Người dân Hà Nội chống chọi với cái nắng gay gắt, dự báo cuối tuần có thể tăng vọt lên 39 độ C

Thu Hà 2019-05-16 14:53
- Từ nay đến cuối tuần, người dân thủ đô sẽ phải chống chọi với cái nắng nóng gay gắt có thể lên tới 39 độ C.

Đối phó với nắng thiêu đốt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay khu vực Hà Nội trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C. Từ ngày 17 đến 19-5 xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C.

Dự báo từ ngày 17 đến 19-5, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Trung Bộ có nơi hơn 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ hơn 35 độ từ 11-16 giờ. 

Thời tiết oi bức, khó chịu đã khiến người dân thực hiện đủ chiêu để chống nắng

Bịt kín mít khi ra đường là điều ai cũng phải thực hiện để chống chọi với cái nắng như thiêu đốt. 

Người dân Hà Nội chống chọi với cái nắng gay gắt, dự báo cuối tuần có thể tăng vọt lên 39 độ C

Cái nóng hầm hập khi ra đường khiến ai cũng sợ. Ảnh: Thu Hà

Người dân Hà Nội chống chọi với cái nắng gay gắt, dự báo cuối tuần có thể tăng vọt lên 39 độ C

Lên taxi cũng phải chống nắng "hết cỡ". Ảnh: Thu Hà

Người dân Hà Nội chống chọi với cái nắng gay gắt, dự báo cuối tuần có thể tăng vọt lên 39 độ C

Bịt kín từ đầu đến chân. Ảnh: Thu Hà

Người dân Hà Nội chống chọi với cái nắng gay gắt, dự báo cuối tuần có thể tăng vọt lên 39 độ C

Các quán ăn đều bật quạt hết công suất ngay từ sáng sớm. Ảnh: Thu Hà

Người dân Hà Nội chống chọi với cái nắng gay gắt, dự báo cuối tuần có thể tăng vọt lên 39 độ C

Tắm "giải nhiệt" cho thú cưng trong ngày hè nóng nực. Ảnh: Thu Hà

3 cách dự phòng sốc nhiệt khi đi nắng

Các bác sĩ khuyến cáo những người hay phải ra đường khi nắng nóng có thể đối mặt với mối nguy sốc nhiệt. Theo đó, người dân cần chống sốc nhiệt để tránh mối nguy hại cho sức khỏe. 

Đó là mặc đồ rộng rãi, quần áo nhẹ. Bởi mặc quá nhiều quần áo hoặc quần áo quá chật sẽ làm tăng cơn nóng bức.

Đội mũ rộng vành, đeo kính râm và bôi kem chống nắng phổ rộng với yếu tố bảo vệ khỏi ánh mặt trời (SPF) tối thiểu 15. Thoa nhiều kem chống nắng và thoa lại kem chống nắng mỗi hai giờ hoặc thoa thường xuyên hơn nếu bạn đang bơi hoặc đổ mồ hôi.

Uống nhiều nước. Uống nước sẽ giúp bạn cân bằng điện giải và duy trì nhiệt độ cơ thể bình thường.

Ngoài ra, người già và trẻ nhỏ là những đối tượng thích nghi kém với môi trường, vào những ngày nắng nóng không nên đi ra ngoài trời.

Khuyến cáo khi thời tiết vào hè, cha mẹ tuyệt đối không được “để quên” con ở trong xe ô tô đang đỗ, ngay cả khi cửa kính xe đang hé mở hoặc xe đỗ trong bóng râm vì việc làm này có thể lấy mạng trẻ. 

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mỹ nhân Việt phản pháo trước nghi vấn trùng tu nhan sắc: Người thưởng hẳn 10 tỉ cho ai có bằng chứng!