Táo Úc, táo Mỹ 40 ngàn/kg: Hàng xịn đấy, tin được không?

2017-04-07 08:16
- Chỉ với 40.000 - 100.000 đồng, người tiêu dùng có thể chọn mua hàng chục loại hoa nhập khẩu khác nhau. Tất cả đều khẳng định hàng xin khiến nhiều người bất ngờ đến khó tin nếu so với giá trước đây.

Thời điểm hiện tại, các loại hoa quả Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, NewZealand… đang đổ bộ thị trường Việt với mức giá rẻ như rau chợ. 

Hoa quả ngoại rẻ như rau ngoài chợ 

Hơn một tháng nay, mỗi lần đi siêu thị, bà Dương Anh Thư ở Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội) lại tranh thủ nhặt đủ các loại nào là táo, nho, lê, kiwi… với số lượng mỗi loại 1-2 kg để bỏ vào giỏ hàng trước khi đi chọn mua những mặt hàng khác trong siêu thị. 

Bà Thư chia sẻ, trước kia vào siêu thị, đi qua quầy hàng hoa quả ngoại bà chỉ dám ngắm cho đã mắt chứ ít khi dám mua. Còn khi mua cũng chỉ dám nhặt vài ba quả vì so với mức thu nhập của gia đình bà, các loại hoa quả ngoại vẫn còn khá đắt đỏ.

Song, thời gian này, đi vào siêu thị thấy các loại quả ngoại bày bán tràn lan, chất đống trên quầy kệ. Đặc biệt, loại nào cũng thấy giá chỉ có mấy chục ngàn đồng/kg mà các nhà phân phối đều khẳng định nguồn gốc rõ ràng. Đây thực sự là mức giá khó tin so với trước đây. 

“Hôm nay đi siêu thị mua đồ, tôi thấy giá táo gala còn nhích lên vài giá, chứ cách đây khoảng nửa tháng, giá táo gala Pháp chỉ có 39.000 đồng”, bà Thư nói. 

Hoa quả nhập khẩu đang được bày bán tràn ngập với giá rẻ chỉ vài chục ngàn đồng/kg 

Vừa nhặt xong một túi đầy kiwi để đem đến cho nhân viên siêu thị cân, chị Hoàng Thị Ngọc Hà ở Trường Chinh (Đống Đa, Hà Nội) khoe: “Kiwi này giá chưa đầy 60.000 đồng/kg, còn giá táo Pacific rose giá chỉ 50.000 đồng/kg”.

Theo chị, với mức giá này, hoa quả ngoại hiện có giá rẻ tương đương với giá rau bán ngoài chợ. Bởi, một cái súp lơ xanh 0,5kg giá đã lên tới 25.000 đồng. 

“Ban đầu, nhìn thấy giá hoa quả ngoại rẻ như vậy tôi cũng đắn đo, sợ giá bèo chất lượng cũng bèo. Nhưng mua về ăn thấy khá ổn”.

Chị Hà cho biết thêm, nhờ có giá rẻ vậy mà mỗi lần muốn ăn táo, nho hay lê, chị có thể tự tin chọn mua 4-5kg một lúc mà không phải cầm lên lại đặt xuống vì sợ thiếu tiền. 

Thực tế, các loại hoa quả ngoại giá rẻ hiện đang được bày bán tràn ngập thị trường. Đơn cử, tại một siêu thị lớn trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy), hơn 1/2 diện tích của quầy hàng hoa quả được siêu thị dùng để bày bán hoa quả nhập khẩu. Đáng chú ý, các loại hoa quả nhập được bán tại siêu thị này lại đang có giá khá rẻ. 

Cụ thể, táo loại táo gala có xuất xứ từ Mỹ, NewZealand giá chỉ 59.900 đồng/kg, táo rose Mỹ giá 89.900 đồng/kg, kiwi xanh Pháp giá cũng chỉ 59.900 đồng/kg. Ngoài ra, còn có lê Hàn Quốc giá 69.900 đồng/kg, lê má hồng Nam Phi giá 99.900 đồng/kg, nho đen không hạt Nam Phi giá 109.900 đồng/kg… 

Tương tự, trên các tuyến phố hay trên “chợ mạng”, hoa quả nhập khẩu cũng được rao bán với giá rất rẻ, trong khi đó, chủ hàng khẳng định nguồn hàng dồi dào, số lượng không hạn chế. 

