Người dân Hà Nội hào hứng trước giờ khai trương phố đi bộ mang tên cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn

2018-05-11 15:00
- Phố đi bộ Trịnh Công Sơn sẽ khai trương vào ngày 11/5 với nhiều hoạt động thú vị dự kiến sẽ thu hút rất nhiều người tham gia.

Sau một thời gian thi công, đến nay phố đi bộ Trịnh Công Sơn đã hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 11/5. Đây là không gian công cộng thứ hai của Hà Nội không giành cho xe cơ giới sau phố đi bộ quanh Hồ Gươm.

Người dân Hà Nội hào hứng trước giờ khai trương phố đi bộ mang tên cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn

Cổng chào của tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Khu phố mang tên cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn dài 900m được tính từ ngõ 612 Lạc Long Quân đến đoạn giao gốc ngã ba đê Âu Cơ. Thời gian hoạt động là từ 19h30 tối thứ sáu đến chủ nhật hàng tuần.

Tại đây có quảng trường sân khấu và hai hồ nước điều hòa tạo không khí thoáng mát cho người dân và khách tham quan. Không gian nghệ thuật với sân khấu ngoài trời rộng 2.000m2 là nơi diễn ra những chương trình văn nghệ đặc sắc như: biểu diễn nhạc Trịnh, các loại hình nghệ thuật truyền thống,…

Bên cạnh đó, dọc tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn còn được lắp đặt các gian hàng di động mô phỏng kiến trúc nhà cổ của Hội An và Hà Nội. Các gian hàng chủ yếu kinh doanh các món đặc sản của Thủ đô như: cốm Làng Vòng, bánh cuốn,... Bên cạnh đó cũng không thể thiếu được các mặt hàng ẩm thực đặc trưng của Tây Hồ như: bánh tôm, chè sen,…

Người dân Hà Nội hào hứng trước giờ khai trương phố đi bộ mang tên cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn

Cách gian hàng di động mô phỏng lại kiến trúc nhà cổ Hội An và Hà Nội

Theo một số nguồn tin cho biết, hiện các tiết mục văn nghệ đã được ban tổ chức tập luyện kĩ lưỡng để chuẩn bị cho ngày khai trương. Đây hứa hẹn sẽ là không gian kiến trúc và ẩm thực đặc sắc giữa lòng Thủ đô.

Người dân Hà Nội hào hứng trước giờ khai trương phố đi bộ mang tên cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn

Sân khấu nghệ thuật trước ngày khai trương

Trước giờ khai trương tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn, người dân Hà Nội tỏ ra rất hứng thú. Chị Trần Phương Thủy (Cầu Giấy-Hà Nội) cho biết: “Được biết gần khu Hồ Tây có tuyến phố đi bộ mới, mình rất mong chờ đây sẽ là điểm đến để thư giãn vào những ngày cuối tuần. Đặc biệt là giữa không gian thoáng đãng mà được thưởng thức nhưng món ăn ngon của Hà Nội thì còn gì bằng. Nhất là với sinh viên như chúng mình thì đây sẽ là địa điểm vui chơi lý tưởng đấy!”.

Người dân Hà Nội hào hứng trước giờ khai trương phố đi bộ mang tên cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn

Ngõ bích họa chắc chắn là địa điểm chụp ảnh lý tưởng của rất nhiều bạn trẻ

Còn đối với những người yêu thích nhạc Trịnh như anh Lương Văn Long (Đống Đa-Hà Nội) thì đây chính là không gian để anh thưởng âm nhạc và giao lưu với những người bạn tâm giao: “Bản thân tôi là người rất thích nhạc Trịnh và có thể phố đi bộ sẽ là nơi tôi tìm được những người bạn đồng sở thích với tôi và có một không gian thưởng thức nhạc Trịnh mới mẻ hơn chẳng hạn”.

Tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn dự kiến sẽ hoạt động thí điểm đến hết năm 2018 để đánh giá xem có nên mở rộng hoặc thu hẹp quy mô. Trong tương lai, nơi đây được kì vọng sẽ trở thành không gian văn hóa, giải trí, ẩm thực đặc sắc phục vụ người dân và khách về với Thủ đô Hà Nội.

Nghi Đông

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Việt Hương đáp trả gắt khi bị anti-fan chửi rủa liên quan đến cái chết Phi Nhung