Sự thay đổi đáng ngạc nhiên của nghi can cưỡng hiếp, sát hại nữ sinh ship gà

2019-07-17 16:58
- Sau 4 tháng bị tạm giam để điều tra, nghi phạm cưỡng hiếp, sát hại nữ sinh ship gà có sự thay đổi đáng ngạc nhiên.

Chiều 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục tổ chức thực nghiệm hiện trường, điều tra vụ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên cử cán bộ tham gia kiểm sát.  

Sau 4 tháng bị tạm giam Lường Văn Lả trông béo hơn thời điểm bị cơ quan bắt giữ hồi tháng 2 (ảnh phải).  

Buổi thực nghiệm chiều nay, cơ quan điều tra dẫn giải bị can trong vụ án là Lường Văn Lả (SN 1991, ở xã Thanh Nưa) tới nhà bị can Bùi Văn Công thực nghiệm hành vi phạm tội. Nam nghi phạm hôm nay mặc áo kẻ màu nâu, quần đen. Sau 4 tháng bị tạm giam để để điều, Lả trông béo hơn thời điểm mới bị bắt tạm giam (giữa tháng 2).  

Quá trình dẫn giải bị can đi thực nghiệm, lực lượng công an còng tay Lương Văn Lả và buộc một sợi dây lên người bị can.  

Buổi thực nghiệm có sự tham gia của một số người đóng vai các bị can Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Vương Văn Hùng và Vì Văn Toán, Bùi Thị Kim Thu. Lả và các bị can (người đóng thế) ngồi quanh một chiếc bàn trong bên trong nhà Bùi Văn Công.  

Lường Văn Lả thực nghiệm hiện trường tại nhà Bùi Văn Công – nơi Lả cùng các đối tượng ngồi bàn cách che giấu tội phạm và đối phó với cơ quan chức năng.  

Một ma nơ canh mô phỏng nữ sinh Cao Mỹ Duyên được lực lượng công an đưa tới hiện trường để Lường Văn Lả thực nghiệm hành vi phạm tội.  

Trước đó, vào sáng cùng ngày, cơ quan điều tra đã dẫn giải đối tượng Lường Văn Hùng tới một số địa điểm là hiện trường vụ án để thực nghiệm hành vi phạm tội.  

Theo thông tin khai nhận ban đầu của các đối tượng được Công an tỉnh Điện Biên công bố hồi tháng 2, sáng 6/2/2019 (tức mùng 2 Tết Kỷ Dậu 2019), Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả đến nhà Bùi Văn Công chơi, sau đó trèo lên thùng xe tải của Công để thực hiện hành vi hiếp dâm Cao Mỹ Duyên.  

Sau khi nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại, 5 đối tượng Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng , Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm đã cùng khiêng xác của nạn nhân đến để tại ngôi nhà hoang tại Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.  

Sau đó, các đối tượng quay về nhà Bùi Văn Công để bàn bạc cách che giấu hành vi phạm tội và cách đối phó với cơ quan chức năng khi bị bắt giữ.  

Lả bị khởi tố làm rõ hành vi sát hại, hiếp dâm nữ sinh Cao Mỹ Duyên.  

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, tới ngày 16/2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam Lường Văn Lả.  

Tính tới thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ tất cả 9 nghi can liên quan đến cái chết của nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên.  

Các đối tượng gồm Bùi Thị Kim Thu cùng chồng là Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm (SN 1972) và anh trai Phạm Văn Dũng (SN 1972), Lường Văn Lả (SN 1991, cùng trú xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Cầm Văn Chương (SN 1974), Lường Văn Hùng (SN 1991, cùng trú xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) và Vương Văn Hùng (SN 1984, trú phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ) và Vì Văn Toán (SN 1981, ở Điện Biên).  

 Theo Dân Việt

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hướng dẫn cách khóa tài khoản Facebook tạm thời nhanh nhất