Nhiều người đồn đại những bài thuốc, mẹo chữa khỏi bệnh dại, bác sĩ nói gì?

2018-12-11 18:30
- Bị chó dại cắn cách duy nhất để cứu sống nạn nhân là phải nhanh chóng được tiêm phòng vắc xin. Có những trường hợp tiêm vắc xin muộn, vi rút tấn công tới não, thuốc chưa phát huy tác dụng đã tử vong rất đáng tiếc.

Có không ít trường hợp bị chó dại cắn nhưng không đi tiêm chủng vắc xin dẫn đến hậu quả khôn lường. Trên mạng xã hội từng xuất hiện không ít câu chuyện người nhà hoảng loạn hỏi về việc người thân lên cơn dại do không tiêm vắc xin thì có cách gì cứu chữa được hay không. Có người nghe người thân mách các mẹo chữa, nhưng đã chuốc phải hậu quả khôn lường thậm chí dẫn đến tử vong. Thậm chí có người dùng cách nặn máu độc ra khỏi vết thương nhưng như vậy vẫn là không thể diệt vi rút gây bệnh dại đã tồn tại và đi vào cơ thể từ trước đó. 

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương người nghi ngờ bị chó dại cắn cần phải tiêm phòng vắc xin càng sớm càng tốt. Nếu tiêm thuốc muộn vi rút đã tấn công tới não cơ hội sống xót sẽ rất thấp. Nạn nhân bị chó dại cắn khi phát bệnh có thể biểu hiện ở hai thể, thể viêm não và thể liệt.

Với thể viêm não người bệnh sẽ cảm thấy buồn ngủ, bồn chồn, sợ nước, sợ gió. Bệnh tiến triển nặng bệnh nhân sợ không dám uống nước, những cơn co thắt hầu xuất hiện. Bệnh nhân thường tử vong một tuần sau khi phát bệnh.

Nhiều người đồn đại những bài thuốc, mẹo chữa khỏi bệnh dại, bác sĩ nói gì?

Thể liệt, bệnh nhân sẽ bị liệt từ chân, rối loạn tiểu tiện, đại tiện, lan lên tay khi liệt tới cơ quan hô hấp bệnh nhân sẽ tử vong.

Trên mạng xã hội lan truyền các thông tin về những cách chữa bệnh dại bằng lá cây hay những bài thuốc hoàn toàn chưa được kiểm chứng do đó mọi người cần cảnh giác. Những bài thuốc chưa được kiểm chứng hay cấp phép có thể để lại hậu quả khôn lường.

Bị chó dại cắn có cơ hội sống là tiêm vắc xin sớm

Bác sĩ Cấp khuyến cáo hiện nay, các bài thuốc dân gian, mẹo, thuốc nam không phải phương pháp có thể chữa khỏi bệnh dại. Rất nhiều bệnh nhân đã tử vong vì không đi tiêm vắc xin chữa mẹo ở nhà. Cần lưu ý chó mắc bệnh dại sau khi lên cơn cắn người, sẽ không sống quá 1 tuần. Nếu nạn nhân bị chó cắn thấy cho sau 7 ngày, chó chết hoặc chạy đi mất thì cần đi tiêm vắc xin ngay lập tức.

Virút dại phát triển rất nhanh trong máu nếu cắn vào các vị trí mạch máu, vì vậy việc tiêm phòng sớm giúp cho bệnh nhân tạo kháng thể sớm chống lại virút khi chưa lan tới não. Có những trường hợp tử vong đáng tiếc do tiêm vắc xin muộn khi vắc xin chưa đủ thời gian phát huy tác dụng.

“Tiêm vắc xin dại phải sau hơn một tháng mới hình thành được kháng thể. Điều trị dại là một cuộc chạy đua với virút. Nếu nhưng chúng ta nhanh hơn, tiêm vắc xin sớm kháng thể sẽ phát huy tác dụng, chống lại dược virút. Trong trường hợp vi rút lan tới não nhanh trước khi thuốc chưa phát huy tác dụng bệnh nhân sẽ tử vong”, bác sĩ Cấp nói.

Chủ động phòng bệnh dại, Bộ Y tế khuyến cáo người dân khi bị chó, mèo cắn, cào, liếm cần lưu ý:

Rửa kỹ vết thương bằng nước và xà phòng đặc liên tục trong 15 phút, nếu không có xà phòng thì phải xối rửa vết thương bằng nước sạch.

Tiếp tục rửa vết thương bằng cồn 70%, cồn iod hoặc Povidone, Iodine.

Hạn chế làm dập vết thương và không được băng kín vết thương.

Đến ngay Trung tâm y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời.

Lê Hạnh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 'Tuyệt tình Cốc' hút hồn phượt thủ khắp Việt Nam