Sau 4 ngày nghỉ Tết, người dân trở lại Hà Nội, nhiều tuyến đường ùn tắc

2017-01-31 22:30
- Chiều 31/1 (mùng 4 Tết Đinh Dậu), trước cổng bến xe Nước Ngầm bị ùn ứ, con đường chính dẫn về Hà Nội theo hướng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cũng chung tình trạng.

 

   Mùng 4 Tết Âm lịch, nhiều người dân ở các tỉnh bắt đầu đổ về Thủ đô. Trước cổng bến xe Nước Ngầm, các phương tiện di chuyển chậm. Một số nơi xuất hiện ùn tắc.        

   Lối rẽ từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào đường Giải Phóng và hai bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm bị ùn tắc một đoạn dài.        

   Người dân bắt đầu rồng rắn trở lại thủ đô làm việc. Ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc.        

   Nhiều người ở tỉnh xa chọn xe máy làm phương tiện đi lại.         

   Trên đường vành đai 3, một xe máy chở 3 người lớn và một em bé trên đường về Hà Nội.        

   Bên trong bến xe Giáp Bát, các chuyến xe từ các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa...  trả khách khi về đến thủ đô.        

   Đôi vợ chồng từ Hải Hậu, Nam Định lên Hà Nội chiều mùng 4 Tết. Họ cho biết, dù mùng 6 mới làm việc nhưng lên sớm để đỡ phải chen chúc.        

   Các chuyến xe vào bến Giáp Bát mất từ 20-30 phút mới có thể trả khách.        

   Phía ngoài bến xe Giáp Bát nhiều xe taxi đỗ tràn ra lòng đường khiến nhiều đoạn bị ùn ứ. Nhiều xe taxi không chở khách xa, nếu khách muốn đi phải thỏa thuận tiền chứ không tính theo km ghi trên bảng đồng hồ.        

   Đội cảnh sát giao thông số 14, số 7, Công an TP Hà Nội bắt đầu tung quân để xử lý giao thông sau Tết.        

   Đến chiều tối, nhiều tuyến đường vẫn còn ùn ứ dài như đường Giải Phóng, Nguyễn Hữu Thọ...        

   Các lối lên xuống đường trên cao (đoạn qua Nguyễn Xiển) bắt đầu ùn tắc trở lại.        

   Các con đường nội đô bắt đầu đông. Ảnh chụp đường Nguyễn Trãi lúc 18h.        

 Theo Zing  

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

20 lý do hài hước khiến chàng F.A