mua, mang bao nhiêu cành lê về thì hết bấy nhiêu. Bây giờ thì ít người chơi hơn rồi. Hoa lê phải bán hết từ giờ đến giữa tháng 3, vì năm nay hoa có sớm, trời lại ấm nên hoa đổ nhanh lắm" - chị Ngọc tâm sự

Người Hà Nội thanh tao chơi hoa lê trắng điểm sau Tết

Anh Toàn - một người hỏi mua hoa lê về chơi cho biết: "Nửa tháng Giêng nhà mình lúc nào cũng có đào quất, hết Tết rồi, dẹp hết đào quất đi thì thấy trống trải và buồn quá. Thấy ở Hà Nội có bán hoa lê, giá cũng không cao lắm, ra hoa rất đẹp, lại có thể chơi được lâu nên mình mua 2 cành về cắm cho đẹp, trông rất sang nhà".

Anh Toàn khoe, cành hoa lê anh mua có thể chơi đến tận cuối tháng 3. Anh cũng quan niệm, hoa lê trắng trẻo, tinh khiết nên khi cắm trong nhà sẽ mang đến nhiều sinh khí mới cho ngày đầu năm.

"Không chỉ tôi mà các cụ cũng rất thích hoa lê. Tôi mang nhành lê về thì bố tôi khen tấm tắm, bảo rằng ngày xưa chỉ có nhà giàu, có học mới có thú chơi hoa lê sau Tết. Có được nhành lê để bên cửa sổ, trông nhà thoáng đãng và thanh cao hẳn" - anh Toàn chia sẻ.

Người Hà Nội thanh tao chơi hoa lê trắng điểm sau Tết

Người Hà Nội thanh tao chơi hoa lê trắng điểm sau Tết

Người Hà Nội thanh tao chơi hoa lê trắng điểm sau Tết

Người Hà Nội thanh tao chơi hoa lê trắng điểm sau Tết

Người Hà Nội thanh tao chơi hoa lê trắng điểm sau Tết

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 scandal chấn động nhất của showbiz Hoa ngữ nửa đầu năm 2021