Người dân Quảng Bình, Hà Tĩnh lại tiếp tục chạy lũ

2016-11-09 22:13
- Mưa lớn từ tối 7 - 8.11 khiến nhiều nơi ở tỉnh Quảng Bình bị nước lũ chia cắt.

lũ lụt ở quảng bình

Phong Nha bị ngập lụt lần thứ 3 trong vòng chưa đầy 1 tháng
ẢNH: NGUYỄN LAM

Người dân tại Phong Nha (xã Sơn Trạch, Bố Trạch) cho hay, nước lũ bắt đầu lên từ khoảng 5 giờ ngày 8.11. Do vừa đối mặt với 2 trận lũ lớn vào giữa tháng 10 và đầu tháng 11 nên người dân địa phương và những người làm kinh doanh dịch vụ du lịch vô cùng hoảng hốt dọn đồ tránh lũ.  

Xã Hưng Trạch cũng bị chia cắt. Trong khi đó, nước dâng nhanh và gây ngập nặng tại xã Phúc Trạch (H.Bố Trạch). 

Trả lời PV Thanh Niên , ông Nguyễn Xuân Đại - Phó bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch cho biết: “Khu chợ Troóc bị ngập nặng; đường Hồ Chí Minh qua địa bàn bị ngập hơn 1 km, nơi sâu nhất ngập ngang bụng. 

Mưa lớn khiến nước sông Son dâng lên gây ngập lụt cho Phong Nha (xã Sơn Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) – trung tâm lưu trú và du lịch tại Phong Nha – Kẻ Bàng. Nhiều người dân hoảng hốt dọn đồ nhưng khách Tây du lịch thì ung dung nô đùa.     

Các trường học trên địa bàn phải cho học sinh nghỉ về nhà tránh lũ, còn giáo viên thu dọn đồ đạc chất lên cao. Nước lũ đợt này dâng cao hơn đợt thứ 2 (ngày 2.11) khiến khoảng 700 nhà dân bị ngập”.  

Tại H.Minh Hóa, nước lũ chia cắt một số địa bàn ở xã Thượng Hóa, xã Tân Hóa. Nước lũ trên sông Gianh cũng dâng cao gây ngập nhiều địa bàn ven sông ở H.Quảng Trạch và TX.Ba Đồn; một người dân tại xã Quảng Trung (TX.Ba Đồn) bị nước cuốn trôi mất tích do trượt chân khi vớt củi trên sông Gianh. Như vậy, chỉ chưa đầy 1 tháng, người dân nhiều nơi ở Quảng Bình phải hứng chịu 3 đợt mưa lũ gây thiệt hại lớn về kinh tế.  

Trong khuya 7 - rạng sáng 8.11, tại H.Hương Khê và nhiều địa phương ở Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn. Tại H.Hương Khê, mưa lớn kết hợp với việc thủy điện Hố Hô xả lũ lưu lượng 576 m3/giây đã khiến nước đổ dồn về vùng “rốn lũ”, làm nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn trên địa bàn các xã Phương Điền, Phương Mỹ, Hương Thủy, Hương Giang, Lộc Yên bị chia cắt.  

Ông Nguyễn Hồng Quân, Bí thư Đảng ủy xã Phương Mỹ, cho biết nhiều thôn trong xã bị ngập, một số tuyến đường ngập sâu trên 1,5 m, giao thông tê liệt. Người dân ở các thôn ngập lũ phải di dời tài sản và hàng trăm gia súc lên cao. Đây là lần thứ 3, người dân H.Hương Khê phải chạy lũ chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng qua.  

Miền Trung tiếp tục mưa lớn, Huế ngập sâu

Mưa lớn vượt kỉ lục, miền Trung bị nước lũ bủa vây

(Theo Thanh Niên)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tôi thương em, cô gái có bàn tay lạnh