Tại một cửa hàng hoa quả trên phố Khâm Thiên, các loại lê má hồng, nho đen không hạt Nam Phi, táo Mỹ… giá chỉ dưới 100.000 đồng/kg. Một số loại trái cây khác như nho ngón tay, nho đỏ Úc giá cũng chỉ 199.000 đồng/kg, tuy nhiên, khách đặt mua 2kg sẽ được tặng thêm 1kg quả cùng loại, tức tính ra giá cũng chỉ khoảng 130.000 đồng/kg. 

Dịp này, một số cửa hàng còn quảng cáo bán táo hữu cơ với giá chỉ 55.000 đồng/kg, nếu mua cả thùng sẽ 9kg giá sẽ giảm xuống còn 45.000 đồng/kg. 

Chi gần 3.900 tỷ ăn hoa quả ngoại 

Anh Nguyễn Văn Dũng, chủ một cửa hàng hoa quả ở Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, hoa quả nhập khẩu hiện chia làm hai dòng gồm bình dân và cao cấp. 

Dòng bình dân, do giá rẻ nên khách hàng đang chuộng mua. Theo đó, các loại táo, nho, lê, kiwi nhập từ Pháp, Úc, Mỹ, Nam Phi… giá bán lẻ ra thị trường đều ở mức dưới 100.000 đồng/kg, có loại giá chỉ 60.000 đồng. Với mức giá này, nếu so với hoa quả nội thì giá tương đương hoặc chỉ chênh nhau 10.000-20.000 đồng/kg. 

Do giá rẻ nên nhiều người tiêu dùng Việt có thu nhập ở mức trung bình cũng có cơ hội ăn các loại hoa quả nhập khẩu 

Trước giá đắt đỏ, khách chỉ mua 1-2kg/lần, khách nào mua nhiều lên đến 3-4kg. Nhưng đợt này giá giảm mạnh, rất nhiều khách đặt mua nguyên thùng 9kg/lần. Thế nên , trung bình mỗi ngày 3 cửa hàng của anh bán được gần 1 tấn hoa quả nhập khẩu thuộc dòng giá rẻ bình dân, anh Dũng chia sẻ. 

Anh Dũng cũng chia sẻ, nhiều người mua ăn thắc mắc vì sao hoa quả nhập khẩu lại có giá rẻ như vậy, liệu chất lượng có ổn không hay lại là hàng loại… Họ không biết ở các nước Pháp, Mỹ, Úc, Nam Phi… các loại các loại lê, táo, kiwi, nho đều đang vào mùa thu hoạch rộ nên hàng nhiều, giá nhập cũng giảm mạnh. 

Không tiết lộ giá nhập vào là bao nhiêu, nhưng anh Dũng cho biết, những loại quả trên khi vào chính vụ hàng nhiều, giá cũng rẻ như dưa hấu, vải của Việt Nam khi vào chính vụ. 

Trong khi đó, anh Trần Tấn Tài, một mối có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhập khẩu hoa quả ở Thanh Xuân cho biết, giá một số loại hoa ngoại rẻ như hiện nay là giá thực. 

Anh lý giải, cách đây 5 năm câu chuyện nhập khẩu thực phẩm hay hoa quả rất khó bởi vấn đề chuyển tiền mất khá nhiều thời gian và công sức. Bây giờ mở cửa, thủ tục thanh toán đều được tự động hóa, chỉ cần ngồi nhà ấn nút Enter là giao dịch với đối tác nước ngoài đã được hoàn tất. 

Một nguyên nhân nữa là, ngày trước chỉ có khoảng 5-7 công ty hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu hoa quả nên họ bưng bít, khống chế được thông tin về giá cả rồi xuất ra thị trường với giá cao. Nay, có đến vài chục công ty cùng hoạt động, họ phải cạnh tranh giá cả với nhau để giữ khách hàng. 

Theo số liệu thống kê của Bộ NN-PTNT, 3 tháng đầu năm 2017 lượng hoa quả nhập khẩu về Việt Nam tăng mạnh. Cụ thể, 3 tháng đầu 2017, Việt Nam chi 171 triệu USD để nhập hoa quả (tức khoảng 3.881 tỷ đồng), tăng 151,6% so với cùng kỳ năm 2016 (113 triệu USD). 

Đáng chú ý, thị trường nhập khẩu cũng đang có sự chuyển dịch. Thay vì nhập khẩu nhiều từ Trung Quốc, chúng ta chuyển sang nhập hoa quả của Thái Lan, Mỹ, Nam Phi, Hàn Quốc, Úc, NewZealand… nhiều hơn. 

Theo Bảo Phương/VNN 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 con giáp sau rất dễ trúng 'tiếng sét ái tình'