Phí trông giữ xe ô tô ở Hà Nội lên đến 4 triệu đồng/tháng, nhiều người phải lao đao “méo mặt” đi tìm chỗ gửi xa nhà

2017-12-31 07:41
- UBND thành phố Hà Nội vừa ra quyết định tăng mức giá trông giữ xe ô tô, xe máy trên toàn địa bàn. Thông tin này đã khiến nhiều gia đình lo lắng, đi tìm chỗ gửi mới để tiết kiệm chi phí.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố.  

Hà Nội tăng giá trông giữ xe từ tháng 1/2018. 

Theo quyết định vừa được phê duyệt, từ 1/1/2018, giá trông giữ xe tại địa bàn các quận, các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa (không phân biệt theo địa bàn) sẽ được tính như sau: 

Giá dịch vụ trông giữ xe ôtô đối với xe đến 9 ghế ngồi và xe tải từ 2 tấn trở xuống (một lượt tối đa không quá 60 phút, quá thời gian 60 phút thu thêm các lượt tiếp theo; Trường hợp gửi xe qua đêm (từ sau 18 giờ đến trước 6 giờ sáng hôm sau) tính bằng 6 lượt). 

Theo đó, giá trông ô tô tại 12 tuyến phố trung tâm quận Hoàn Kiếm như Lý Thái Tổ, Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt… có giá 60.000 đồng/ lượt 2 giờ (30.000 đồng/1 giờ), 3 triệu đồng/tháng vào ban ngày, 4 triệu đồng/tháng gửi cả ngày và đêm; các tuyến phố còn lại của quận Hoàn Kiếm có giá 50.000 đồng/lượt 2 giờ (25.000 đồng/lượt 1 giờ), 2 triệu đồng/tháng ban ngày, 3 triệu đồng/tháng ban đêm. 

Các tuyến phố nằm trong vành đai 3 có giá 30.000 đồng đến 40.000 đồng/lượt 2 giờ, từ 1,5 triệu đến 1,8 triệu đồng/tháng. 

Mức phí trông giữ xe tăng cao khiến nhiều tài xế lo lắng. 

Còn đối với dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước (bên trong các toà nhà chung cư, các trung tâm thương mại, các bãi đỗ xe...), chủ đầu tư căn cứ chi phí thực tế tại từng điểm trông giữ phương tiện giao thông để xây dựng mức giá theo hướng dẫn. Như vậy, giá trông giữ xe tại các quận trung tâm thành phố tăng gần gấp đôi so với giá trước đó. 

Theo quy định mới giá trông giữ xe tại các tuyến phố trung tâm của quận Hoàn Kiếm tăng gần gấp đôi. Chủ bãi xe từ chối làm hợp đồng, nhiều chủ xe lo lắng tìm bãi gửi mới 

Nhiều người sau khi nắm bắt được thông tin này đều tỏ ra lo lắng, bởi theo họ mức phí này là quá cao. Để giảm chi phí, họ hiện đã đi liên hệ với những bãi xe xa khu vực trung tâm thành phố. 

Ghi nhận của chúng tôi vào chiều cùng ngày, tại các bãi trông giữ xe ô tô theo tháng trên các tuyến phố Phùng Hưng, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải có khá nhiều chủ xe đến liên hệ để làm hợp đồng trông xe. 

Tuy nhiên các chủ bãi trông giữ xe đều từ chối làm hợp đồng, bởi họ chưa nắm được mức phí mà thành phố đã đưa ra. Chia sẻ với chúng tôi, một chủ trông xe trên phố Phùng Hưng cho biết, mấy ngày hôm nay lượng người đến làm hợp đồng trông giữ ô tô theo tháng tăng, tuy nhiên không nơi nào đồng ý. 

"Người đến hỏi trông giữ ô tô tháng nhiều nhưng hiện chúng tôi không nhận bởi từ tháng 1/2018 giá trông sẽ khác, tăng cao hơn, chúng tôi chưa nắm được mức thu là bao nhiêu nên chưa thể làm hợp đồng. Bản thân tôi thấy, với mức thu cao hơn nhiều tài xế sẽ chọn giải pháp tìm những bãi trông xe xa khu trung tâm để tiết kiệm chi phí", người đàn ông cho biết. 

Nhiều chủ xe đã bỏ các bãi trông xe trên các phố trung tâm, tìm đến các bãi trông xe xa trung tâm để tiết kiệm chi phí. 

Một người trông giữ xe trên phố Trần Nhật Duật chia sẻ, sau khi nghe tin tăng giá trông giữ xe, rất nhiều người từng làm hợp đồng ở bến của mình đã chấm dứt hợp đồng, tìm kiếm những chỗ khác giá rẻ hơn. 

"Giá trông xe tăng lên là bởi chi phí thuê mặt bằng tăng mạnh, hiện nhiều người đã chấm dứt hợp đồng với chúng tôi để di chuyển đi chỗ khác xa hơn giá rẻ hơn. Mấy hôm nay, nhiều người cũng đến làm hợp đồng trông xe nhưng chúng tôi đều từ chối, bảo họ vài ngày sau quay lại. 

Với mức tăng gần như gấp đôi này, nhiều người cũng sẽ phải chấp nhận, bởi việc tìm một chỗ gửi xe hiện nay là rất khó khăn", người đàn ông cho biết. 

Các bãi trông xe nằm xa trung tâm là nơi được nhiều người tìm đến. 

Anh Tuấn (trú tại quận Hoàn Kiếm) cho biết, với mức giá mới được đưa ra, bản thân anh mấy ngày nay phải chạy đi tìm chỗ trông mới để tiết kiệm chi phí. 

"Mấy hôm tôi đi tìm chỗ gửi xe mới nhưng chưa được, các bãi đều từ chối vì chưa biết giá cụ thể mà thành phố đưa ra từ năm 2018. Tôi phải chấp nhận đi tìm những chỗ gửi xa nhà hơn để tiết kiệm chi phí. Tính ra một tháng tiền trông xe của tôi đã là 4 triệu, chưa kể tiền xăng, như vậy là quá đắt. Khéo với mức phí này nhiều gia đình sẽ nghĩ đến cách chuyển chỗ ở, bán đi các loại xe đã cũ kỹ để tiết kiệm chi phí", anh Tuấn chia sẻ. 

Những bãi trông xe trên phố Trần Nhật Duật và Trần Quang Khải có giá rẻ hơn hiện đang có nhiều người đến liên hệ. 

Nhiều tài xế cho biết, dù giá trông giữ xe tăng cao nhưng họ vẫn bắt buộc phải gửi, bởi hiện tại việc tìm kiếm nơi gửi đã rất khó, tìm chỗ rẻ lại càng khó hơn. Bên cạnh đó còn xa nhà, đi lại không mấy thuận lợi. 

Theo Ngọc Thắng/Thời Đại 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách ''ngồi không'' mà vẫn đốt cháy mỡ thừa cho những ngày ở nhà nhiều