Nàng dâu than vãn mâm cơm để phần như đồ thừa, chị em sục sôi hiến kế để 'thương lấy mình'

2018-06-24 13:55
- Mâm cơm để phần có nhiều đồ ăn nhưng lại bày bừa lộn xộn thể hiện sự không tôn trọng.

Cuộc sống của các nàng dâu ở nhà chồng luôn nảy sinh nhiều vấn đề. Những bất đồng, mâu thuẫn nảy sinh từ các va chạm hàng ngày, cách ứng xử, cách đối xử và quanh cả những bữa cơm. Không ít nàng dâu than ngắn thở dài về bữa cơm của mẹ chồng nấu cho khi còn ở cữ với lèo tèo vài ba món chẳng đủ chất, có những bữa cơm thì mẹ chồng chẳng để phần hoặc để phần cũng rất bừa bộn không thể hiện sự tôn trọng. Bàn chuyện quanh miếng ăn có lẽ chẳng nên nhưng cũng có những chị em cảm thấy xót xa khi được chứng kiến mâm cơm để phần.

Mới đây một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội mâm cơm tối để phần con dâu. Theo cô gái này, mâm cơm gồm có tô to là canh bí đỏ, tô nhỏ là thịt kho đậu phụ, đĩa cá chiên, bát nhỏ là mắm kho.

Nàng dâu than vãn mâm cơm bày bừa như đồ thừa, chị em sục sôi hiến kế để 'thương lấy mình'

Mâm cơm được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh, thức ăn còn lại khá ít. Hầu hết chỉ còn một chút trong bát. Ngoài ra, các đồ dùng trên mâm cơm bày biện khá lộn xộn, các món ăn cũng chẳng ngon mắt, nhiều bát đã ăn dở còn chút dưới đáy. Bên cạnh đó, đũa, thìa, bát vứt chỏng chơ. Đây chính là điều khiến cho nàng dâu đăng bức ảnh không khỏi chạnh lòng. Bởi nói gì thì nói, khi để phần cơm thì phải sắp xếp ngay ngắn, để người ăn sau còn có hứng thú ăn uống. Nếu để bát đũa, đồ ăn lộn xộn sẽ cảm thấy chán nản và không ngon miệng.

Người ta vẫn thường nói việc ăn uống ngon miệng hay không, hình thức món ăn đóng vai trò rất quan trọng. Nếu như đồ ăn nấu không quá xuất sắc nhưng được bày biện có tính thẩm mỹ cũng kích thích sự ngon miệng và chẳng ai nỡ từ chối những đồ ăn được chế biến có tâm như vậy.

Chị em "sục sôi" bày cách

Bức ảnh đã nhận được hàng ngàn lượt like và bình luận của cư dân mạng. Một số người cho rằng, mâm cơm để phần như vậy là không tôn trọng với con dâu. Nếu không thể dọn sạch sẽ thì cũng nên sắp đặt ngăn nắp chứ không nên để tanh bành mọi thứ trên mâm như vậy.

"Những người trước ăn xong để cái mâm cơm ghét thế. Tôi nghĩ không cần biết đồ ăn ngon hay dở, nhiều hay ít. Nếu còn người ăn thì để gọn gàng chút, cứ kiểu mặc kệ như vậy, ăn sau đi mà dọn ấy".

Một số ý kiến cho rằng, đó không phải là việc để phần có tâm mà đơn giản chỉ muốn người ăn sau cũng là người dọn dẹp, rửa bát cho đỡ mất công. 

Đa số các ý kiến bình luận đều cho rằng, nếu nhìn mâm cơm như vậy thì sẽ không ăn nữa mà đổ luôn hoặc rửa bát để cho nhà chồng thấy không ai có thể chấp nhận ăn bữa cơm như vậy. "Nếu đó là nhà tôi, tôi sẽ đổ luôn hoặc ra ngoài ăn, sau đó về chẳng rửa bát nữa. Họ không tôn trọng mình thì sao phải tôn trọng lại", một cư dân mạng cho hay.

Nick name B.A cho hay: "Suất cơm bên ngoài 20.000 đồng -30.000d đồng là cao tay, nên chẳng cần gì phải khổ cứ ra ngoài mà ăn cho thoải mái. Cứ phải thương mình trước khi ai thương nghe chưa các mẹ".

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Loạt ảnh cưới thời xưa cực độc của sao Việt