Phát hiện thi thể nữ sinh giấu trong thùng xốp: Nghi phạm là bạn học của nạn nhân

2017-01-14 08:46
- Liên quan đến vụ "phát hiện thi thể nữ sinh 15 tuổi giấu trong thùng xốp" ở chung cư tại quận Gò Vấp (TP HCM), qua xác minh ban đầu, nghi phạm là bạn học chung trường với nạn nhân.

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, ngay trong ngày 13/1, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) đã bắt được nghi phạm liên quan đến vụ sát hại nữ sinh 15 tuổi. Nạn nhân được phát hiện ở chung cư Hà Đô (Q.Gò Vấp).

Bước đầu, nghi phạm khai nhận có lấy 1 điện thoại của nữ sinh này. Còn người đi cùng nghi phạm là một người chạy xe ba gác. Nghi phạm khai thuê người này đến phụ giúp vận chuyển thùng xốp khỏi chung cư thì bị phát hiện.

Thi thể nữ sinh trong thùng xốp: Nghi phạm là bạn học của nạn nhân

Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi chung cư - Ảnh: Sơn Hoà/ Vnexpress

Hiện Công an Q.Gò Vấp đang tiếp tục lấy lời khai nghi phạm để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, theo thông tin ban đầu trên báo Dân trí, khoảng 15h chiều 13/1, người dân phát hiện thi thể 1 cô gái bỏ trong thùng xốp ở tầng 5 chung cư Hà Đô (đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM).

Thông tin ban đầu, danh tính nạn nhân được xác định là bé gái tên N.T.T.H. (15 tuổi).

Thi thể nữ sinh trong thùng xốp: Nghi phạm là bạn học của nạn nhân

Người dân hiếu kì vây quanh chung cư theo dõi vụ việc - Ảnh: Công an TP HCM

Đại tá Trà Văn Lào - Trưởng Công an quận Gò Vấp, xác nhận có sự việc như trên. Hiện công an quận đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc. Người dân xung quanh hay tin tụ tập xung quanh chung cư này rất đông.

Trao đổi trên báo Trí thức trẻ, chị Linh (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cho biết: "Chúng tôi rất hoang mang khi có thông tin cô gái bị sát hại rồi hủy hoại xác để giấu trong thùng xốp. Không biết thực hư thế nào. Hy vọng cơ quan chức năng sớm làm rõ".

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

 Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

Theo ĐSPL

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ở nhà phòng dịch, tập ngay 3 động tác đơn giản giúp 'đánh bay' vai u thịt bắp, có ngay bờ vai thon dài, gợi cảm