Tết Nguyên đán "gõ cửa", chị em tận dụng từng centimet đất trồng rau, nuôi gà sạch

Thu Hà 2019-01-05 06:45
- Để có thực phẩm sạch ăn Tết, nhiều người dân tại Hà Nội đã tận dụng mọi khoảng đất trống trong khu đô thị, dân cư để trồng rau, nuôi gà.

Ngày Tết Nguyên đán - dịp Tết lớn nhất của dân tộc, ai cũng muốn có thực phẩm sạch nhất, ngon nhất để thết đãi cả gia đình, bạn bè. 

Sợ thực phẩm bẩn, nhiều người dân tại Hà Nội đã tận dụng "từng centimet đất" để trồng rau, nuôi gà ăn Tết. Công việc "nông dân thành thị" tuy vất vả một chút nhưng điều khiến họ ưng nhất là có thực phẩm sạch để ăn, hoàn toàn yên tâm đồ ăn Tết Nguyên đán "không hóa chất". 

Tết Nguyên đán gõ cửa, dân Hà thành tận dụng từng centimet đất trồng rau, nuôi gà sạch

Ruộng rau ăn Tết xanh non trồng trong khu đô thị của một hộ dân tại Q. Hà Đông, Hà Nội. Bắp cải trồng xen lẫn xà lách, tất cả đều xanh tươi, hứa hẹn một cái Tết ấm no. Ảnh: Thu Hà

Không ít người hỏi mua rau sạch, nhưng đôi khi chủ vườn không bán vì họ muốn giữ để nhà ăn, biếu tặng những người thân thiết trong dịp Tết. Điều đó cho thấy, nhu cầu thực phẩm sạch ngày Tết chưa bao giờ thôi bức thiết. 

Tết Nguyên đán gõ cửa, dân Hà thành tận dụng từng centimet đất trồng rau, nuôi gà sạch

Từng bẹ bắp cải đang lớn lên từng ngày. Ảnh: Thu Hà

Theo chủ vườn, làm đất trồng rau là công đoạn khá vất vả vì đất đô thị lẫn rất nhiều cát. Vì thế, tuy đất đô thị trống nhiều nhưng không phải mảnh nào cũng có thể canh tác được. 

Tết Nguyên đán gõ cửa, dân Hà thành tận dụng từng centimet đất trồng rau, nuôi gà sạch

Giàn cà chua đang chín lúc lỉu. Ảnh: Thu Hà

Tết Nguyên đán gõ cửa, dân Hà thành tận dụng từng centimet đất trồng rau, nuôi gà sạch

Thành quả sau những ngày một nắng hai sương khiến ai nhìn cũng thích mắt. Ảnh: Thu Hà

So với rau củ mua ngoài chợ, giá rau tự trồng không hề rẻ hơn, lại mất công chăm sóc hàng ngày. Nhưng với chủ vườn, họ vẫn thấy vui với thành quả của mình. Điều quan trọng nhất là họ "trồng" được sự yên tâm cho bữa ăn ngày Tết. 

Tết Nguyên đán gõ cửa, dân Hà thành tận dụng từng centimet đất trồng rau, nuôi gà sạch

Trồng mùng tơi để nấu canh cua "giải ngấy" ngày Tết. Ảnh: Thu Hà

Tết Nguyên đán gõ cửa, dân Hà thành tận dụng từng centimet đất trồng rau, nuôi gà sạch

"Nông dân thành thị" chủ yếu là các ông bà tuổi trung niên, đã về hưu. Ảnh: Thu Hà

Tết Nguyên đán gõ cửa, dân Hà thành tận dụng từng centimet đất trồng rau, nuôi gà sạch

Nuôi gà trên ban công ăn Tết cũng là một lựa chọn của nhiều "nông dân thành thị". Ảnh: Thu Hà

Thu Hà

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chốt thời gian nghỉ Tết của học sinh Hà Nội