Nghỉ hè: Con thích, bố mẹ lao đao

2014-07-04 08:51
- (Em đẹp) - Những kỳ nghỉ hè kéo dài luôn là nỗi lo lắng của nhiều ông bố bà mẹ. Gửi con ở đâu, nhờ ai trông hộ… đó là những vấn đề mà những bậc phụ huynh phải đối mặt khi nhà quá neo người
Gian nan tìm chỗ gửi con

Con gái học lớp 1 nghỉ hè, cũng là thời gian nhà chị Quế (Giảng Võ, Hà Nội) tất bật lên lịch phân công nhiệm vụ… trông con. Cả hai đều làm doanh nghiệp 8 tiếng, thậm chí nhiều hôm phải làm thêm giờ vì đang thực hiện dự án. Trong khi đó, con chị học Tiểu học Cát Linh, nghỉ hè trọn vẹn 3 tháng vì trường không dạy hè. Quê nội ngoại của 2 vợ chồng lại ở tận Thái Bình, ông bà đều yếu không thể gửi con nhờ nom giúp.

Cực chẳng đã, anh chị phải gửi cháu ở nhà bà trông trẻ đầu ngõ, cùng với khoản phí 600 nghìn đồng mỗi tháng, bao gồm cả cơm trưa cho cháu.

Trong khi đó, có bố mẹ ở gần nhà nhưng chị Ngọc Lan làm phóng viên tại một tòa soạn báo lại không dám gửi con sang ông bà ngoại. Lý do là bé Ngân nhà chị năm nay lên lớp 2, nhưng cháu đã 36kg, và ăn khá nhiều.

Sợ ông bà chiều, cháu nhanh tăng cân sinh bệnh béo phì, chị phải thuê gấp người giúp việc, đến trông nhà từ 8h sáng đến 8h tối, và trả lương 2,5 triệu đồng. Chị kể, nhiều đồng nghiệp trong cơ quan phải cho cả con lên làm cùng. Cảnh bố mẹ tất bận dựng tin bài, con cái ngồi xung quanh chơi với nhau là chuyện khá bình thường tại tòa soạn.

“Nhưng không phải cơ quan nào cũng đồng ý cho trẻ nhỏ đến. Nhiều người bạn tôi làm cho doanh nghiệp nước ngoài, hôm thì gửi con ở nhà họ hàng, hôm gửi nhà hàng xóm… ai cũng tất bật cả lên vì con cái nghỉ hè”, chị Lan chia sẻ.


Nhiều phụ huynh vô cùng lo lắng khi con nghỉ hè.

Nghỉ hè, con nghiện điện tử, nghiện ti vi

May mắn hơn nhiều người, chồng chị Hồng Thắm là giảng viên trường Đại học Xây Dựng nên có kỳ nghỉ hè giống con. Thế nhưng, bé Ngọc Anh nhà chị lại nghiện điện tử và phim hoạt hình.

“Cháu suốt ngày cắm mắt cắm mũi vào iphone của bố để chơi điện tử. Rời điện thoại ra thì lại bật ti vi để xem Mèo Oggy và những chú gián tinh nghịch. Gần như cả ngày cháu không rời mắt khỏi các thiết bị, trừ lúc đi ngủ. Tôi chỉ lo sau kỳ nghỉ hè, cháu sẽ bị cận vì tiếp xúc quá nhiều với đồ điện tử” – chị Thắm nói.

Bị bố mẹ “làm căng”, bé Ngọc Anh mới chịu buông tivi, điện thoại ra, nhưng ngay lập tức xin chơi … máy tính! Ngăn cản con không hiệu quả, vợ chồng anh chị phải nghĩ ra đủ chiêu để đối phó với con như: Mua cả bộ truyện tranh Doraemon về đọc, mua sách báo về nhưng con nhanh chán, cho đi bơi, đi công viên những lúc rảnh rỗi, vv … nhưng xem chừng những trò này không thực sự hấp dẫn trẻ so với các trò trong điện thoại, ti vi!

Cho con học thêm hè

Nhiều trường học có kỳ nghỉ hè kéo dài 6 – 8 tuần. Có trường thậm chí cho học sinh nghỉ đúng 3 tháng hè. Đây là mối lo lắng của không ít các gia đình, bởi họ phải đối mặt với vấn đề làm sao để vừa đi làm, vừa trông con trong suốt thời gian nghỉ hè. Trong bối cảnh Bộ giáo dục đưa ra quy định cấm dạy thêm học sinh cấp 1, nhiều gia đình đã chọn giải pháp cho con đăng ký các lớp học năng khiếu.

Có người đăng ký cho con lớp học vẽ tại Cung Thiếu Nhi, có người gửi con ở lớp Múa và nhảy hip-hop. Nhiều phụ huynh khác lại chọn cách cho con nâng cao kiến thức bằng việc đăng ký lớp học tiếng Anh.

Hiện, tại Hà Nội và nhiều thành phố lớn có khá nhiều trung tâm tiếng Anh giành cho thiếu nhi, nhận dạy cả ngày. Tuy vậy, các chuyên gia giáo dục khuyến cáo: Gia đình nên cố gắng cho trẻ hướng đến một kỳ nghỉ hè vui chơi đúng nghĩa, nên cho các cháu học những môn năng khiếu giải trí, không nên bắt trẻ học kiến thức quá nhiều trong dịp hè, dễ gây bất ổn tâm lý cho các cháu.

An Na
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 cung hoàng đạo có 'phẩm chất công chúa', ngoại hình thanh tú, cư xử lịch thiệp khiến ai cũng mê mệt