Ngao ngán những hành động viết bậy ở nơi công cộng, dân mạng không hiểu nổi họ làm vậy thì được gì?

2019-04-25 17:45
- Những hình ảnh phản cảm do viết vẽ bậy nơi công cộng khiến nhiều người "nhức mắt".

Viết bút xóa lên đá

Cách đây mấy hôm, một người đàn ông đã viết bậy lên tảng đá tại Cầu Vàng ở Đà Nẵng. Người này dùng bút xóa viết vài ký tự lên đá. Sau đó, người này dùng điện thoại và chụp ảnh tự sướng.

Chỉ sau một giờ đăng tải, những hình ảnh này đã nhận hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Phần lớn đều cho rằng đây là hành động khó chấp nhận.

Trên Fanpage của Bà Nà Hills có đăng tải: "Đội họa sĩ của Bà Nà đã mất cả buổi chiều để khắc phục sự cố. Không chỉ đơn giản sơn lại là xong, các họa sĩ đã phải kỳ công dùng lớp sơn màu tiệp với bề mặt cũ và màu rêu bám trên bàn tay. Đội ngũ nhân viên phải pha phối, vẽ lại nhiều lớp màu khác nhau theo đúng quy trình trước đây các chuyên gia kỹ thuật áp dụng để hoàn thiện công trình này"

.

Thể hiện tình yêu trên cột 

Hồi tháng 3/2019, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh dòng chữ "Tú love Nhung" ngay tại cột cờ trên đỉnh Fansipan. Hành động này được cho là một bạn trẻ nào đó thể hiện tình yêu với bạn gái. Vậy nhưng họ không biết hành động này ở nơi công cộng là không chấp nhận được và hết sức phản cảm.

Ngay sau khi hình ảnh trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã bị lên án kịch liệt, đa số ý kiến đều cho rằng đây là hành động “kém ý thức” khi vẽ bậy tại khu du lịch gây mất mỹ quan. 

Sau đó, đơn vị quản lý đã phải cử nhân viên dùng máy chà, mài để xóa dòng chữ. Việc này kéo dài 1 tiếng. Nhưng so với hiện trang ban đầu thì cần thêm thời gian để trả lại nguyên trạng.

Chằng chịt chữ bút xóa trên tháp cổ

Hồi năm 2015, báo chí từng phản ánh về việc tháp Hòa Phong ở Hà Nội bị nhiều người dùng bút xóa viết tên lên một cách vô tội vạ. Tháp Hòa Phong được xây bằng gạch mộc nằm trên vỉa hè bờ đông Hồ Gươm. Đây là phần di tích duy nhất còn lại của ngôi chùa Báo Ân nổi tiếng, còn gọi là chùa Quan Thượng dựng đời Minh Mệnh (1842) trên nền cũ của Lầu Ngũ Long trong phủ Chúa Trịnh. 

Ngao ngán những hành động viết bậy ở nơi công cộng, dân mạng không hiểu nổi họ làm vậy thì được gì?

 

Trong bài viết hồi 2015, tờ Trí Thức Trẻ cho hay, thực tế, tình trạng này đã tồn tại từ lâu. Nhân viên môi trường, các bạn tình nguyện viên đã nhiều lần làm sạch nhưng rồi lại tái diễn ngay sau đó. Hành động một số người cho rằng đó là ghi dấu ấn thì vô tình làm xấu di tích, gây phản cảm trong mắt du khách nước ngoài từ nơi khác đến.

AM (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 con giáp càng lớn tuổi càng đẹp mặn mà