Những cách 'bá đạo' chống nắng cho ô tô, hình ảnh số 1 cực kỳ 'chất' ai cũng phải ngước nhìn

2018-07-04 11:14
- Từ chăn tẩm nước đến bìa các tông, tất cả đêu được tận dụng để che nắng cho ô tô.

Ngoài việc che chắn chống nắng cho bản thân, những người có ô tô còn đau đầu hơn khi thời tiết nắng nóng cao điểm kéo dài. Nhiều người sở hữu ô tô phải tìm mọi cách che bìa các tông, đến dùng chăn tẩm nước... tất cả với hi vọng làm thế nào để xe không bị chiếu ánh nắng trực tiếp lên đến 40-45 độ C lúc ở ngoài trời.

Mới đây, một cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh dùng chăn tẩm nước để đắp cho ô tô. Nhiều người cho rằng đây là cách đơn giản mà hợp lý giúp phần trên nóc và phần kính phía trước được mát mẻ, không bị hấp thụ nhiệt.

Tuy nhiên, khi đi trên đường vào những ngày này cũng bắt gặp nhiều tình huống che chắn bi hài. Một người sở hữu ô tô không biết vì quên các tấm chắn kính ô tô hay các tấm này chưa đủ mà còn tận dụng những tấm bìa các tông để giảm nhiệt cho "xế hộp".

Không tin nổi dân sử dụng ô tô lại nghĩ được những cách 'bá đạo' chống nắng cho 'xế hộp' thế này

Không tin nổi dân sử dụng ô tô lại nghĩ được những cách 'bá đạo' chống nắng cho 'xế hộp' thế này

Không tin nổi dân sử dụng ô tô lại nghĩ được những cách 'bá đạo' chống nắng cho 'xế hộp' thế này

Ảnh Otofun.

"Quá chất, những cách này tiết kiệm nhưng chỉ tình thế thôi. Ngày nào cũng làm thế này thì mất công quá. Trời này kiếm được chỗ đỗ ô tô cũng khó nữa", một dân mạng bình luận.

Một người sử dụng ô tô cho hay: "Hiện trên thị trường có loại vải chuyên dụng phủ bên ngoài. Vải chuyên dụng sẽ giúp cho nhiệt độ của ánh nắng chiếu lên xe giảm bớt và đỡ hại xe".

Theo nhiều dân mạng, cách tốt nhất để chống nóng cho xe ô tô là tìm được một chỗ đỗ có mái che, mát mẻ. Nếu như không có chỗ đỗ với mái che thì có thể tìm nơi có bóng cây, râm mát. Ngoài ra, phim chống nóng cũng là một lựa chọn hợp lý.

Một số cách chống nóng khi đỗ ô tô

Sử dụng vải che luôn là biện pháp chống nóng hiệu quả khi dừng, nhưng sẽ không thể sử dụng biện pháp này khi đang di chuyển trên đường. Vì thế phim chống nóng được sử dụng. Loại phim này giúp Giảm một lượng đáng kể nhiệt lượng bức xạ xuyên qua kính xe. 

Phim dùng cho kính lái có độ xuyên sáng cao, nên thường có khả năng chống nóng thấp hơn một số loại phim dùng cho cửa sổ sườn sau. Do đó khả năng chống nóng không thật cao khi đỗ xe dưới trời nắng lâu. Nếu ngại không dùng vải phủ ngoài, chủ xe có thể sử dụng các tấm che kính để phản xạ ánh nắng.

Mấy năm trở lại đây, thị trường có bán loại ô che cỡ lỡn cho ô tô. Đây cũng chỉ là giải pháp đơn giản nhưng cũng có tác dụng phần nào để ngăn ánh nắng chiếu trực tiếp lên xe. Không giống với những chiếc bạt che ô tô, thao tác sử dụng loại ô này rất đơn giản. Chỉ cần cố định ô trên nóc xe ở vị trí trung tâm, sau đó sử dụng điều khiển mở ô là chiếc xe đã được che chắn gần như hoàn toàn, tránh ánh nắng mặt trời tác động vào vỏ xe cũng như nội thất bên trong.

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹ chồng quốc dân