Rước bệnh vì săn áo tắm hàng thùng

2014-07-19 17:11
- (Em đẹp) - Áo tắm hàng thùng là hiểm họa lây nhiễm bệnh viêm da, thậm chí là viêm nhiễm phụ khoa.
Giá rẻ và độc

Hè đến, nhu cầu mua sắm áo tắm của chị em phụ nữ lên cao. Nhiều người rỉ tai nhau lên Đông Tác, lên chợ Hàng Da sắm bikini hàng thùng, vừa đẹp, kiểu dáng khác lạ, mà quan trọng lại rẻ..

Tại những khu chợ này, quần áo tắm cũ bày la liệt. Giá cả cũng đa dạng. Tại chợ Đông Tác, giá cả những bộ bikini 2 mảnh dao động từ 100.000 – 200.000 tùy chất liệu và kiểu dáng. Áo liền thân giá thấp hơn đôi chút, từ 70.000 – 150.000. Mẫu mã và mầu sắc khá bắt mắt.

Còn tại khu bày bán đồ áo tắm chợ Hàng Da, những bộ 2 mảnh được quảng cáo là hàng second hand xịn của Nhật, Hàn Quốc… có giá khoảng 300.000 mỗi bộ. Một tiểu thương bán đồ tắm cũ tại đây cho biết, nếu mua một bộ đồ mới nhập từ Nhật, giá bèo nhất cũng phải 600.000, tội gì không mua hàng cũ, vừa rẻ mà vẫn đảm bảo thời trang và không đụng hàng.

Áo tắm cũ được bày bán la liệt, nhiều kiểu dáng.

“Tôi bán cả chục năm trời ở đây rồi, thấy khách có nhu cầu thì bày bán thôi. So với đồ một mảnh, bikini cũ hai mảnh bán chạy hàng nhất. Tôi không thấy ai kêu ca gì về chất lượng cả”.

Trong khi đó, dạo một vòng qua phố Chùa Bộc, những sạp hàng bày bán đồ tắm ngay tại vỉa hè cũng mọc lên nhan nhản. Giá những loại đồ bơi đổ đống này chỉ 10.000-20.000 đồng/bộ. Số lượng người mua không ít, đa phần là sinh viên. Nhiều người quan niệm, đồ bơi mỗi năm chỉ sử dụng 1-2 lần vào dịp hè. Bỏ ra 300.000 – 400.000 mua một bộ đồ mới thì quá lãng phí, trong khi thuê áo tắm tại bãi tắm thì bất tiện. Thay vào đó, họ chọn cách mua đồ second hand.

Các loại áo tắm bán tại chợ đồ secondhand khá đa dạng về chất liệu, kiểu dáng. Chúng được làm từ len, sợi, chỉ dù móc, cotton, thun, voan… Mức giá tùy thuộc vào kiểu dáng, chất liệu và xuất xứ.

Áo tắm cũ – nơi ẩn chứa mầm bệnh

Bạn Nguyễn Thị Thanh, sinh viên năm thứ ba trường Đại học Ngân hàng, đang trọ tại phố Pháo Đài Láng cho biết, mùa hè năm ngoái nghe theo lời chỉ dẫn của bạn bè, có mua hai bộ đồ tắm tại Đông Tác với giá 85.000 hai bộ.

Lật mặt bên trong đã quá cũ và mốc.

Nhìn bên ngoài sản phẩm khá đẹp, với máu đỏ bắt mắt. Tuy nhiên sau một lần sử dụng, Thanh thấy ngứa ở vùng ngực, da xung quanh mẩn đỏ. Sau hai ngày không đỡ, đi khám mới phát hiện bị viêm da dị ứng. Về nhà kiểm tra lại bồ đồ tắm mới mua, Thanh phát hiện hai mảnh lót bên trong đã mốc meo.

“Không những áo của em, mà cả bộ của đứa bạn đi mua cùng cũng ở trong tình trạng tương tự. Em đi khám ở Bệnh viện Da Liễu, bác sĩ khuyên không nên dùng đồ lót hoặc đồ tắm hàng thùng, vì đó là nơi lưu cữu vi khuẩn nguy hiểm gây viêm da”, Thanh cho biết.

Quần áo hàng thùng, đặc biệt là đồ bơi, áo tắm đã qua sử dụng và không rõ nguồn gốc luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đe dọa sức khỏe.

Những đồ đã qua sử dụng có thể có chất lạ bám vào trong quá trình vận chuyển gây ra nguy cơ mắc một số bệnh ngoài da như: ghẻ, nấm và viêm da tiếp xúc. Nhiều cơ sở y tế hằng năm tiếp nhận nhiều bệnh nhân viêm nhiễm phụ khoa do mặc đồ lót và đồ bơi cũ mua ở chợ.

Bác sĩ sản khoa Lê Kim Dung (Trung tâm y tế Thái Hà) khẳng định, đa số các mặt hàng thùng đưa ra bán tại thị trường đều không được bảo quản về khâu vệ sinh. Nguy cơ mắc các bệnh về da liễu rất cao, nhất là các bệnh do siêu vi trùng gây nên như ghẻ, nấm, thậm chí có cả con rận kí sinh trùng trong quần áo. Đặc biệt các loại nấm gây bệnh phụ khoa cũng không thiếu.

Bác sỹ Dung khuyến cáo người dân không nên dễ dãi dùng đồ lót và đồ tắm đã qua sử dụng. Nếu đã trót mua, cần có những biện pháp tẩy rửa vệ sinh như đun sôi quần áo trước khi mặc, để tránh nhiễm bệnh vi khuẩn trú ẩn trong đó gây ra.

An Na
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách xem mật khẩu WiFi đã lưu trên điện thoại, máy tính đơn giản